Cuộc gặp gỡ giữa Nam và Bắc Hàn
tại Hán Thành (thủ đô miền Nam)
được ấn định vào tháng Tám 2000 này

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc gặp gỡ giữa Nam và Bắc Hàn tại Hán Thành (thủ đô miền Nam) được ấn định vào tháng Tám 2000 này.

 Seoul (Hán Thành) - 25.7.2000 - Sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Nam Hàn và Chủ tịch Bắc Hàn trung tuần tháng Sáu 2000 vừa qua tại Bình nhưỡng (Pyongyang) thủ đô Bắc Hàn, những dấu hiệu về hòa giải giữa Nam và Bắc Hàn vẫn tiếp tục.

 Hãng thông tấn quốc tế Fides loan báo: Ngày 15 tháng 8/2000 tới đây sẽ có những cuộc gặp gỡ chính thức giữa các gia đình công giáo bị chia li bởi vĩ tuyến 38, từ 50 năm nay. Một số người hiện ở miền Bắc và miền Nam có thể đoàn tụ sau nửa thế kỷ xa cách.

 Vẫn trong bầu khí cởi mở, tuy còn dè dặt, chính phủ Bình Nhưỡng (Pyongyang) đã cho phép một số linh mục và giáo dân miền Nam viếng thăm miền Bắc, để kiểm điểm việc phân phát hơn hai ngàn tấn lúa mì do các giáo phận miền Nam trao tặng.

 Kết quả của chuyến viếng thăm này là sự phối hợp các viện trợ và việc mở một sở canh nông tại Nampo-shi (phí tổn do các người công giáo miền Nam đảm nhận).

 Chuyến viếng thăm được kết thúc hôm 15 tháng 7/2000 vừa qua. Trước đó, một số đại biểu thuộc Hội các Linh Mục Nam Hàn về công lý đã viếng thăm Bắc Hàn, như để dọn đường.

 Một tin vui mừng khác: đã có 22 linh mục của Tổng giáo phận Hán Thành tình nguyện đi truyền giáo tại Bắc Hàn, với mục đích chuẩn bị dần dần cho việc hòa giải quốc gia.

 Sáng kiến về thống nhất quốc gia và hòa giải dân tộc là sáng kiến của Giáo hội công giáo miền Nam, dưới sự hướng dẫn sáng suốt của Hội đồng Giám mục. Sáng kiến này được khởi sự từ năm 1965 bằng chiến dịch cầu nguyện. Sáng kiến của Giáo hội công giáo đã được Tổng thống đương kim người công giáo xúc tiến bằng việc đề nghị một cuộc họp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng giữa hai vị lãnh đạo miền Bắc và miền Nam. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào trung tuần tháng Sáu 2000 vừa qua tại Bình nhưỡng trong bầu khí rất thân thiện và cởi mở.

 Về phương diện chính trị, Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L'Osservatore Romano) số ra ngày 24 và 25 tháng 7/2000. đã viết như sau: Ông Bộ trưởng Nam Hàn về việc Thống nhất quốc gia loan tin: Miền Nam đã chấp nhận đề nghị của miền Bắc về một cuộc gặp gỡ trên cấp bậc cao vào thứ Bẩy tới đây (29.7.2000) để tiếp tục tiến trình xích lại gần nhau giữa hai miền Nam-Bắc. Cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài trong ba ngày tại Hán Thành.

 Nhà Cầm quyền miền Nam đã thông báo cho Nhà Cầm quyền miền Bắc danh sách các vị thuộc phái đoàn miền Nam, kể cả Bộ trưởng về thống nhất, ông Park Jae Kyu. Cuộc gặp gỡ này như thể là một sự tiếp tục cuộc họp thượng đỉnh vừa qua tại Bình Nhưỡng giữa Tổng Thống miền Nam, ông Kim Ðại Trung (Kim Dae Jung) và Chủ tịch miền Bắc, ông Kim Chánh Nhật (Kim Jong II).

 Với cuộc gặp gỡ tới đây, hai miền Ðại Hàn muốn đào sâu những đề tài của việc đàm phán đã được khởi sự, mục tiêu của thỏa ước bảo đảm các đầu tư và tiếp vận trong tương lai giữa các đường xe lửa của hai miền và việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Chủ tịch Kim Chánh Nhật (Kim Jong II) tại Hán Thành.

 Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" còn viết thêm về một cuộc gặp gỡ quan trọng khác tại Bangkok, giữa Tổng trưởng ngoại giao Nam Hàn và Bắc Hàn và những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa ngoại trưởng Hoa kỳ, Bà Madeleine Allbright và ngoại trưởng Bắc Hàn, ông Park Nam-sun, tại Hộïi nghị miền của Tổ chức các nước Ðông Nam Á. Sau cuộc tiếp xúc với các bạn đồng nghiệp tại Bangkok, ngoại trưởng Bắc Hàn hy vọng được gặp ngoại trưởng Nhật bản, ông Yohel Kono. Như vậy cuộc gặp gỡ với ngoại trưởng Hoa kỳ và Nhật bản là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Bắc Hàn và hai siêu cường, vừa tham dự Hội nghị "G 8" (8 siêu cường) tại Okinawa. Tây phương còn dè dặt đối với việc cởi mở của Bắc Hàn. Nhưng xem ra Tổng thống Nga, ông Putin, đã thuyết phục các Siêu cường về đường lối mới của Bình Nhưỡng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page