Các vị giảng thuyết
trong Mùa Chay 2001
tại Notre-Dame de Paris

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các vị giảng thuyết trong Mùa Chay 2001 tại Notre-Dame de Paris.

 Trong Mùa Chay của những năm trước đây, tại nhà thờ Notre-Dame de Paris, Ðức Hồng Y TGM Paris thường mời những vị giảng thuyết thời danh, như Cha Lacordaire, Cha Carré, Cha Chenu v.v... tất cả là thuộc Dòng Ða minh, Dòng chuyên môn về giảng thuyết, để giúp cộng đồng công giáo sống đầy đủ ý nghĩa Mùa Chay thánh, giữa một xã hội tân tiến, thường lãng quên Thiên Chúa và các giá trị cao quí tinh thần, quá chạy theo vật chất.

 Ngoài Mùa Chay, trong những dịp đặc biệt, ÐHY TGM còn mời vị này vị khác đến giảng thuyết tại Notre-Dame. Hai vị giáo sĩ cấp cao Việt nam đã được mời giảng thuyết tại đây: Ðức cha Gioan Baotixita Nguyễn bá Tòng, giám mục đại diện Tông Tòa Giáo phận Phát diệm, cũng là vị Giám mục tiên khởi Việt nam, đã giảng thuyết tại đây, sau khi lãnh Chức Giám mục do Ðức Pio XI trong Ðền thờ Thánh Phêrô năm 1933, trên đường trở về Việt nam. Rồi trong những năm vừa qua, ÐHY Jean Marie Lustiger, TGM giáo phận, cũng mời ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận (lúc đó còn là TGM), giảng thuyết trong nhà thờ thời danh của Thủ đô Pháp.

 Mùa Chay năm nay (2001), ÐHY TGM Paris không theo truyền thống trước đây. Ngài mời mỗi Vị Giáo sĩ cấp cao của mỗi Châu đến giảng thuyết trong nhà thờ Notre-Dame de Paris. Sau đây là các vị đã được mời giảng trong năm ngày Chúa nhật Mùa Chay năm 2001, vào lúc 16:30, sau lễ nghi hát kinh chiều.

 Chúa nhật mồng 4 tháng 3/2001: ÐHY Christoph Schoenborn, TGM Viena; Chúa nhật 11 tháng 3/2001: Ðức Cha Michel Marie Bernard Calvet, TGM Nouméa (Nouvelle-Calédonie); Chúa nhật 18 tháng 3/2001: ÐHY Francis Eugène George, TGM Chicago (Hoa kỳ); Chúa nhật 25 tháng 3/2001: ÐHY Christian Wiyghan Tumi, TGM Garoua (Caméroun); Chúa nhật 01 tháng tư 2001, Ðức Cha John Chang Yik, Giám mục Chunchon (Nam Hàn) và Chúa nhật sau cùng 8/04/2001, ÐHY Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin.

 Các đề tài suy tư này - chúng tôi thiết tưởng - không phải chỉ dành cho Cộng đồng công giáo Paris và nước Pháp, hay Châu Âu, nhưng cho tất cả chúng ta, các tín hữu công giáo rải rắc khắp thế giới đang sống Mùa Chay đầu tiên của thế kỷ mới và của Ngàn Năm thứ ba, Mùa Chay tiếp ngay sau Ðại Toàn xá của Năm Thánh 2000, với những dấn thân mới, với những trách nhiệm mới đang chờ đợi mỗi một người trong chúng ta, con cái Giáo hội.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page