Người Hồi Giáo tại Moluccas
tấn công hai làng Kitô giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người Hồi Giáo tại Moluccas tấn công hai làng Kitô giáo.

 Indonesia (Jakarta) - (AFP 30/5/2000) - Có ít nhất 50 người bị thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong vụ tấn công của người Hồi Giáo vào hai làng Kitô giáo tại đảo Bắc Moluccas bên Indonesia. Ðây là vụ tấn công thứ hai trong vòng năm ngày qua.

 Hôm thứ Ba (30/5/2000), một linh mục địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra tại làng Galela thuộc thị trấn Makete và làng Duma ở đảo Halmahera. Linh mục này nói như sau: "Cho tới lúc này, có 50 người bị thiệt mạng, trong số này có 4 phụ nữ. Chúng tôi đang tìm cách làm thế nào để chôn cất các nạn nhân". Ngoài số người bị chết và bị thương, có 250 ngôi nhà và nhiều nhà thờ đã bị phá sập hay đốt cháy.

 Tướng Max Tamaela, tư lệnh quân đội đặc trách quần đảo Moluccas cho biết, những người Hồi Giáo tấn công vào hai làng kitô giáo nói trên là những phần tử cực đoan từ các nơi khác đến Moluccas để tham gia vào cái mà họ gọi là "thánh chiến" chống người Kitô giáo. Giới hữu trách đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu tung tích của những người này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page