ÐIỂM BÁO
Phản ứng báo chí
về việc bổ nhiệm 37 vị Hồng Y mới

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐIỂM BÁO - Phản ứng báo chí về việc bổ nhiệm 37 vị Hồng Y mới.

 Roma - 23.01.2001 - Các báo chí lớn nhỏ ra sáng thứ hai, NGÀY 22 THÁNG GIÊNG 2001, ở Roma và trong nước Ý, liền sau Chúa Nhật 21/1/2001, ngày công bố danh sách 37 Vị Hồng Y mới, đều dành nhiều trang và nhiều bài cho biến cố lịch sử này, với những bình luận khác nhau.

 Il Messaggero tờ báo lớn của Roma viết nơi trang nhất với tít lớn: "Ðức Wojtyla" đảo lộn "Mật Viện (Conclave, nơi các Vị Hồng Y bầu Giáo Hoàng mới). Bên dưới lời tựa nầy, Nhật báo đề thêm như sau: "Các Hồng Y mới là 37 vị: Các Giáo hội địa phương chiếm đại đa số, sánh với Giáo Triều Roma. Trong các vị có thể là Giáo Hoàng (Papabili) Ngôi Sao của Trung Mỹ Latinh, Ðức Maradiaga (Tổng Giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras) xuất hiện". Cũng bên cạnh tít lớn, tờ báo Roma viết thêm: "Hội nghị Hồng Y vào tháng hai. Có 7 vị Hồng Y người Ý. Có cả một vị thuôïc Opus Dei: người Perù".

 Nơi trang hai, il Messaggero để hình 4 vị Hồng Y mới người Ý nổi tiếng hơn: ÐHY Re (Tổng trưởng Bôï Giám mục, đứng đầu danh sách 37 vị được bổ nhiệm) - ÐHY Sepe (Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh 2000) - ÐHY Poletto (TGM giáo phận Torino) - ÐHY Tucci (Dòng Tên, Cựu Tổng Giám đốc Ðài Phát Thánh Vatican, từ gần 20 năm nay tổ chức các chuyến viếng thăm quốc tế của ÐTC) va øÐHY Maradiaga (TGM giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, vị được coi là một trong các vị Papabili) năm nay 58 tuổi, thuộc Dòng Thánh Don Bosco - được bổ nhiệm làm Giám mục lúc chưa đầy 36 tuổi, rồi thăng TGM giáo phận Tegucigalpa năm 1993. Trước hết ngài được bầu làm Tổng thư ký, rồi chủ tịch CELAM (Consejo Episcopal Latino-Americano: Hội Ðồng các Giám mục Châu Mỹ Latinh) cơ quan tối cao về cộng tác giữa các Giám mục của miền này.

 Nơi trang hai, Nhật Báo "Người Ðưa Tin" Il Messaggero dành hai bài về việc bổ nhiệm các Hồng Y mới. Bài nhất đề tựa: "Trong các vị có thể trúng cử Giáo Hoàng (Papabili), điểm của Ðức Oscar Maradiaga, thuộc Cộng hòa Honduras, gia tăng".

 Trong bài, tác giả viết: "Với ý nghĩa khôi hài, ÐTC tung ra một sứ điệp: Ðừng nghĩ đến Mật Viện tới đây, Ta có ý triệu tập một Hội nghị Hồng khác nữa (sau Hội nghị lần này) để bổ nhiệm Hồng Y mới khác nữa. Ðây là lời cầu chúc mà chúng ta hết thảy kính gửi đến Ngài, một vị Giáo Hoàng luôn luôn nghĩ về tương lai. Nhưng không thể không nghĩ đến những thay đổi gây nên bởi việc bổ nhiệm mới này. "Việc tăng cường của Khối Châu Mỹ được xác nhận. Trong số 128 Vị vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng, có 60 vị người Châu Âu và 39 vị người Mỹ châu. Mỗi lần bổ nhiệm Hồng Y, số các vị người Châu Mỹ vẫn thêm phần trăm. Trong lúc này chiếm tới 30% và với thời gian, con số các vị Hồng Y Bắc và Nam Mỹ chắc chắn sẽ thêm lên mãi".

