Ðức Tổng Giám Mục Goa bên Ấn Ðộ
kêu gọi người công giáo
chống trả tấn công bằng cầu nguyện

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Goa bên Ấn Ðộ kêu gọi người công giáo chống trả tấn công bằng cầu nguyện.

 Ấn Ðộ (Panaji) - (UCAN ID6126.1087 5/7/2000) - Ðức Tổng Giám Mục Raul Gonsalves của Tổng Giáo Phận Goa bên Ấn Ðộ đã kêu gọi người công giáo hãy đáp lại những hành động độc ác chống người Kitô bằng lời cầu nguyện.

 Chúa Nhật ngày 2/7/2000, khoảng 5,000 người công giáo tại thành phố Mapuca, thuộc bang Goa-miền Tây Ấn, đã xuống đường để phản đối những vụ tấn công người Kitô do những người Ấn Giáo cực đoan chủ mưu. Lên tiếng trong dịp này, Ðức Tổng Giám Mục Gonsalves nói rằng những vụ tấn công đó là cố tình và có kế hoạch hẳn hoi, nhưng người công giáo phải đáp lại sự tấn công này với lời cầu nguyện cho hòa bình và sự hòa hợp giữa các cộng đoàn với nhau. Ngài cũng bày tỏ đau buồn vì đã có hơn 60 vụ tấn công trên người Kitô tại Ấn Ðộ từ đầu năm nay, trong đó có cả vụ nổ bom tại nhà thờ Thánh Andrê, nằm trong TGP của ngài. Nhà thờ Thánh Andrê là một nhà thờ cổ đã có từ hơn 4 thế kỷ. Theo Ðức Tổng Giám Mục Gonsalves, vụ nổ bom này là hạt giống xấu nhắm gieo rắc sự thù hận giữa hai cộng đoàn Kitô và Ấn Giáo, chỉ qua lời cầu nguyện mới có thể cứu vãn cộng đoàn khỏi đụng độ.

 Vị Tổng Giám Mục Goa bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp gỡ tại Vatican ngày 26 tháng 6/2000 vừa qua giữa ÐTC Gioan Phaolô II và thủ tướng Atal Behari Vajpayee của Ấn Ðộ sẽ tạo thêm áp lực để chính phủ liên bang Ấn có những biện pháp bảo vệ và mang lại an ninh người Kitô. Ngài cũng hứa rằng giáo hội công giáo sẽ hỗ trợ cho những cộng đoàn Kitô bị tấn công tại các nơi khác trong nước. Ðoàn người biểu tình đã hát thánh ca, lần chuỗi trong cuộc xuống đường. Họ cũng mang theo một ảnh lớn của thầy George Kuzhikandam, dòng Phanxicô, người đã bị các phần tử Ấn Giáo cực đoan hành hung chết ngày 7 tháng 6/2000 vừa qua. Ông Udai Bhembre, một luật sư và là thuyết trình viên trong cuộc xuống đường này, nói rằng, hiến pháp Ấn Ðộ đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, bất luận là tôn giáo nào. Tình hình hiện giờ cho thấy các nhà lãnh đạo được người dân bầu lên đang coi thường hiến pháp. Ông Bhembre nói tiếp: "Chính phủ hiện giờ vẫn thụ động trong việc ngăn ngừa các hoạt động của những tổ chức cực đoan, đang dùng danh nghĩa tôn giáo để gieo rắc oán thù giữa cộng đoàn".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page