Chính quyền Afghanistan tuyên bố
ai theo đạo Thiên Chúa giáo sẽ bị xử tử

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính quyền Afghanistan tuyên bố ai theo đạo Thiên Chúa giáo sẽ bị xử tử.

 KABUL - (9/1/2001) - Chính quyền Afgahnistan Hồi giáo cực đoan hôm 8.1.2001, đưa ra lời cảnh cáo rằng ai trở lại đạo Thiên Chúa giáo sẽ bị phạt tội chết.

 Giáo sĩ Mullah Mohammad Omar, đứng đầu phong trào Taliban mà trước đây 4 năm đã nắm được chính quyền ở Afghan, nói rằng bất cứ ai bắt được đi bán những tài liệu chống đối Hồi giáo hoặc tuyên truyền cho tôn giáo khác không phải là Hồi giáo sẽ phải phạ tù 5 năm. Ông ta cũng cảnh cáo các thế lực bên ngoài đừng có quyền rũ người Hồi giáo trở lại đạo Thiên Chúa hay là Do thái giáo bằng cách dùng tiền bạc hay các phương cách khác.

 "Do đó, tất cả mọi đồng hương phải nên biết rằng bất cứ người Hồi giáo Afghanistan nào chấp nhận đạo Thiên Chúa giáo sẽ phải xử tử hình. Cũng vậy nếu trở lại đạo này hoặc ngay cả việc giới thiệu người khác vào đạo Thiên Chúa hay Do thái giáo, hoặc bắt gặp tuyên truyền và phân phối sách đạo cũng bị tử hình".

 Phát ngôn viên chính quyền nói rằng họ nhận được các báo cáo của người ngoại quốc, gồm cả các người giúp việc, tuyên truyền cho người ta trở lại đạo Thiên Chúa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page