Các Giám Mục Hoa Kỳ quan ngại
vì tình trạng thiếu linh mục

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục Hoa Kỳ quan ngại vì tình trạng thiếu linh mục.

 Hoa Kỳ (New York) - (Zenit 19/6/2000) - Với tổng số 60 triệu người công giáo tại Hoa Kỳ hiện nay, dân số công giáo tại nước này tăng 1/3 trong vòng 35 năm vừa qua, tuy nhiên điều làm cho các giám mục Hoa Kỳ quan tâm nhất hiện giờ là tình trạng thiếu linh mục và sự giảm sút ơn gọi.

 Trong khóa họp mùa xuân mới đây tại thành phố Milwaukee, các Giám Mục Hoa Kỳ đã phân tích kết quả cuộc nghiên cứu được thực hiện trong vòng hai năm vừa qua. Bản báo cáo cho thấy từ năm 1965 cho đến hiện giờ, số linh mục tại Hoa Kỳ giảm 20%. Số chủng sinh đang theo học tại các chủng viện là 3,500, nhưng con số này còn thấp hơn số chủng sinh cách đây 30 năm. Trong khi đó, số người công giáo di dân sang Hoa Kỳ, nhất là từ các nước Châu Mỹ La Tinh, lại ngày một nhiều thêm và càng làm tăng số tín hữu cần được săn sóc mục vụ trong khi linh mục thì khan hiếm. Cũng nên ghi nhận rằng, số linh mục Hoa Kỳ giảm sút trong 35 năm qua bao gồm cả những linh mục đã bỏ làm mục vụ sau Công Ðồng Vatican II. Trong những năm gần đây, ơn gọi tại Hoa Kỳ tăng đôi chút, và có thể nói nhiều giáo phận đang ở trong mùa xuân của ơn gọi.

 Ðứng trước tình trạng này, các Giám Mục Hoa Kỳ xác định rằng các ngài sẽ đặc biệt chú ý tới các nỗ lực nhắm gia tăng ơn gọi. ÐTGM Charles Chaput của Denver cũng đề nghị là các linh mục nên dành nhiều thì giờ hơn cho công tác mục vụ, cầu nguyện, ban các bí tích; và trao công tác quản trị cho các giáo dân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page