Thông báo về Thánh Lễ
tấn phong Hồng Y mới
được cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thông báo về Thánh Lễ tấn phong Hồng Y mới được cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

 Vatican - 31.01.2001 - Ngày 31 tháng Giêng 2001, Văn phòng cử hành phụng vụ của ÐTC cho công bố thông cáo với những chi tiết rõ ràng. Thông cáo viết như sau: Thứ tư, 21 tháng hai năm 2001, lúc 10:30 sáng, tại Sân trước Cửa Ðền thờ Thánh Phêrô, ÐTC sẽ chủ tọa Hội nghị công khai các Hồng Y, để bổ nhiệm 44 Hồng Y mới. Các thành viên của Hồng Y Ðoàn và các vị Tân Hồng Y được mời đến Sân trước Cửa Ðền thờ vào lúc 10 giờ, với lễ phục riêng của mình.

 Tất cả các Tổng Giám mục, Giám mục và Giám chức thuộc Giáo Triều Roma và các Bề Trên Tổng quyền các Dòng muốn tham dự Hội nghị công cộng các Hồng Y, cũng sẽ tụ họp tại Sân trước Cửa Ðền thờ vào lúc 10 giờ với lễ phục riêng theo phẩm chức của mình. Thông cáo loan báo thêm: Sau lễ nghi tấn phong, việc viếng thăm chúc mừng các Hồng Y mới sẽ khởi sự từ 16:30 cho đến 18:30, tại các địa điểm sẽ được ấn định sau.

 Về Thánh lễ đồng tế ngày 22 tháng 2/2001, Thông cáo viết như sau: Thứ năm 22 tháng 2/2001, Lễ kính Tòa Thánh Phêrô, lúc 10:30, ÐTC sẽ chủ tế Thánh lễ với các Hồng Y mới và ngài sẽ trao nhẫn Hồng Y cho các tân chức cũng tại Quảng trường Thánh Phêrô. Theo lệ thường, lễ nghi tấn phong Hồng Y mới và Thánh lễ tiếp sau vẫn được cử hành tại Thính đường Phaolô VI và trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Lần này, cũng như cách đây ba năm, lễ nghi tấn phong và thánh lễ tạ ơn hôm sau được cử hành tại Quảng trường, vì con số Hồng Y mới đông khác thường. Hai địa điểm trên đây, --- (tức Ðền Thờ Thánh Phêrô và Ðại Thính Ðường Phaolô VI) --- không thể tiếp đón tất cả các đoàn hành hương từ nhiều nơi xa đến Roma tham dự lễ nghi tấn phong và Thánh lễ. Ngoài các đoàn hành hương và thân nhân của các Hồng Y mới, nhiều chính phủ cũng cử phái đoàn đến Roma tham dự lễ nghi long trọng này, nhất là các nước có Hồng Y lần đầu tiên, vì đây là vinh dự lớn lao cho quê hương.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page