Ngày Toàn xá Năm 2000
của các Giám mục

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày Toàn xá Năm 2000 của các Giám mục.

 Vatican - 07.10.2000 - Chiều thứ sáu 06/10/2000, các Giám mục tụ họp trước Ðền thờ Thánh Gioan Lateranô, để bước qua Cửa Thánh. Việc lựa chọn Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô để khai mạc Ngày Toàn xá của các Giám mục là một cử chỉ mang ý nghĩa sâu xa. Ðền thờ Thánh Gioan Lateranô là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Roma, của vị Giám mục Roma, Ðấng Kế nghiệp Thánh Phêrô, Thủ Lãnh các Tông Ðồ, Chủ chăn toàn thể Giáo hội. Ðền thờ Thánh Gioan Lateranô vì thế được coi là "Là Ðầu và là Mẹ của tất cả các nhà thờ trên thế giới". Hằng năm vào ngày mồng 9 tháng 11, tất cả thế giới công giáo cử hành Phụng vụ kính nhớ ngày thánh hiến Ðền thờ này. Việc lựa chọn Ðền thờ Thánh Gioan, do đó, nói lên ý nghĩa hiệp nhất và hiệp thông của các Giáo hội địa phương (được đại diện bởi các Giám mục) với Giáo hội Roma, Giáo hội hoàn vũ, Ðầu và Mẹ các Giáo hội địa phương."

 Trong lúc tiến vào Cửa Thánh, các Giám mục cùng nhau hát Thánh Vịnh 50, thánh vịnh sám hối: Miserere mei, Deus, miserere mei (Lạy Chúa xin thương xót con). Ngày Toàn xá được khai mạc bằng lễ nghi sám hối. Như Ðức TGM Giovanni Battista Re, Tân Tổng trưởng Bộï Giám mục, nhấn mạnh trong bài giảng sau Phúc Âm: "Chúng ta hãy để Chúa Giêsu Kitô chất vấn chúng ta về sự dấn thân thiêng liêng và mục vụ, qua việc đặt ra cho mỗi người trong chúng ta câu hỏi này: "Con có yêu mến Thầy không?", câu hỏi đã được Chúa Giêsu đặt ra ba lần với Phêrô, trước khi trao phó cho ngài việc hướng dẫn Giáo hội".

 Trong Ðền thờ rộng lớn, huy hoàng và cổ kính này, lời của Ðức Tân Tổng trưởng được đón nhận trong bầu khí suy tư và cầu nguyện. Sau lễ nghi cử hành Lời Chúa và sám hối, rất nhiều Giám mục khiêm tốn quì trước Tòa Giải tội, để lãnh Bí tích Hòa giải. Trong lễ nghi Xám hối, có cuộc lạc quyên để giúp các Giáo hội nghèo trên cả thế giới. Ðây là cử chỉ biểu lộ đức ái đối với các anh chị em đang sống trong thiếu thốn, chiến tranh, tại họa; đây là một trong các việc từ thiện chính yếu của Năm Toàn xá: thi hành đức ái.

 Ngày Toàn xá của các Giám được tiếp tục bằng những lễ nghi và cử hành ý nghĩa trong ngày thứ bẩy.

 Lúc 9:30, trong Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, các Giám mục tham dự Buổi cử hành Lời Chúa và suy tư về lời Người truyền dạy, trước khi về trời: "Euntes docete" (Hãy đi rao giảng muôn dân); suy tư về bổn phận truyền giáo, một bổn phận chính đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu.

Các Giám mục không những có nghĩa vụ rao giảng Tin Mừng trong Giáo phận của mình, nhưng còn có bổn phận cộng tác với Vị Chủ chăn toàn Giáo hội trong sứ vụ rất quan trọng này. Giáo hội được thành lập là để rao giảng Tin Mừng, mở rộng Nước Chúa trên thế giới này. Việc cử hành truyền giáo diễn ra trong Ðền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành mang ý nghĩa sâu xa: Thánh Phaolô là Tông đồ các dân ngoại, là nhà truyền giáo tuyệt vời. Ngài đã nói lên một câu đáng suy tư, đáng lo sợ: "Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng".

 Sau lễ nghi Cử hành Lời Chúa, các Giám mục lên xe đi về Vatican, để được ÐTC tiếp chung lúc 12 giờ tại Thính đường Phaolô VI. Thật là một quang cảnh rất ngoạn mục, gây ngạc nhiên cho nhiều người, cách riêng các đoàn hành hương. Sau Công đồng Vatican II, nay Roma lại được thấy một cuộc tụ họp đông đảo như vậy các giám mục đến từ khắp thế giới. Ngày thứ bẩy được kết thúc bằng một cuôïc gặp gỡ khác với ÐTC tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 17:30, để đọc kinh Mân côi trước ảnh thánh Ðức Mẹ Fatima, được đưa đến Roma thứ sáu 06/10/2000.

 Mầu nhiêïm thứ năm và các kinh theo sau do Sơ Lucia và các Nữ tu Dòng Kín Carmelo Coimbra đọc, được tiếp vận qua đài phát thanh và truyền hình.

 Chúa nhật, 08/10/2000, bế mạc Ngày Toàn xá, các Giám mục sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ, tại Quảng Trường Thánh Phêrô với ÐTC và sau đó cùng với ngài đọc kinh phú thác Giáo hội và thế giới cho Trái Tim cực sạch Ðức Mẹ.

 Chúng tôi sẽ tường thuật trong chương trình phát thanh kế tiếp.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page