Chính Quyền Trung Quốc
lên tiếng phản đối lễ Phong Thánh
cho 120 vị Chân Phước Tử Ðạo Trung Quốc
vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 10/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính Quyền Trung Quốc lên tiếng phản đối lễ Phong Thánh cho 120 vị Chân Phước Tử Ðạo Trung Quốc vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 10/2000.

 Tin Trung Quốc (Apic 20.9.2000): Trong một tuyên bố do bộ Ngoại Giao phổ biến hôm thứ tư 20 tháng 9/2000, Chính Quyền Trung Quốc đã công kích mạnh mẽ việc ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh cho 120 vị chân phước tử đạo Trung Quốc, vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 10/2000, tại Roma.

 Chính quyền Bắc Kinh đã gọi việc làm của Tòa Thánh gây nên "một vết thương trầm trọng trong tâm tình và phẩm giá của dân tộc Trung Hoa". Tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc còn mạnh mẽ quả quyết rằng: "Biến cố phong thánh do Tòa Thánh Vatican quyết định", không thể nào được chính quyền và dân chúng Trung Quốc chấp nhận".

 Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng 120 vị chân phước tử đạo Trung Quốc, sắp được phong hiển thánh vào ngày mùng 1 tháng 10/2000, đã sống và chịu tử đạo trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ 20. Và tất cả đã được phong Chân Phước nhiều lần khác nhau, trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 1946. Các giám mục Trung Hoa tại Ðài Loan, trong dịp có mặt tại Roma vào năm 1996, đã xin Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sớm thực hiện việc phong thánh cho các vị chân phước tử đạo Trung Quốc. Và tháng 3 vừa qua (năm 2000), ÐTC đã chính thức công bố lễ Phong Thánh sẽ được tổ chức tại Roma vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 10/2000. Nhưng, rủi thay, ngày mùng 1 tháng 10/2000, lại trùng với ngày kỷ niệm 51 năm Tuyên Bố Thành Lập Cộng Hòa Dân Chủ Trung Quốc.

 Trong khi chính quyền Bắc Kinh phản đối, thì chính quyền Ðài Loan ủng hộ. Một phái đoàn Ðài Loan khoảng 1,000 người, sẽ do ÐHY Paul Shan và 8 vị Giám Mục Ðài Loan (trong phái đoàn này cũng có 4 linh mục Việt Nam đang truyền giáo tại Ðài Loan cùng tham gia) hướng dẫn đến Roma tham dự lễ phong thánh nầy. Hồng Kông cũng đã tuyên bố là sẽ gởi phái đoàn khoảng 200 tín hữu đến Roma tham dự lễ Phong Thánh.

 Năm 1984, ÐTC Gioan Phaolô II đã đến thăm Nam Hàn, và đã phong thánh cho các vị tử đạo Ðại Hàn. Sau đó, vào năm 1988, ÐTC Gioan Phaolô II đã phong thánh cho 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam. Và giờ đây, tháng 10 năm 2000, Ngài phong thánh cho 120 vị chân phước tử đạo Trung Quốc, mặc cho sự phản đối mạnh mẽ của Chính Quyền Bắc Kinh. Tại Trung Hoa hiện nay, chỉ có những thành viên của Hội Công Giáo Ái Quốc, một Hội được thành lập vào năm 1957, và không chấp nhận hiệp thông liên lạc với Tòa Thánh Vatican, mới được tự do thực hành đạo cách công khai. Tổng số tín hữu công giáo Trung Quốc, thuộc Giáo Hội thầm lặng trung thành với Tòa Thánh, hiện nay lên đến khoảng 12 triệu. Và tổng số tín hữu công giáo theo Hội Công Giáo Ái Quốc là khoảng từ 4 đến 5 triệu. Vài vị giám mục thuộc Giáo Hội Công Giáo Ái Quốc đã âm thầm xin trở lại hiệp thông với Tòa Thánh, và đã được Tòa Thánh nhìn nhận. Tuy nhiên việc phân rẽ giữa Giáo Hội Ái Quốc, nay được gọi là Giáo Hội chính thức, và Giáo Hội thầm lặng, vẫn còn là một vấn đề phức tạp, chưa giải quyết được.
 
 


Back to Home