Bài chia sẻ
Chúa Nhật II Mùa Chay,
(ngày 11/03/2001)
của Ðức TGM Michel Marie Bernard Clavet

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức TGM Michel Marie Bernard Clavet, là vị giảng thuyết Chúa nhật thứ hai Mùa Chay 11/03/2001 tại Notre-Dame de Paris.

 Ðức TGM sinh ngày 3 tháng 4 năm 1944 tại Autun (hạt Saône -et-Loire) bên Pháp. Học tại Ðại học công giáo Lyon. Ðậu Cử nhân về Toán học và Thần học. Thụ phong Linh mục năm 1973; được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Nigre-Maggiori và sau đó được thăng TGM giáo phận Nouméa. Ngài thuộc Hội truyền giáo Ðức Maria, thường được gọi là các Cha Maristes.

 Trong bài phỏng vấn dành cho Tuần báo "Gia Ðình Kitô" bằng tiếng Pháp, Ðức Cha Calvet lược thuật tình hình Giáo hội tại Châu Ðại dương như sau:

 Châu Ðại dương khác khẳn các Châu khác: Châu Á, Châu Âu và Châu Phi. Châu Ðại dương lãnh nhận Tin Mừng qua trung gian các chứng tá của các Châu khác và coi mình có phúc vì được hưởng và sống lời Chúa Giêsu nói: "Phúc cho những ai không thấy mà tin".

 Ðức TGM Nouméa nói tiếp: Giáo hội tại Châu Ðại dương là một Giáo hội trẻ trung. Dân cư miền này thuộc thế hệ trẻ trung; họ có những nền văn hóa truyền thống riêng; nhưng không phải là ngăn trở hay căn cớ gây nên những khó khăn cho cuộc chung sống hòa bình, trái lại các nền văn hóa này phong phú và bổ túc lẫn nhau, đồng thời là biểu hiệu của một đời sống công đồng.

 Nói đến những nhu cầu của Giáo hội tại Châu Ðại dương, Ðức Cha Calvet cho biết như sau: Vì là một Giáo hội trẻ trung của những thế hệ trẻ trung, việc huấn luyện người giáo dân phải hướng về mọi bình diện khác nhau, trong mọi lãnh vực liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến Ðức tin công giáo. Vì những khoảng cách địa dư quá mênh mông, mọi phương tiện truyền giáo, cách riêng các phương tiện truyền thông xã hội, là rất cần thiết và phải được xử dụng tối đa, để rao giảng Tin Mừng và giảng dạy giáo lý đức tin.

 Ðể công việc rao giảng Tin Mừng và công việc tông đồ, mục vụ đem lại những thành quả thiêng liêng tốt đẹp và bền bỉ, chúng tôi, những người được Chúa gọi và trao trách nhiệm, trước hết phải trở nên chứng nhân đích thực của Tin Mừng, không những trong nhà thờ, nhưng nhất là trong đời sống hằng ngày, bất cứ ở nơi nào.

 Và để thành công, việc huấn luyện các vị "đào tạo" người khác là điều kiện "không thể thiếu được" (sine qua non). Rồi gây ý thức nơi người giáo dân về trách nhiệm của họ trong việc truyền giáo và mục vụ, giữa xã hội mà họ sống, để họ trở nên "men trong bột".

 Về Chương trình Mùa Chay, Vị chủ chăn Giáo phận Nouméa đã phác họa như sau: Các khác biệt về chủng tộc, văn hóa, không được coi như một đe dọa, trái lại là một dấu hiệu của lòng rộng rãi của ơn ban Thiên Chúa. Cần phải phát triển nơi mọi người dân, cách riêng dân công giáo, một nền Tu đức về Hy vọng, để khám phá ra Vị Thiên Chúa của Tình Yêu và luôn luôn quan tâm loại trừ dần dần tâm thức "ngoại giáo, dị đoan và vô thần", hoặc quan niệm về một Vị Thiên Chúa luôn luôn đe dọa trừng phạt và gây sợ hãi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page