Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 23 tháng 1/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 23 tháng 1 năm 2000.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Cha còn nhớ rõ ràng niềm cảm xúc hôm thứ ba vừa qua, ngày 18 tháng giêng 2000, khi chúng tôi mở Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành trong một cử hành đại kết long trọng, với sự hiện diện của Ðức Giáo Chủ Chính Thống Athanasius, của Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo George Carey, và của những vị đại diện cho nhiều Giáo Hội hay cộng đồng giáo hội khác nữa. Cha đã muốn cho biến cố mở Cửa Thánh nầy trùng hợp với việc khai mạc Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô, để công khai nói lên cho mọi người biết rằng quyết tâm xây dựng lại sự Hiệp Nhất Kitô là điều cần được chia sẽ và hướng dẫn lời cầu nguyện từ khắp nơi dâng lên Thiên Chúa trong thời gian năm Toàn Xá nầy.

 Cử chỉ cùng chung với nhau mở Cửa Thánh - Cửa tượng trưng cho Chúa Kitô --- là một dấu chỉ hùng hồn khuyến khích chúng ta tiến tới trên con đường còn lại cần phải vượt qua và là điều mà chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho. Cha cám ơn các Giáo Hội và Cộng Ðoàn Giáo Hội đã gởi những đại diện tham dự và cùng nêu lên cho thế giới nhìn thấy dấu chỉ hy vọng, và cha bảo đảm với họ một lần nữa ước nguyện của Cha muốn nâng đỡ mọi hành vi làm cho khát vọng hiệp nhất của chúng ta mỗi ngày một trở nên đích thực và hiệu nghiệm hơn.

 Vào ngày 25 tháng giêng 2000, ngày lễ Kính Thánh Phaolô trở lại, việc bế mạc Tuần Lễ Hiệp Nhất được diễn ra tại cùng một Ðền Thờ đã được dâng cho ngài, và do Ðức Hồng Y Roger Etchegary chủ sự.

 2. Năm Toàn Xá đã bắt đầu được một tháng rồi; trong toàn thể Giáo Hội, đang nẩy sinh nhiều sáng kiến đạo đức và bác ái. Hôm nay, Cha muốn nhắc đến một trong những sáng kiến nầy, là sáng kiến của Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ Y Tế cổ võ một loạt những buổi gặp gỡ cầu nguyện cho những anh chị em bệnh nhân, tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả. Biến cố gặp gỡ và cầu nguyện được diển ra hằng tháng, vào mỗi ngày thứ ba cuối cùng của tháng, trong suốt năm Thánh nầy.

 Việc chọn Ðền Thờ Ðức Bà Cả làm địa điểm gặp gỡ và cầu nguyện, có nhiều ý nghĩa. Lời cầu nguyện cho thành quả của Năm Thánh cũng như cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần và thể xác của những ai đang đau khổ, (lời cầu nguyện nầy) được trao phó cho lời khẩn cầu của Mẹ Thiên Chúa. Cha mời gọi tất cả anh chị em bệnh nhân cũng như tất cả những ai chăm sóc cho các bệnh nhân, hãy luôn nhớ đến sáng kiến nầy, và hãy tham dự trong tinh thần vào những buổi gặp gỡ nầy từ nơi nhà riêng của họ và từ những nhà dưỡng lão.

 3. Giờ đây chúng ta hãy hướng đến Ðức Nữ Ðồng Trinh; Ðón nhận lời Thiên Thần loan báo, Mẹ đã trở thành người cộng tác đầy vâng phục trong mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Nơi Mẹ, chúng ta học biết cách sống mỗi ngày trong Năm Thánh như là thời gian của Ân Sũng, đang chờ đợi mỗi cá nhân chúng ta trả lời. Nguyện xin Mẹ Maria trợ giúp chúng ta biết cỗ võ sự hiệp nhất, bắt đầu từ trong gia đình, trong họ đạo, tại nơi làm việc; Và xin Mẹ hãy cầu cùng Chúa ban cho chúng ta quả tim quảng đại, dễ dàng nhạy cảm với nhu cầu của những anh chị em chúng ta.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page