Một Nữ Tu Công Giáo
đứng đầu một chính đảng của Phụ Nữ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một Nữ Tu Công Giáo đứng đầu một chính đảng của Phụ Nữ.

 Tin PATNA, Ấn Ðộ (UCAN 15-2-2000) -- Một nữ tu Công giáo đã tham gia chính trị tại bang Bihar miền đông Ấn Ðộ, sau khi nữ tu cho rằng bà vỡ mộng đối với hệ thống chính trị và thành kiến dai dẳng đối với phụ nữ và người nghèo. Nữ tu SUDHA VERGHESE, thuộc dòng Ðức Bà, là chủ tịch sáng lập của Ðảng của phụ nữ toàn Ấn Ðộ (Akhil Bharatiya Mahila Party, ABMP) đã cho biết như sau: "Ở Bihar mọi thứ đều hỏng cả." Ðảng của Người Phụ Nữ Ấn Ðộ (ABMP ) được thành lập hồi tháng 1/2000 năm nay. Nữ tu Verghese, 46 tuổi, đứng đầu chiến dịch vận động cho ứng cử viên duy nhất của Ðảng trong cuộc bầu cử quốc hội bang kéo dài ba giai đoạn kể từ 12-2-2000. Nữ tu nói với hảng tin UCA hồi đầu tháng 2/2000 rằng: điều khiến chị "chán ngán" là các chính đảng hàng đầu ở Bihar có khuynh hướng giới thiệu ứng cử viên là tội phạm, trong khi "các công dân tốt và có học lại xa lánh chuyện bầu cử." Nữ tu trước đây là một giáo viên đã trở thành nhà hoạt động xã hội than phiền là không có chính đảng nào nghiêm túc xem xét tỉ lệ đại diện của phụ nữ. Chị cho biết chị e rằng ngay cả đề nghị dành 33% số ghế quốc hội cho phụ nữ cũng chỉ tạo ra những bù nhìn mà thôi. Chị nói: "Do đó chúng tôi quyết định đăng ký một chính đảng của phụ nữ và do phụ nữ." Chị từng làm việc ở các làng của tầng lớp tiện dân (dalit) gần thủ phủ của bang là Patna từ thập niên 1980. Theo chị, Ðảng Phụ Nữ Ấn Ðộ của chị nhằm đấu tranh cho phụ nữ được quyền tham gia bình đẳng vào đời sống công, được các dịch vụ dân sự cơ bản, để bảo vệ môi trường và vì các quyền của các Kitô hữu là thành phần dalit được có việc làm trong ở cơ quan nhà nước. Cô Suman Lal, ứng cử viên duy nhất của đảng ABMP, đang vận động tại khu vực bầu cử Tây Patna. Chị cho biết các nhà hoạt động nữ giới đã thành lập đảng, sau khi họ nhận thấy các nhà lập pháp thậm chí bỏ qua các vấn đề nhân quyền cơ bản. Cô nói: "Cách thức duy nhất để thực hiện các cải cách là đưa những người có ý thức vào cơ quan lập pháp."

 Vị tổng thư ký của đảng Phụ Nữ Ấn Ðộ (ABMP) đã từng làm việc với người dân các khu ổ chuột ở Patna trong sáu năm qua. Nữ tu Verghese cho biết chị "không thấy có gì đặc biệt" về việc chị tham gia chính trị. Chị nói: "Nếu nữ tu và linh mục có quyền bầu cử, họ cũng có nghĩa vụ ủng hộ các ứng cử viên xứng đáng và làm theo lương tâm của mình." Chị nói các chính đảng đã quên mất nhiều năm họ đã từng vận động cho công bằng xã hội và các quyền của Kitô hữu thuộc thành phần dalit, trong khi nạn bạo động và kỳ thị chống phụ nữ vẫn tiếp diễn, mặc cho "người ta chỉ nói nhiều trên môi miệng." Chị mô tả sự khởi đầu của phụ nữ trong chính trị như là "một tiến trình học hỏi " bằng cách trưng dẫn việc họ không kịp thời giới thiệu người ra tranh cử. Chị cho biết thêm: "Và lẽ tất nhiên một số viên chức chính phủ không coi trọng chúng tôi." Một số người Công giáo ở địa phương cũng xem thường họ nữa. Ông Gyan Prakash, một cựu viên chức của Hội Vinh Sơn của tổng giáo phận Patna, nói: "Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng họ là một nhóm cố chấp." Tuy nhiên, ông nói với hảng tin UCA rằng ông hoan nghênh đảng của nữ tu vì đã đưa ra một "chọn lựa thay thế" trong bối cảnh chính trị hiện nay. Ông Prakash nói rằng người dân nghèo cảm thấy bị phản bội bởi Mặt trận Nhân dân Quốc gia (Rashtriya Janata Dal) và bị các tín đồ Ấn giáo cuồng tín đe dọa, vì những người này ủng hộ đảng đối lập chính là Ðảng Nhân dân Ấn Ðộ (Bharatiya Janata Party). Một số người của Giáo hội tại Patna cũng hoan nghênh hành động của nữ tu Verghese. Nữ tu Jyosita, giám đốc Trung tâm Truyền thông Ðức Bà tại Patna, nói rằng tu hội của chị "vui mừng vì có một số phụ nữ dám đi tiên phong." Linh mục Mathew Uzhuthal, tổng đại diện và chưởng ấn của tổng giáo phận Patna, nói rằng ngài không thấy lý do gì về việc chị Verghese phải mâu thuẫn với Giáo hội, vì bản thân chị không ra tranh cử. Theo ngài, vị nữ tu biết ý thức và năng động này đã "đứng lên vì công bằng xã hội và các vấn đề của phụ nữ, khi các linh mục và Kitô hữu đã chậm hành động." Nữ tu Verghese còn là thành viên của Liên hiệp Nhân dân vì Tự do Dân sự và trước đó đã thành lập "Nari Gunjan" (tiếng nói phụ nữ) là một nhóm phụ nữ nông thôn và là một hợp tác xã tự quản. Christopher Bachman, thư ký của Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc giáo Patna, nói rằng việc nữ tu tham gia chính trị cho thấy sự suy thoái của nền chính trị Ấn Ðộ. Ông nói: "Những người biết dấn thân buộc phải tham gia chính trị bởi vì "những người lương thiện và giáo dân đã quay lưng với đời sống công cộng."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page