Ðức Cha Giuse Trần Minh Quân (HongKong)
lên tiếng tố cáo nhà nước Trung Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Giuse Trần Minh Quân (HongKong) lên tiếng tố cáo nhà nước Trung Quốc.

 HongKong - (18/12/2000) Hôm 18/12/2000, Ðức Cha Giuse Trần Minh Quân, Giám Mục phó giáo phận Hương Cảng đã lên tiếng tố cáo chính sách quản lý học đường mới của Trung Quốc là nhằm gạt Giáo Hội Công Giáo ra bên ngoài.

 Theo Ðức Cha, nhà cầm quyền Trung Quốc tuy ngoài mặt tuyên bố chính sách quản lý học đường mới (do nhà nước đề nghị và áp đặt) sẽ cho nhà trường được nhiều quyền tự trị hơn vì "nhân dân có con em theo học" sẽ được khuyến khích tham gia quản trị các trường, nhưng bên trong là có ý muốn khuynh đảo việc quản lý các trường và tiến tới gạt Giáo Hội Công Giáo ra ngoài lãnh vực giáo dục.

 Cùng với việc đăng tải lời tố cáo của Ðức Cha Quân, tờ Minh Quang Nhật Báo bình luận thêm rằng loại "nhân dân có con em theo học" mà "được khuyến khích tham gia quản lý" chắc chắn phải là loại "nhân dân" rất đặc biệt đã được đào tạo và huấn luyện kỹ từ Hoa Lục.

 Hiện nay, Giáo Hội Công Giáo ở Hương Cảng đang điều hành 358 trường học từ mẫu giáo đến đại học.

 Ðức Cha Giuse Trần Minh Quân là một tấm gương tiêu biểu của một chủ chăn rất can đảm không ngại lên tiếng chỉ trích những điểm sai trái của nhà nước Trung Quốc trong tất cả các vấn đề từ chuyện lớn như biến cố Phong Thánh cho 120 vị tử đạo tại Trung Hoa hồi tháng 10/2000, vụ nhà cầm quyền Trung Quốc phong Giám Mục trái phép hồi đầu năm 2000, và hàng loạt những vấn đề khác liên quan đến nhân quyền và tự do tín ngưỡng.
 
 


Back to Home