Tháng 10 của năm 2000
là một tháng đã múc kín sức sống vô tận
của Năm Toàn xá

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tháng 10 của năm 2000 là một tháng đã múc kín sức sống vô tận của Năm Toàn xá.

 Nhật báo "Quan Sát Viên Roma", cơ quan bán chính thức của Tòa Thánh, số ra ngày 30 và 31 tháng 10/2000. đã dành một bài đặc biệt để nói đến "Những ngày Năm Thánh tại Roma trong Tháng 10/2000, được gọi là "Một Tháng đặc biệt", một tháng chứa đựng và biểu lộ biết bao biến cố cử hành Năm Thánh".

 Trước hết tác giả bài báo nhắc đến cách riêng ngày 16 tháng 10/2000, ngày kỷ niệm 22 năm Ðức Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng, ngày đánh dấu một giai đoạn lịch sử mới của Giáo hội công giáo. Tác giả bài báo gọi tháng đầu tiên của Mùa Thu Năm 2000 này là một tháng của "một Mùa Xuân đích thực" của Giáo hội, Mùa Xuân thiêng liêng, Mừa Xuân của hoa trái dồi dào. Một Mùa Xuân Toàn xá được đánh dấu bằng nhiều biến cố quan trọng. Chính trong Mùa Xuân này, ngày 22 tháng 10 năm 1978, tức một tuần sau khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô nơi ngai tòa Roma (được chọn ngày 16 tháng 10 năm 1978), Ðức Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ khai mạc Thừa Tác Vụ Phêrô cách đây đúng 22 năm, như Vị Chủ chăn của Giáo hội hoàn cầu. Toàn Dân Chúa, đến từ khắp nơi trên thế giới, vây chung quanh Vị Chủ Chăn để cùng với Ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Một Mùa Xuân vẫn tiếp tục vang lên những lời mà chính Ngài nói lên cách đây 22 năm: "Anh chị em đừng sợ! Anh chị em hãy mở tung mọi cửa đón nhận Chúa Kitô"! Ðây là những lời gói ghém tất cả chương trình hoạt động mục vụ và truyền giáo của Triều Giáo Hoàng, những lời nói lên ý nghĩa sâu xa của tất cả con đường Toàn xá, mà Ðức Gioan Phaolô II có nhiệm vụ hướng dẫn Giáo Hội trên con đường này, như lời ÐHY Stefan Wyszynski, Giáo chủ Ba lan, đã nói với ngài lúc được bầu làm Giáo Hoàng: "Chúa đã chọn Cha; Cha có bổn phận đưa Giáo hội vào Năm 2000".

 Nhật báo viết tiếp: Tháng 10 là tháng được bắt đầu trong dấu hiệu của việc Tử Ðạo. Chính ngày đầu tháng 10, tháng truyền giáo, ÐTC chủ tế Thánh lễ trọng thể với sự tham dự của từng trăm ngàn tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới, và trong thánh lễ này ngài tôn phong 120 Vị Chân phước Tử đạo Trung quốc lên bậc Hiển Thánh. Các Vị Thánh Tử đạo mới này (Giám mục, Linh Mục, Tu sĩ Nam, Nữ và Giáo dân) đã hiến mạng sống từ năm 1648 đến 1900, để tỏ lòng trung thành với Ðức Tin, với Giáo hội. Chính Phủ Bắc Kinh phản đối và cấm các tín hữu công giáo trong nước, kể cả các tín hữu tại Hồng kông, tham dự bất cứ bằng cách nào vào biến cố lịch sử này. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, thái độ phẫn nộ của Nhà Nước đã lắng dịu. Cộng đồng Công giáo Hồng kông mới đây đã tổ chức lễ mừng long trọng tôn vinh Các Thánh Tử đạo.

 Tháng 10 còn là Tháng được đánh dấu bằng chuyến viếng thăm của Tượng Thánh Ðức Mẹ Fatima tại Roma. Trước ảnh thánh này, một lần nữa, ÐTC đã cùng với 1,500 Giám mục đến Roma tham dự Ngày Toàn xá (thứ bẩy 7 và Chúa nhật 8/10/2000) , đã cầu nguyện và phú thác Giáo hội và thế giới cho Ðức Trinh Nữ Maria.

