Các phái đoàn chính thức
từ khắp thế giới
đến dự lễ tấn phong Hồng Y

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các phái đoàn chính thức từ khắp thế giới đến dự lễ tấn phong Hồng Y.

 Vatican - 22.2.2001 - Nhật báo L?Osservatore Romano số ra ngày 22.2.2001, kê khai các phái đoàn chính thức do các chính phủ cử đến Roma dự lễ phong tước Hồng Y, được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, lúc 10:30 ngày 21 và 22.2.2001.

 - Phái đoàn của Cộng hòa Honduras (Trung Mỹ châu) do chính Tổng thống cộng hòa, ông Carlos R. Flores, cầm đầu. Thành phần phái đoàn gồm 5 nhân vật chính trị và phu nhân của các vị này.

 Ðây là lần thứ nhất trong lịch sử Giáo hội, Cộng Hòa Honduras có Hồng Y tiên khởi, Ðức Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga, TGM giáo phận Tegucigalpa , thủ đô Honduras. Vì thế Chính phủ coi đây là vinh dự lớn lao cho Ðất Nước.

 - Phái đoàn Cộng hòa Ecuador (Nam Mỹ châu), do Phó Tổng thống, ông Pedro Pinto Rubianes, hướng dẫn, gồm sáu nhân vật cao cấp trong chính phủ.

 - Phái đoàn Cộng hòa Ái nhĩ lan gồm 6 nhân vật quan trọng do Thủ tướng chính phủ cầm dầu, ông Bertie Ahem.

 Ngoài ra thành phố Dublin cũng cử một phái đoàn riêng, vì Ðức Tân Hồng Y Desmond Connell là TGM Giáo phận Dublin.

 - Phái đoàn Cộng hòa Ba lan do Ông Maceij Plazynski, Chủ tịch Hạ viện hướng dẫn, gồm thứ trưởng Ngoại giao và Ðại sứ Ba lan cạnh Tòa Thánh.

 - Phái đoàn Tây ban nha là một trong các phái đoàn đông đảo hơn cả, gồm 11 nhân vật, do Phó thủ tướng chính phủ, ông Rajoy Brey, cầm đầu, đến Roma để chúc mừng Ðức Tân Hồng Y Francisco Alvarez, TGM Toledo và Giáo chủ Tây ban nha.

 - Phái đoàn Cộng hòa Chile gồm 8 nhân vật chính trị, do Tổng trưởng ngoại giao, Bà Maria Soledad Alvear Valenzuola, hướng dẫn.

 - Phái đoàn Cộng hòa Côte d?Ivoire cũng do Tổng trưởng ngoại giao, ông Abou Drahamane Sangare, hướng dẫn, gồm ba nhân vật. ÐHY Bernard Agré, TGM Abidjan, là Hồng Y tiên khởi của quốc gia này. Ngài cùng học tại Roma cùng lớp với ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận.

 - Phái đoàn Cộng hòa Bolivia, do Ông Marcelo Perez Monasterios, Bộ trưởng Phủ Tổng thống và phu nhân hướng dẫn, gồm ba nhân vật. Ðức Tân Hồng Y của Bolivia là Julio Terrazas Sandoval, TGM giáo phận Santa Cruz de la Sierra, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế.

 - Phái đoàn Brazil gồm 4 nhân vật do Bộ trưởng Phủ Tổng thống, ông Aloysio Nunes Ferreira Fihlo, cầm đầu. Brazil lần này có hai Tân Hồng Y: Ðức Gerardo Majella Agnelo, TGM Giáo phận São Salvador da Bahia, Giáo chủ Barzil và Ðức Claudio Hummes, TGM giáo phận São Paulo.

 - Phái đoàn Pháp cũng là một trong các phái đoàn đông đảo hơn cả, gồm bẩy nhân vật trong Chính phủ và 8 nhân vật chính trị và hành chánh: Nghị sĩ, Dân Biểu và Thị Trưởng Lyon, do Bộ trưởng Phủ phụ trách mối quan hệ với Quốc hội, ông Jean Jack Quyeranne, hướng dẫn. Lần này Pháp có hai vị Hồng Y mới: ÐHY Louis-Marie Billé, TGM Lyon, Giáo chủ Pháp và ÐHY Jean Honoré, Cựu TGM Tours.

 - Phái đoàn Cộng hòa Ý: ngày lễ tấn phong 21.2.2001, gồm bốn vị, do Ông Bộ trưởng Phụ trách các miền cầm đầu - Ngày lễ tạ ơn 22.2.2001, do ông Tổng trưởng Quốc Phòng, ông Sergio Mattarella, hướng dẫn. Ngoài hai phái đoàn chính thức của Chính phủ, một số nhân vật chính trị cũng tham dự cả hai lễ nghi, như Cựu Tổng Thống ông Oscar Luigi Scalfaro, Nghị sĩ Emilio Colombo, Thống đốc Ngân Hàng quốc gia, ông Antonio Fazio, Chủ tịch miền Lazio, ông Francesco Storace và Chủ tịch miền tự trị Sardegna, ông Mario Floris. Nước Ý lần này có bẩy Tân Hồng Y.

