ÐIỂM BÁO về Lễ nghi bế mạc
Năm Ðại Toàn Xá tại Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐIỂM BÁO về Lễ nghi bế mạc Năm Ðại Toàn Xá tại Roma.

 Trong bài thời sự nầy, chúng tôi xin tiếp tục điểm báo về Lễ nghi bế mạc Năm Ðại Toàn xá, được cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ở Roma, sáng Thứ bẩy, mồng 6 tháng Giêng năm 2001, đúng ngày Lễ Ba Vua , tức lễ Hiển Linh. Ðại Toàn Xá là một biến cố lịch sử lớn nhất trong năm 2000. Vì thế được các đài phát thanh, truyền hình và báo chí nói đến rất nhiều. Sau ngày bế mạc đài truyền hình quốc gia Ý còn dành hai buổi truyền hình đặc biệt về biến cố quan trọng này vào tối Chúa nhật 7/1/2001 và tối thứ hai 8/1/2001; mỗi buổi truyền hình kéo dài một giờ 30 phút.

 Nhật báo có tên gọi là "Thời Báo" (Il Tempo) xuất bản tại Roma số ra ngày Chúa nhật 07.01.2001, đã dành trang nhất và trang hai với nhiều hình ảnh về Lễ nghi bế mạc Năm Thánh.

 Trang nhất để hình mầu lớn về Cửa Thánh lúc ÐTC đang quì cầu nguyện trên ngưỡng cửa, trước khi đóng lại. Trên hình này có hàng chữ: "Bế mạc Ðại Toàn Xá của Thiên Niên Kỷ".

 Nơi trang hai, Tờ "Thời Báo" đề tựa lớn cả trang như sau: "ÐTC kết thúc Ðại Toàn xá của Ngàn Năm". "Trong một lễ nghi đơn sơ và cảm động, Ðức Gioan Phaolô II đã đóng hai cánh của Cửa Thánh. Có 100 ngàn người ở Quảng trường Thánh Phêrô".

 Tờ báo Roma đăng hình Cửa Thánh với ba động tác khác nhau của ÐTC: Ðộng tác đầu tiên, ngài nắm tay Cửa Thánh - Ðộng tác hai: kéo cánh cửa bên phải để đóng lại và động tác ba: kéo cánh thứ hai bên trái, để đóng hẳn lại cả hai cánh.

 Dưới hình mầu ghi lại ba cử chỉ của ÐTC, tờ báo ghi lại lời cầu nguyện của Giáo hội dâng lên Chúa trong lễ nghi đóng Cửa Thánh: "Lạy Chúa, chúng con biết chắc chắn rằng: lòng thương xót của Chúa không bao giờ đóng lại đối với tất cả những ai tin vào tình yêu và ca ngợi lòng thương xót của Chúa". Cũng dưới hình lớn này, tờ báo viết thêm: "Với kinh Tạ ơn, Ðức Gioan Phaolô II chính thức bế mạc các cuộc cử hành Năm Thánh. Ðức Giáo Hoàng cảm ơn tất cả những ai đã góp phần cho thành công tốt đẹp của Ðại Toàn xá: cám ơn Nhà Cầm quyền Ý trên mọi cấp bậc, Ủy ban trung ương Năm Thánh, các lực lượng an ninh, và các tự nguyện viên, các Tu sĩ nam nữ thuộc đời sống chiêm niệm đã theo dõi Ðại Toàn xá bằng cầu nguyện và hy sinh".

 Bài thứ hai dành cho Bức Tông thư "Bước Vào Ngànnăm Mới" (Novo Millennio ineunte). Trong bài này, nhật báo Roma nhắc cách riêng hai điểm trong văn kiện: Nợ ngoại quốc và quyền sống của con người: đây là hai ưu tiên ÐTC nêu lên trong Tông thư. Tác giả bài báo viết thêm: "Văn kiện được ký sau thánh lễ bế mạc Năm Thánh, tóm gọn gia tài của Toàn xá. Văn kiện gồm 4 đoạn, một con đường hướng dẫn :đó là hãy bắt đầu lại từ Chúa Kitô".

 Tờ báo lớn khác của Roma: tờ "Người Ðưa Tin" (Il Messaggero) có khynh hướng trung lập và được coi là một tờ báo có tính cách thương mại, cũng dành ba trang: một, bốn, năm... với những hình ảnh khác nhau, để tường thuật về Lễ nghi và Thánh lễ bế mạc Ðại Toàn xá của năm 2000.

 Nơi trang nhất, tờ báo Roma để hình mầu lớn ở giữa trang: hình chụp lúc ÐTC đang khép hai cánh Cửa Thánh lại. Trong hình này, ghi hai tiếng thật lớn: Giáo Hoàng và Anh Hùng, (PAPA ed EROE), với lời bình luận: "Ðức Giaon Phaolô II là con người đau khổ dẫn đưa Giáo hội vào Ngàn năm thứ ba". "Giờ đây là lúc tiến lên".

