Phái đoàn Phật Giáo Nhật tham dự
Thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
do ÐTC Gioan Phaolô II chủ tế

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phái đoàn Phật Giáo Nhật tham dự Thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống do ÐTC chủ tế.

 Vatican - 10.6.2000 - Lúc 6:30 chiều thứ Bẩy 10.6.2000, Ngày Vọng Lễ Hiện xuống, ÐTC chủ tế Thánh lễ trọng thể tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sụ tham dự của Giáo Triều Roma, Phái đoàn Phật giáo Nhật bản và các cộng đồng giáo xứ Roma.

 Theo Lịch Phụng vụ Năm Thánh 2000, Lễ Hiện xuống năm nay là một Lễ Hiến xuống của cầu nguyện và suy tư về các bổn phận của người công giáo đối với các người khác: bổn phận rao giảng Chúa Kitô, bổn phận trở nên chứng nhân và bổn phận đối thoại.

 Chính vì những ý chỉ này, ÐTC đã muốn chủ tế Thánh Lễ Hiện xuống, với sự hiện diện của Phái đoàn Phật giáo Nhật, từ thời Công đồng chung Vatican tới nay vẫn luôn luôn có những cử chỉ và thái độ cởi mở và sẵn sàng thông công các cuộc gặp gỡ và đối thoại liên tôn. Trong dịp này, Phái đoàn tuyên bố: Chúng tôi tham dự Lễ nghi canh thức với Ðức Karol Wojtyla, để chia sẻ niềm vui của anh chị em công giáo trong Năm Ðại Toàn xá này.

 Trước khi đến Roma, Phái đoàn Phật giáo Nhật, gồm 42 người, viếng thăm Ba lan và cầu nguyện cho các nạn nhân của chế độ Ðức Quốc xã tại Auschwitz. Dân Nhật không bao giờ quên được vụ tàn phá kinh khủng của bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki trong thế đệ nhị thế chiến.

 Vì không thể tìm được chỗ sẵn trong các chuyến bay đi Roma, phái đoàn phải đến Fiumicino trễ vào lúc 5giờ 25. Và Thánh lễ bắt đầu lúc 6giờ30. Tuy giờ quá giới hạn; nhưng Phái đoàn hiện diện kịp thời trong Thánh Lễ do ÐTC chủ tế.

 Phái đoàn Phật giáo Nhật, thuộc Hội Rissho Kosei-kat, được thành lập năm 1938 do Ðức Nikkyo Niuvano. Ðức Niuvano là một trong số rất ít các quan sát viên không phải là tín hữu Kitô được mời tham dự Công đồng chung Vatican II. Công đồng đã để lại một dấu tích cực. "Hội nghị thế giới các tôn giáo cho hòa bình" do Ðức Niuvano lập ra, và từ đó sáng kiến này luôn luôn được ủng hộ và củng cố. Ðức Niuvano qua đời năm 1999. Ngài vẫn luôn mong ước sự hiện diện của Ðức Gioan Phaolô II trong Hội nghị thế giới này. Giấc mơ đã thành sự thật. Ðức Gioan Phaolô II đã tham dự Hội nghị này được tổ chức trong chính Nội Thành Vatican năm 1994. Sau khi Ðức Niuvano qua đời, Ðại hội liên tôn cũng được tổ chức tại Vatican. Lúc đó còn mang tang thân phụ, người con của Ðức Niuvano, Nichiko, hiện là chủ tịch Hội Rissho Kosei-kat, đã đích thân đến Vatican tham dự Hội nghị liên tôn này, do Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn tổ chức. Ðây không phải là lần thứ nhất Phái đoàn Phạt giáo Nhật tham dự lễ nghi tại Vatican. Thời Ðức Phaolô VI (1963-1978), Phái đoàn đã tham dự lễ nghi Mở và Ðóng Cửa Thánh Năm Thánh 1975. Từ đó, hằng năm, Hội Phật giáo Nhật Rissho Kosei-kat vẫn gửi phái đoàn đến Roma và Châu Âu tham dự các cuộc đối thoại với các tín hữu Kitô.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page