 Tháng 10 (thứ bẩy 14 và Chúa nhật 15/10/2000), các Gia đình công giáo trên cả thế giới tuốn về Roma tụ họp chung quanh ÐTC để tham dự Ðại hội thế giới lần thứ ba về Gia đình và cùng nhau cử hành Ngày Toàn xá. Gia đình là một trong các mối quan tâm mục vụ hàng đầu của ÐTC. Ðể phục hưng Hôn nhân và gia đình (nền tảng xã hội), ÐTC đã thành lập Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Hôn nhân và Gia đình và ấn định: Ðại hội thế giới các Gia đình công giáo được triệu tập cứ ba năm một lần, tại các địa điểm do chính ngài chỉ định. Ðại hội thứ nhất vào tháng 10 năm 1994 tại Roma - Ðại Hội lần thứ hai, cũng vào tháng 10 năm 1997 tại Rio de Janeiro (Brazil) - Ðại Hội lần thứ ba tại Roma, vào tháng 10 năm 2000, để các gia đình cùng nhau cử hành Ngày Toàn xá . Ðại hội năm 2003 sẽ được tổ chức tại Manila (Philippines).

 Chúa nhật 22 tháng 10/2000, sau Ngày Toàn xá các Gia đình, Giáo hội cử hành Ngày thế giới truyền giáo lần thứ 74. Các đoàn hành hương đã được dịp nhìn thấy những chứng nhân can đảm của Tin Mừng từ nhiều nơi trên thế giới tụ họp chung quanh ÐTC, vừa để mừng kỷ niệm 22 năm Triều Giáo Hoàng, vừa để nghe giáo huấn của ngài, để tiếp tục đem Tin Mừng đi khắp thế giới, với nhiều hăng say trong Ngàn Năm thứ ba này. Các nhà truyền giáo nam, nữ vẫn bị đe dọa, bị sát hại tại nhiều nước trên thế giới, cách riêng tại Châu phi. Trong tháng 10vừa qua (năm 2000), tại Châu phi đã có 4 nhà truyền giáo bị giết.

 Tháng 10, Mùa Xuân thiêng liêng của Giáo hội được kết thúc với Chúa nhật 29 tháng 10, Ngày Toàn xá thế giới của Giới thể thao. ÐTC đích thân chủ tế Thánh lễ trước sự hiện diện của khoảng 80 ngàn người, và sau đó, ngài tham dự các cuộc biểu diễn thể thao của nhiều đoàn thể tại sân vận động của Thành phố Roma. Và đây cũng là lần thứ nhất trong lịch sử Giáo hội, một vị Giáo Hoàng hiện diện tại sân vân động, để "coi trận túc cầu" giữa đội banh quốc gia Ý và đội banh quốc tế.

 Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" viết thêm như sau: Ngoài những biến cố lớn lao, tháng 10 của năm 2000 là một tháng đã múc kín sức sống vô tận của Năm Toàn xá. Sức Sống nầy được biểu lộ trong yên lặng bằng những cuộc hành hương liên lỉ. Biết bao cá nhân, đoàn thể lớn nhỏ, biết bao gia đình, giáo xứ, giáo phận hằng ngày tuốn đến Roma để bước qua Cửa Thánh, kính viếng các Ðền thờ, các nơi lịch sử của Ðạo công giáo, với tinh thần khiêm nhường sám hối, xin ơn tha thứ, ơn củng cố đức tin và ơn canh tân đời sống. Trong tuần lễ, có lần ÐTC đã phải tiếp chung các đoàn hành hương tới ba lần, thay vì một lần trong tuần ngày thứ tư. Những người sống tại Roma có cảm tưởng này là: Các đoàn hành hương, trong những tháng cuối cùng của Năm Thánh, mỗi ngày mỗi gia tăng, như thể phải cố gắng lợi dụng tối đa những ngày còn lại của Năm Ðại Toàn xá. Thật là "Một Mùa Xuân thiêng liêng của Giáo hội".

 Bài báo kết thúc bằng những lời sau đây: "Một tháng 10 ngoại lệ trong việc cử hành hằng ngày của một con đường sống", và con đường sống nầy, giữa những biến cố lớn hay nhỏ, tiếp tục biểu lộ mỗi ngày dung mạo "xuân xanh đời đời" của Giáo hội, được Chúa Giêsu sáng lập cách đây 2000 năm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page