Bạo động tiếp diễn tại Ambon
4 người chết

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bạo động tiếp diễn tại Ambon, 4 người chết.

 Indonesia (Jakarta) - (Reuters 6/7/2000) - Các vụ đụng độ giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Ambon, thủ phủ Moluccas bên Indonesia, tái diễn vào thứ Năm (6/7/2000). Có 4 người bị thiệt mạng, nâng tổng số người bị giết trong tuần này lên tới 19 người.

 Ðể kiểm soát tình hình, thứ Hai (26/6/2000), Jakarta đã loan báo tình trạng khẩn trương dân sự trên toàn quần đảo Moluccas, và để ngăn chặn bạo động bộc phát thêm nữa, quân đội Indonesia đang gửi thêm hai tiểu đoàn tới Moluccas. Ðô đốc Widodo, tổng tư lệnh quân đội Indonesia cho biết hai tiểu đoàn này đã lên đuờng vào hôm thứ Tư (5/7/2000), để tăng cường cho 19 tiểu đoàn hiện đang có mặt tại Moluccas. Cuộc khủng hoảng tại quần đảo này đang là một trong những vấn nạn nan giải mà chính phủ của tổng thống Abdurrahman Wahid đang gặp phải. Theo các tổ chức nhân quyền, có hơn 3 ngàn người đã bị thiệt mạng kể từ khi bạo động bộc phát tại Moluccas dạo tháng Giêng năm 1999.

 Trong vụ đụng độ vào thứ Năm 6/7/2000, luật sư của một nhà thờ tại Ambon cáo buộc các phần tử hồi giáo cực đoan đã tấn công vào một làng của người Kitô gần Ambon, sát hại 4 người và đốt phá hàng trăm ngôi nhà. Qua cuộc phỏng vấn bằng điện thoại, ông Semmy Waileruny nói như sau: "Ngôi làng này bị tấn công vào sáng sớm bởi các tay chiến hồi giáo có võ trang hùng hậu và được binh sĩ ủng hộ". Những vụ đụng độ mới này cũng làm gia tăng số người chạy lánh nạn sang các đảo lân cận. Kể từ năm ngoái, có hàng chục ngàn người tị nạn đã chạy sang đảo Sulawesi kế bên để tránh bạo động. Mới đây, một chiếc tầu chở khoảng 500 người Kitô tị nạn khỏi đảo Halmahera thuộc Moluccas để sang Sulawesi đã bị đắm ngoài biển. Chỉ có 10 người sống sót trên chiếc tàu gặp nạn. Lệnh khẩn trương vừa được ban hành cho phép các lực lượng an ninh xét nhà, giam giữ người bị tình nghi quấy rối trị an và ban hành lệnh giới nghiêm. Một trong các nguyên nhân khiến cho các vụ bạo động vẫn tiếp diễn là do các binh sĩ Indonesia thiên vị. Các binh sĩ theo kitô thì đứng về bên người Kitô, trong khi các binh sĩ Hồi Giáo thì ủng hộ người Hồi. Nếu lệnh khẩn trương này không vãn hồi được trật tự thì bước kế tiếp của chính phủ Indonesia có thể sẽ là thiết quân luật.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page