Ðức Cha Edward Michael Egan
chính thức nhận chức vụ TGM New York

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Edward Michael Egan chính thức nhận chức vụ TGM New York.

 Hoa Kỳ (New York) - (Reuters 19/6/2000) - Ðức Cha Edward Michael Egan, 63 tuổi, đã chính thức về nhận chức vụ TGM New York, thay thế ÐHY John O'Connor, người qua đời ngày 3 tháng 5/2000 vì bệnh ung thư. Lễ nhận chức đã diễn ra vào hôm thứ Hai (19/6/2000) với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick của TGP New York.

 Khoảng 3 ngàn quan khách và giáo dân đến dự lễ, trong số này có các vị TGM Boston, Washington và Chicago, 700 linh mục, đại diện cộng đoàn Do Thái và Hồi Giáo, các chính trị gia như phu nhân tổng thống Rodham Clinton, thống đốc George Pataki và thị trưởng Rudolph Giuliani của New York. Trước thánh lễ có cuộc rước kiệu kéo dài 40 phút. ÐTGM Gabriel Montalvo, sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã đọc thư của ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha Egan làm vị TGM thứ 9 của New York. Thư này có đoạn ghi như sau: "Giữa lúc chúng ta đau buồn vì ra đi của người anh em đáng kính là ÐHY John O'Connor? chúng ta đã chọn được huynh đệ, một vị chủ chăn đầy kinh nghiệm và thông thạo các vấn đề của giáo hội? để thay vào chỗ trống tại tòa TGM New York." Sau phần đọc thư bổ nhiệm, Ðức Cha Egan đã nhận mũ và gậy TGM, trở thành vị chủ chăn của khoảng 2 triệu 400 ngàn tín hữu công giáo của TGP New York.

 Trong bài giảng thánh lễ nhân dịp này, Ðức tân TGM đã đề cập tới các đề tài mà trong đó có cả vấn đề kỳ thị, nạn nghèo đói và y tế. Ðược biết, trong bài điếu dịp lễ an táng vị tiền nhiệm của mình, ÐTGM Egan đã đề cập tới một trong những di sản mà ÐHY John O'Connor đã để lại, đó là các nỗ lực bảo vệ sự sống và chống phá thai. Vì thế người ta trông đợi là vị tân TGM New York sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường của giáo hội giống như vị tiền nhiệm của ngài. Trong quá khứ, ngài cũng đã nhiều lần đụng độ với các chính trị gia và các lãnh tụ địa phương trong các vấn đề như phá thai và quyền của giới đồng tính luyến ái.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page