Nhìn qua vài sinh họat đặc biệt
Lễ Giáng sinh tại Brazil và Tây Ban Nha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhìn qua vài sinh họat đặc biệt Lễ Giáng sinh tại Brazil và Tây Ban Nha.

 - Tại Brazil - Nhân dịp Lễ Giáng sinh, hội các giám đốc công giáo các xí nghiệp (l?Asciociación de dirigentes cristianos de empresa, Adce) thỏa thuận với Ðài Truyền hình công giáo "Rede Vida", tung ra chiến dịch quảng cáo, nhằm mục đích lấy lại ý nghĩa Kitô của Lễ Giáng sinh, mỗi ngày mỗi bị tục hóa thêm bởi thuyết tiêu thụ và trục lợi vật chất. Ðề tài của chiến dịch là "Trước hết, Lễ Giáng sinh là Chúa Giêsu Kitô".

 Chiến dịch khác thường này được các đài truyền hình, phát thanh và báo chí cùng thực hiện đồng loạt, để nhấn mạnh rằng: Lễ Giáng sinh là lễ của Chúa, không phải là lễ của tiêu thụ quá mức và của quà tặng, với những hình ảnh của "Ông già Noel".

 Trong quảng cáo thứ nhất, chiến dịch đưa ra "hình ảnh của Chúa Giêsu xuất hiện trên những biểu hiệu truyền thống của Lễ Giáng sinh, với khẩu hiệu như sau: "chúng ta mừng kỷ niệm của ai vậy?". Rồi một hàng chữ đậm lớn ghi thêm phía dưới câu hỏi, nhắc lại rằng: Trước hết, Lễ Giáng sinh là Chúa Kitô".

 Ông Noberto Buzzetti, giám đốc ấn quán và thành viên của Hội nói trên, đã giải thích như sau: tất cả các yếu tố của chiến dịch (ca nhạc, các diễn viên, hãng sản xuất phim, ấn quán và truyền thanh, truyền hình...) đã tự nguyện cung cấp một nhóm các chuyên viên thuộc ngành của mình, đến làm việc ở thành phố Porto Alegre, nơi phát xuất chiến dịch "lành mạnh hóa Lễ Giáng sinh ". Ông Buzzetti, một trong các người cổ võ chiến dịch, giải thích thêm như sau: "Chúng tôi ước mong rằng: sáng kiến được tăng cường trong các năm tới đây và chúng tôi hy vọng rằng nhiều xí nghiệp góp phần trong tương lai vào chiến dịch tốt lành này".

 - Trong khi đó, thì tại Tây ban nha, để mừng lễ Giáng Sinh, người ta có sáng kiến mở chiến dịch điện thoại miễn phí để chúc mừng các nhà truyền giáo và tự nguyện viên nguời Tây ban nha hoạt động tại các nước trên thế giới.

 Tin vui mừng này đến từ Tây ban nha, quốc gia vẫn được coi là một trong các nước công giáo hơn cả tại Châu Âu, tuy trong những năm dưới chế độ xã hội, tinh thần đạo đức sa sút nhiều, thêm vào đó với những phát triển kinh tế, kỹ thuật...theo đà tiến chung của thế giới kỹ nghệ, Tây ban nha không thể thoát khỏi ảnh hưởng của tiêu thụ và hướng theo vật chất.

 Trong dịp Lễ Giáng sinh, kỹ nghệ vĩ đại về truyền thông của Tây Ban nha đã đưa một sáng kiến rất đáng ca ngợi: Ban chấp hành của "Hội Ðiện Thoại Tây Ban Nha" (Fundación Telefonica de Espana) tung ra chiến dịch Lễ Giáng sinh, với mục đích giúp 30 ngàn nhà truyền giáo nam nữ và tự nguyện viên Tây Ban nha rải rắc tại Năm Châu (linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân) được trao đổi những lời chúc mừng với gia đình tại quê hương.

 Chiến dịch khởi sự từ ngày 11 tháng 12/2000 và kết thúc ngày mồng 9 tháng giêng năm 2001. Năm 2000 đã có 22 ngàn người hưởng nhờ chiến dịch này.

 Ðây là thể thức gọi điện thoại trong dịp lễ Giáng sinh dành cho các gia đình của các nhà truyền giáo và tự nguyện viên: Trong lúc gọi số 900.123.500 từ 9 giờ đến 19 giờ, người trong gia đình của vị truyền giáo hay tự nguyện sẽ thông báo trước ít nhất 24 tiếng đồng hồ: ngày và giờ muốn nói chuyện với thân nhân sống ngoài nước, đồng thời chỉ rõ tên, địa chỉ và tu hội của người thân nhân. Mỗi gia đình được nói chuyện với thân nhân trong vòng 12 phút.

 Vì những thành quả tốt đẹp đã thu lượm được trong 4 năm trước đây, trong việc nâng đỡ tinh thần và mục vụ của các nhà truyền giáo và của các tự nguyện viên, phải mừng lễ Giáng sinh và Năm mới xa gia đình, năm nay Hội nầy mở lại chiến dịch "điện thoại miễn phí ". Thực sự đây cũng là một góp công vào việc truyền giáo và nhân đạo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page