Chương trình mừng kỷ niệm
50 năm tuyên bố Tin Ðiều
"Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh
linh hồn và xác lên trời"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình mừng kỷ niệm 50 năm tuyên bố Tin Ðiều "Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh linh hồn và xác lên trời".

 Vatican - 31.10.2000 - Một trong các biến cố quan trọng của Năm Thánh 2000 được ÐTC quan tâm cách riêng đó là việc mừng kỷ niệm 50 năm tuyên bố Tín điều "Ðức Trinh Nữ Maria linh hồn và xác lên trời".

 Cách đây 50 năm, đúng ngày lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ, trong Năm Thánh 1950, tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự hiện diện của từng trăm ngàn tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới, ÐTC Piô XII (1939-1958) đã long trọng tuyên bố tín điều Ðức Trinh Nữ Maria "Hồn Xác Lên Trời".

 Từ khởi đầu Giáo hội, các tín hữu bên Ðông cũng như bên Tây vẫn tin như vậy; nhưng niềm tin nầy chưa phải là một tín điều được Quyền Giáo Huấn của Giáo hội công khai lên tiếng. Chỉ từ ngày 01 tháng 11 năm 1950, mới chính thức định tín: "Ðức Trinh Nữ Maria linh hồn và xác lên trời".

 Ðể chuẩn bị mừng biến cố này, một Diễn Ðàn (Forum) quốc tế về Khoa Thánh Mẫu học, do Hàn Lâm Viện quốc tế Ðức Maria, Phân Khoa Thần học về Ðức Maria và Liên Hội về Thánh Mẫu học quốc gia Italia, .. đã được tổ chức hôm ngày thứ ba (31.10.2000), tại Giáo Hoàng học viện Antonianum ở Roma.

 Tham dự Hội nghị quốc tế này có nhiều Học giả đã theo dõi tiến triển của những nghiên cứu trong Giáo hội, cho tới lúc tiến đến việc tuyên bố Tín điều ngày mồng một tháng 11 năm 1950. Các Vị tham dự cùng nhau tìm kiếm ý nghĩa của Tín điều trong thần học, sau Công đồng chung Vatican II, căn cứ vào những thành quả của Khoa khảo cổ, của việc hội nhập văn hóa, của việc đối thoại đại kết và của những đòi hỏi của người thời nay. Ðiểm đáng chú ý trong Hội nghị này là các vị tham dự được nghe những lập trường khác, của Giáo hội Valdese, Giáo hội chính thống và Giáo hội Anh giáo.

 Lúc 6:30 chiều thứ ba 31.10.2000, tại Quảng trường Thánh Phêrô, có buổi cầu nguyện với các tín hữu hành hương và rước đèn.

 Buổi cầu nguyện này nhằm chuẩn bị các tín hữu tham dự Thánh Lễ trọng thể sáng mồng một, Lễ Các Thánh Nam Nữ, do ÐTC chủ tế, lúc 10 giờ tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự hiện diện của đại diện các Ðền Thánh lớn kính Ðức Mẹ và của các Phong trào, Hội đoàn về Ðức Maria... trên cả thế giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page