 Nơi trang bốn, Nhật Báo "Người Ðưa Tin" in lại bốn hình nhỏ về bốn giai đoạn khác nhau của Năm Thánh:

 Hình một: Lễ nghi khai mạc Năm Thánh Ðêm lễ Giáng sinh 24.12.1999. Dưới hình nhỏ này, nhật báo viết: "Ngày 24.12.1999, Năm Thánh chính thức khai mạc. Lễ nghi này đánh dấu việc Giáo hội bước vào Ngàn Năm mới. Ðối với ÐTC, đây là năm quan trọng nhất của Triều Giáo Hoàng của ngài; đối với cả Thành Roma nữa, đây là 12 tháng của những biến cố lớn lao".

 Hình hai: ÐTC cử hành Thánh lễ trong Ðền thờ Thánh Phêrô: 12 tháng 3 năm 2000: ngày xin tha thứ.

 Trên hình nhỏ này, nhật báo viết như sau: "Ngày 12 tháng 3/2000, một giai đoạn nổi bật khác của việc "xin tha thứ" Việc xin tha thứù đã bị ngăn cản bởi một phần nhỏ Giáo hội."Việc xin tha thứ và tha thứ đã làm cho chúng ta khiêm tốn hơn và tỉnh thức hơn trong việc gắn bó của chúng ta với Phúc Âm".

 Hình ba: Hí trường Côlosssêô của Roma - Ngày 8 và 9 tháng 7/2000, cuộc biểu tình của nhóm người "đồng tính luyến ái". Cuộc biểu tình này gây nhiều phản ứng tiêu cực. Các giới công giáo và Giáo hội chỉ trích nghiêm khắc ban tổ chức những ngày như vậy trong Năm Thánh. Ðây là một thái độ khiêu khích và bất xứng. Chính Ðức Gioan Phaolô II lên án cuộc biểu tình này trong Năm Thánh và tại chính Roma, trung tâm Giáo hội.

 Hình bốn: ghi lại sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 15 tại khuông viên Ðại Học Nhà Nước Italia, tại Tor Vergata, từ ngày mùng 10 đến 20 tháng 8 năm 2000. Bài báo bình luận thêm như sau: Trong tháng 8/2000, biến cố có lẽ ý nghĩa hơn của Ðại Toàn xá là Ngày thế giới Thanh niên tại Roma. Thành phố Roma cũng đã sống những ngày náo nhiệt, sầm uất, an vui của Ngày thế giới Thanh niên, với cái ôm hôn của các bạn trẻ tụ họp tại Tor Vergata, với con số hơn hai triệu người. Chưa bao giờ Roma có một cuộc tụ họp đông đảo, trật tự, nghiêm trang và an vui như vậy.

 Cũng trên trang 4 nầy, tờ báo Roma dành một bài về bản thống kê của Năm Thánh, với tựa đề "Thành Roma đã thắng cuộc - Ngân khoản: 3,500 tỉ lire - 70 ngàn tự nguyện viên (trong số này có 6 ngàn đến từ 60 quốc gia khác nhau trên thế giới - phần lớn là các tự nguyện người Ý, thuộc các lứa tuổi khác nhau, đa số là thanh niên nam, nữ ... được các Giáo phận gửi đến Roma trong Năm Thánh, để phục vụ các người hành hương).

 Các người hành hương gần 25 triệu. (Theo Ủy ban trung ương trên 25 triệu - Theo Bản thống kê của Nhà Nước Ý thì trên 30 triệu).

 Nơi trang 5, nhật báo Il Messaggero dành ba bài về Năm Thánh.

 Bài một: Với tựa lớn cả trang: "Toàn xá, sau Cửa Thánh, một sứ mệnh mới". Dưới tít này, nhật báo viết: Lễ nghi đóng Cửa Thánh là một lễ nghi cảm động. Hơn 100 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, sau "biển người" của ban đêm (tức biến cố 200 ngàn người hành hương chờ đợi suốt ngày và mãi tới 3 giờ đêm, để được bước qua Cửa Thánh, trước khi đóng lại).

 Giữa trang 5, tờ báo đăng hình Ðức Gioan Phaolô II đang đóng Cửa Thánh và quang cảnh các tín hữu hành hương chờ đợi ban đêm tại Quảng trường Thánh Phêrô, để được bước qua Cửa Thánh.

 Bài hai phân tích văn kiện "Lúc khởi đầu ngàn năm mới", với nhận định chính: "Một Vị Giáo Hoàng với ước muốn lớn lao về tương lai".

 Trong bài phân tích này, tác giả nhắc lại những lời quan trọng mà tác giả gọi là "lệnh truyền, mệnh lệnh", như: "Hãy ra khơi - Chúng ta hãy hướng về tương lai - Năm Thánh kết thúc, nhưng đà tiến không được ngừng. Chúng ta hãy tiến đi với hy vọng... Bước đi của chúng ta vào đầu thế kỷ này phải nhanh nhẹn hơn trong việc rảo bước trên các ngả đường của thế giới... Không được dừng bước. Sau những hăng say của Năm Toàn xá, không phải là lúc chúng ta trở lại đời sống hằng ngày đen tối, trái lại, nếu cuộc hành hương của chúng ta là đích thực, thì nó đã làm cho hai chân của chúng ta trở nên gân cốt hơn, để tiến trên con đường đang chờ đợi chúng ta".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page