 Nơi trang 3, Il Messaggero cũng để tít lớn cả trang "Ðịa dư của Mật viện đã được đảo lộn".

 Bên trên tít lớn, có lời bình luận như sau: "Các Vị Hồng Y được Ðức Karol Wojtyla loan báo, đã củng cố việc quốc tế hóa ồng Y Ðoàn: Có đại diện của 58 quốc gia khác nhau". "Các Vị Hồng Y sẽ đem đến tiếng nói cho một lô những kinh nghiệm về văn hóa và tôn giáo, không luôn luôn đồng nhất và chắc chắn cũng không duy nhất".

 Trong bài thứ hai của trang 3, ký giả Paolo Cacace bình luận với tít đề có tinh cách chính trị: "Vatican và Bush (Tân Tổng thống Hoa kỳ): Tiến đến một con đường mới với Hoa kỳ". Kế bên bài này, nhật báo đăng hình Tân Tổng Thống Hoa kỳ đang tuyên thệ, bên cạnh Tổng thống, có Ðức tân Hồng Y Egan, TGM giáo phận New York.

 Nhật báo Corriere della sera, xuất bản tại Milano, dành cả trang 5 về việc bổ nhiệm các Hồng Y mới. Ngay ở đầu trang này, một bên để hình Ðức Gioan Phaolô II loan tin về việc bổ nhiệm Hồng Y mới, lúc ra trước Cửa sổ phòng làm việc của ngài giờ đọc kinh Truyền tin Chúa nhật vừa qua với dân chúng tụ họp đông đảo tại Quảng trường Thánh Phêrô. Bên trái, để hình nhiều vị Hồng Y. Dưới hai hình này, viết tít lớn cả trang: " Con số kỷ lục của ÐTC: 37 vị Hồng Y mới". Dưới tít: "Hôm qua (chúa nhật 21 tháng 1/2001) việc loan báo, 7 Hồng Y mới người Ý. Số các vị bầu Giáo Hoàng tăng thêm, vượt quá con số 120 do Ðức Phaolô VI ấn định".

 Trong bài hai của trang 5, nhật báo xuất bản tại Miano, đăng bài phỏng vấn Ðức Poletto, TGM Torino, tân Hồng Y. Ngài tuyên bố: "Tôi, trước đây là một linh mục thợ thuyền, tôi sẽ tiếp tục nghĩ đến các người nghèo. Ðược thăng Hồng Y, đây không phải là một việc chạy theo chức quyền, nhưng chỉ là việc dấn thân nhiều hơn trong phục vụ Giáo hội. Nói tóm lại: Phẩm chức Hồng Y không phải là một hào quang, nhưng là một đòi hỏi về dấn thân phục vụ nhiều hơn nữa Giáo hội. Trong Giáo hội không có con đường công danh, mà chỉ có những nhiệm vụ khác nhau. Phẩm chức Hồng Y có nghĩa là chấp nhận việc dấn thân phục vụ Giáo hội, đến việc đổ máu. Giáo hội đòi chúng ta sự sẵn sàng hoàn toàn, tuyệt đối, đến độ hy sinh cả mạng sống cho Chúa".

 Những lời tuyên bố đầy gương sáng cho những ai chạy theo con đường công danh trong Giáo hội, ham hố chức quyền, tranh giành địa vị. ÐTC đã nhắc lại trong bài diễn văn đọc trước Giáo Triều ngày 21 tháng 12/2000, trong buổi tiếp kiến dịp Lễ Giáng Sinh và cuối năm: "Trong Giáo hội không có việc thi đua chạy theo chức quyền, không có tham vọng địa vị, chỉ có phục vụ và sự thánh thiện mà thôi".

 Tác giả bài phỏng vấn bình luận thêm như sau: Với những lời tuyên bố của Ðức Tân Hồng Y Poletto, xem ra ngài không ưa thích "lời định nghĩa truyền thống dành cho các thành viên của Viện Hồng Y: "Principe della Chiesa: Ông Hoàng của Giáo hội".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page