Ðức Giám mục Piero Marini
giải thích việc cử hành Thánh lễ Nửa Ðêm
tại Quảng trường Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giám mục Piero Marini giải thích việc cử hành Thánh lễ Nửa Ðêm tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Vatican - 27.12.2000 - Dịp Lễ Giáng sinh năm nay: Năm Thánh, lần thứ nhất trong 22 năm của Triều Giáo Hoàng, ÐTC cử hành Thánh Lễ Nửa Ðêm tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của khoảng 60 ngàn người hành hương, dù trời mưa gió, giá lạnh. Ðức Giám mục Piero Marini, Trưởng Ban Cử Hành các lễ nghi Phụng vụ của Phủ Giáo Hoàng, giải thích cử chỉ của ÐTC như sau:

 "Ðây là một sự lựa chọn nhằm dành ưu tiên cho tất cả những ai muốn đích thân theo dõi lễ nghi tại chỗ, hơn là cho những ai theo dõi qua Ðài Truyền hình. Vì lý do này, ÐTC đã quyết định cử hành Thánh Lễ Nửa Ðêm và đọc Sứ điệp Giáng Sinh và Ban Phép Lành Tòa Thánh, vào trưa ngày 25 tháng 12 năm 2000, cũng tại Quảng trường, để được gần gũi hơn với dân chúng. Sau Phép lành, lên xe jeep trắng, ÐTC đi chung quang Quảng trường chào dân chúng hiện diện tại Quảng trường".

 Bình luận về sự lựa chọn của ÐTC, nhật báo "Tương Lai" số ra ngày 27.12.2000, đã viết như sau: Ðây là một lựa chọn đúng, vì ai cũng nhận thấy rằng: cả Thánh Lễ Nửa Ðêm, cả lúc đọc Sứ điệp ngày 25/12/2000, dù trời mưa nhiều và giá lạnh, các người hành hương tuốn đến rất đông chung quanh ÐTC, để cùng với ngài cầu nguyện, đồng thời bày tỏ tình yêu mến đối với Vị chủ chăn toàn Giáo hội không ngại những hy sinh và vất vả của tuổi già, chỉ nghĩ đến ích lợi thiêng liêng của các linh hồn. Hơn nữa, như Ðức Giám mục Marini đã nhấn mạnh, "trong năm Toàn xá, Ðền thờ Thánh Phêrô đã trở nên quá bé nhỏ, không thể chứa hết số lương tín hữu hành hương. Dĩ nhiên việc cử hành trong Ðền thờ sẽ dễ dàng về trật tự và trang nghiêm hơn".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page