 - Phái đoàn Lettonia gồm ba nhân vật do Bà Bộ trưởng Tư Pháp Ingrida Labucka, hướng dẫn.

 - Phái đoàn Liban cũng gồm ba nhân vật, do ông Michel Moussa, Bộ trưởng Môi sinh, cầm đầu.

 - Phái đoàn Bồ đào nha gồm 5 nhân vật, do ông Guilherme de Oliveira Martins, Bổ trưởng Phủ Tống thống lãnh đạo. Bồ đào nha có hai Tân Hồng Y: Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh và José da Cruz Policarpo, Giáo chủ Lisboa (thủ đô).

 - Phái đoàn Argentina gồm ba nhân vật, do ông Noberto Padilla, Bộ trưởng Phụng tự cầm đầu.

 - Phái đoàn Ấn độ gồm 6 nhân vật, do ông Shri Evansius Kek Mawlong, Thủ tướng Bang Melagava, hướng dẫn. Ấn độ có hai Hồng Y mới: ÐHY Ivan Dias, TGM Bombay và ÐHY Varkey Vithayathil, TGM Giáo phận Ernakulam-Angamaly (Lễ nghi Siro Malabaresi).

 - Phái đoàn Nicaragua gồm ba nhân vật, do ông Alfredo Fernandez, Ðổng Lý Văn Phòng Phủ Tổng thống, hướng dẫn. Dù không có Hồng Y mới nào, Chính phủ cũng gửi phái đoàn đến dự lễ. Về phía Giáo hội Nicaragua, có Ðức Hồng Y Obando Y Bravo, TGM Managua (thủ đô), đại diện Hàng Giáo phẩm Giáo sĩ, Giáo dân, đến Roma chung vui với các Giáo hội bạn, cách riêng các Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh, hầu hết có Hồng Y mới.

 - Phái đoàn Cộng hòa Liên Bang Ðức đông hơn cả, gồm 19 nhân vật dự các lễ nghi ngày tấn phong 21.2.2001, do ông Erwin Teufel, Thủ tướng Bang Badem Wurttemberg, hướng dẫn. Ngày 22.2.2001, do ông Joschka Fischer, Tổng trưởng Ngoại giao Liên Bang, hướng dẫn. Cùng thuộc phái đoàn này có ông Otto Schily, Tổng trưởng Bộ Nội vụ Liên Bang và 14 thành viên khác. Lần này Cộng hòa Liên Bang Ðức có bốn Tân Hồng Y: ÐHY Walter Kasper, làm việc tại Giáo Triều Roma - ÐHY Johannes Joachim Degenhart, TGM Paderborn, ÐHY Karl Lehmann, Giám mục giáo phận Mainz, chủ tịch HÐGM Ðức, và ÐHY Leo Scheffezyk, linh mục nhà thần học, thuộc Giáo phận Muenchen und Freising.

 - Phái đoàn Anh quốc gồm ba nhân vật, do Bà Công tước xứ Norfolk hướng dẫn. Ðức Tân Hồng Y người Anh là ÐHY Comac Murphy O?Connor, TGM giáo phận Wesminster.

 - Phái đoàn Colombia gồm ba nhân vật, do Bà Nobra Puyana de Pasrana, Phu nhân Tổng Thống, hướng dẫn.

 Ngoài các phái đoàn chính phủ, còn có một số phái đoàn của các Giáo hội Kitô và Cộng đồng Giáo hội khác.

 Ðối với Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, không có phái nào chính thức từ Việt nam đến, nhưng về phía Giáo hội có 5 Ðức Giám mục: Ðức TGM Nguyễn như Thể, TGM Huế, Giáo phận gốc của Ðức Tân Hồng Y - Ðức Tổng GM Phạm minh Mẫn, TGM Saigon, người kế vị Ðức Tân Hồng Y - Ðức Cha Trần xuân Hạp, cựu Giám mục Vinh, Ðức Cha Nguyễn văn Sang, Giám mục Thái bình và Ðức Cha Nguyễn văn Yến, Giám mục Phát diệm. Ðức Cha Bùi Tuần, Giám mục Long xuyên, cũng chủ ý đi Roma, nhưng sức khỏe không cho phép. Ngài đã viết một bài để mừng Ðức Tân Hồng Y. Cũng từ bên nhà đến Roma, còn có một số Linh mục và Tu sĩ Nam Nữ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page