Ðại Sứ Ðài Loan cạnh Tòa Thánh
trả lời những công kích
của chính quyền Bắc Kinh
đối với lễ Phong Thánh
cho các vị tử đạo Trung Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Sứ Ðài Loan cạnh Tòa Thánh trả lời những công kích của chính quyền Bắc Kinh đối với lễ Phong Thánh cho các vị tử đạo Trung Quốc: không nên lẩn lộn tôn giáo với chính trị.

 Tin Vatican (Apic 21/9/2000): Như chúng tôi đã loan tin, Lễ Phong Thánh cho 120 vị tử đạo Trung Quốc vào ngày mùng 1 tháng 10/2000, trùng với Ngày Lễ Kỷ Niệm 51 năm thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, đã bị Chính Quyền Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ. Trong số 120 vị tử đạo được phong hiển thánh vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 10/2000, có những vị đã bị giết chết, do bởi nhóm người Trung Hoa quá khích trong tổ chức "Nghĩa Hòa Ðoàn", một tổ chức ái quốc quá khích được thành lập vào năm 1900, để chống lại sự hiện diện của người ngoại quốc tại Trung Hoa lúc đó. Chính Quyền cộng sản Bắc Kinh ngày nay tuyên dương những người trong "Nghĩa Hòa Ðoàn", như là những anh hùng dân tộc. Và như thế, chính quyền Bắc Kinh cho rằng Tòa Thánh, khi phong thánh cho những vị đã bị tổ chức "Nghĩa Hòa Ðoàn" giết hại, là có ý chỉ trích Bắc Kinh.

 Ông Raymond Tai, Ðại Sứ Ðài Loan cạnh Tòa Thánh Vatican, đã giải thích cho hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ (Apic) như sau: "Những người anh em tại Bắc Kinh không nên lẩn lộn việc tôn giáo với việc chính trị. Tòa Thánh Vatican không nhằm công kích Chính Quyền Bắc Kinh, khi phong thánh cho những nạn nhân của "Nghĩa Hòa Ðoàn", Tòa Thánh Vatican chỉ muốn tôn vinh những tín hữu đã hy sinh mạng sống của mình vì niềm tin tôn giáo. Giáo Hội công giáo chọn ngày cử hành lễ Phong Thánh, hay ngày cử hành những nghi lễ tôn giáo, tùy theo lịch trình tôn giáo của mình, chớ không tùy theo những ngày lễ có tính cách chính trị. Ðối với Giáo Hội công giáo, ngày mùng 1 tháng 10/2000 là ngày lễ kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, vị thánh bổn mạng của các xứ truyền giáo, và là vị thánh rất được người công giáo Trung Hoa sùng kính.

 Linh Mục Giovanni CHIU, giám đốc Trung Tâm Tiếp Ðón những người Di Dân Trung Hoa, tại Roma, đã tuyên bố rằng lễ Phong Thánh cho các vị tử đạo Trung Hoa là một vinh dự cho dân tộc Trung Hoa. 120 Vị Tử Ðạo nầy đã sống trong khoảng thời gian lịch sử từ thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ thứ 20, và các ngài đã được phong Chân Phước rồi, trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 1946. Cái chết tử đạo của họ không có liên hệ gì đến thời kỳ lịch sử hiện đại của Trung Quốc. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc đã được thành lập vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 1949. Lễ Phong Thánh là một sự nhìn nhận sức sống của Giáo Hội tại Trung Quốc, bởi vì trong số 120 vị sắp được phong hiển thánh, chỉ có 33 vị là thừa sai ngoại quốc, còn 87 vị là người Trung Hoa. Những vị tử đạo Trung Hoa nầy là những công dân tốt và đã yêu mến quê hương đất nước của họ. Họ đã chịu chết vì Ðức Tin, chớ không vì những mục tiêu chính trị. Hơn nữa 33 vị thừa sai ngoại quốc chịu tử đạo tại Trung Quốc và được phong thánh vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 10/2000, là những kẻ đã chịu chết, khi dấn thân phục vụ cho dân tộc Trung Hoa; và người ta không nên đồng hóa các ngài với những thế lực kinh tế và chính trị của các cường quốc Tây Phương.
 
 


Back to Home