Bắc Hàn cần phải thừa nhận giáo hội
trước khi ÐTC viếng thăm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bắc Hàn cần phải thừa nhận giáo hội trước khi ÐTC viếng thăm.

 Nam Hàn (Seoul) - (UCAN KO6092.1086 30/6/2000) - ÐTC Gioan Phaolô II chỉ có thể viếng thăm Bắc Hàn khi mà quốc gia cộng sản này thừa nhận sự hiện diện của giáo hội và cho phép các linh mục được cư ngụ chính thức.

 Ðó là cảm nghĩ của Ðức Cha Cheong Jin-Suk, TGM Seoul bên Nam Hàn trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Hòa Bình của Tổng Giáo Phận hôm thứ Hai 26/6/2000. Ðức Tổng Giám Mục cho biết ngài mong đợi ÐTC viếng thăm Bắc Hàn chỉ khi nào quyền tự do tôn giáo tại đây được đảm bảo. Ðức Cha nói như sau: "Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bắc Hàn chỉ có thể xảy ra khi nào chính phủ Bắc Hàn thừa nhận sự hiện diện của giáo hội". Nhắc lại cuộc viếng thăm của ÐTC tại Cuba dạo năm 1998, Ðức Cha Jin-Suk cho rằng cuộc viếng thăm này có được là nhờ sự hiện diện khá đông người công giáo tại Cuba. Ngược lại với Bắc Hàn, người dân tại đây không quen thuộc với những từ như giáo hội và đức tin. Không một ai biết chính xác có bao nhiêu người công giáo ở Bắc Hàn, và miền này cũng không có linh mục công giáo. Vì thế trước khi ÐTC viếng thăm Bình Nhưỡng, vị Tổng Giám Mục Seoul phải đến đó trước để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm. Ðức Tổng Giám Mục Jin Suk hiện cũng là giám quản tông tòa Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cũng theo ngài, thì một chuyến viếng thăm mục vụ của chính ngài sang Bình Nhưỡng trong tư cách là một nhà lãnh đạo tôn giáo, là điều không thể được trong hoàn cảnh hiện tại. Bởi vì quyền tự do tôn giáo chưa được đảm bảo tại Bắc Hàn.

 Ngài cũng cho biết thêm là ngài đang nghĩ đến một chuyến viếng thăm nhân đạo nếu được chính phủ Bắc Hàn mời, đồng thời ngài hy vọng rằng Bình Nhưỡng sẽ cứu xét tới vấn đề tôn giáo một cách thận trọng. Theo thống kê của Ủy Ban Hòa Giải dân tộc Ðại Hàn thuộc Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn, Bắc Hàn hiện chỉ có một nhà thờ công giáo tại Bình Nhưỡng và khoảng 3 ngàn người công giáo, nhưng lại không có một linh mục nào coi sóc. Vào năm 1945, khi đất nước bị chia đôi, miền Bắc có khoảng 55 ngàn người công giáo, với 3 vị Giám Mục và khoảng 80 linh mục. Phân nửa số linh mục này đã sang Nam Hàn, và số còn lại thì coi như mất tích. Ðức Cha Peter Kang Woo-il, Giám Mục phụ tá Tổng Giám Mục Seoul và là chủ tịch Ủy Ban Hòa Giải, cũng đồng ý rằng, một chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC chỉ có thể diễn ra khi nào Bắc Hàn cho phép các linh mục đến thường trú. Ngài nói: "Giáo hội luôn phải có hai phần, tu sĩ và giáo dân. Nhưng hiện tại không có một tu sĩ nào tại miền Bắc". Trong khi đó, đức viện phụ Placid Ri Tong-ho, giám quản tông tòa giáo phận Hamhung và lãnh thổ Tokwon, cả hai ở Bắc Hàn, thì cho rằng, cuộc viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Bắc Hàn trong một tương lai gần là điều khó có thể được vì Bắc Hàn không có một giáo hội công giáo chính thức. Ðức viện phụ dòng Biển Ðức hy vọng rằng cuộc viếng thăm này diễn ra càng sớm càng tốt để giúp kiến tạo hòa bình và hòa giải trong vùng bán đảo Ðại Hàn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page