Huấn Ðức của ÐTC
trong dịp tiếp chung các Giám mục Ðại Hàn
đến Roma "viếng Tòa Thánh" (24/03/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong dịp tiếp chung các Giám mục Ðại Hàn đến Roma "viếng Tòa Thánh".

 Thứ bẩy 24.3.2001 trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp chung các Giám mục Ðại Hàn đến Roma "viếng Tòa Thánh", theo Giáo luật ấn định cứ 5 năm một lần, để tường trình về tình hình riêng từng Giáo phận và tình hình chung của Giáo hội địa phương.

 Sau khi nghe diễn văn chào mừng và tường trình của Ðức Cha Michael Pak Jeong-li, Giám mục giáo phận Masan, chủ tịch HÐGM, về tình hình chung của Giáo hội công giáo tại Ðại Hàn, ÐTC đọc diễn văn dài bằng tiếng Anh. Sau đây là những điểm quan trọng được ÐTC nhấn mạnh trong bài huấn từ.

 ÐTC nói : Bên cạnh Mộ Các Thánh Tông đồ, những vị đã minh chứng Chúa Kitô "cho đến độ đổ máu" ( usque ad effusionem sanguinis), các Ðức Cha có thể suy tư về thừa tác vụ của mình dưới ánh sáng của giáo huấn và gương sáng của các Tông Ðồ và múc lấy những hướng dẫn mới cho công việc phục vụ Tin Mừng và xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô, tức Giáo hội tại Quê hương các Ðức Cha. ÐTC nhắc lại hai chuyến viếng thăm tại Ðại Hàn, mà nhờ đó ngài đã có thể đích thân chứng kiến việc phát triển và thịnh vượng của Giáo hội tại Ðại Hàn, kể từ lúc Hạt giống Phúc Âm được gieo vãi trên Ðất này. ÐTC nói đến việc mừng một biến cố khác trong năm nay (2001): kỷ niệm 200 năm đợt bách hại thứ nhất tại Ðại Hàn, trong đó có hơn 300 tín hữu đã được phúc tử đạo. ÐTC nói như sau: Các người nam, nữ thánh thiện này đã quan tâm đến lời của Thánh Phaolô nói: "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Ðức Giêsu Kitô, Chúa của tôi, vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như là đồ bỏ, để được Ðức Kitô và được kết hợp với Người" (Ph 3,8). Trong số hơn 300 vị tử đạo đầu tiên này có Thánh Anrê Kim Tae-gon, mà tôi vui mừng tôn phong lên Bậc Hiển Thánh năm 1984. ÐTC quả quyết: Hy sinh của các Vị Tử đạo chắc chắn đã đem lại một mùa gặt hái dồi dào. "Chúng ta phải cầu nguyện để sự hy sinh này tiếp tục là nguồn mạch của sự hãnh diện, của hy vọng và của hướng dẫn cho tất cả các tín hữu trong toàn bán đảo này".

 ÐTC nhắc lại hai biến cố khác đem lại cho Giáo hội tại Ðại Hàn và Á Châu nhiều hy vọng; đó là: Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu và kinh nghiệm rất phong phú về ơn thánh của Ðại Toàn xá 2000. Khóa họp THÐGM tháng tư và tháng 5 năm 1998 là cơ hội thuận tiện để suy tư cách hữu ích và sâu xa về những thách đố đối với việc rao giảng Tin Mừng tại Lục địa mênh mông này, trong đó các tín hữu Kitô thuộc thiểu số rất nhỏ bé. Ðược hướng dẫn bởi đề tài: "Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Thế và sứ vụ tình yêu và phục vụ của Người tại Á Châu: để họ được sự sống và được cách dồi dào" (Ga 10,10), THÐGM đã nghiên cứu những phương thức để trình bày và đào sâu chân lý về Chúa Kitô, như Ðấng Trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại (TMA, 38). ÐTC nhấn mạnh rằng: "Căn cứ vào Tông huấn "Ecclesia in Asia" và tiếp sau đó vào kinh nghiệm của Ðại Toàn xá, chúng ta có bổn phận thu lượm những thành quả của các cử hành này và đặt những nền móng vững chắc để tiến đến một Mùa Xuân mới của Kitô Giáo tại Quê hương các Ðức Cha và trong cả Lục địa".

 ÐTC nói đến Tông thư "Khởi Ðầu Ngàn Năm Mới" (Novo Millennio ineunte), công bố ngày bế mạc Năm Ðại Toàn xá. Trong văn kiện này ngài đã nêu lên một số suy tư để có thể hưởng lấy những phúc lành cả thể này, bằng việc sống các ơn đã lãnh nhận, thực hành các dốc quyết và những con đường đã được phác họa (số 3). ÐTC nói: "Tất cả thành công của các sáng kiến chúng ta sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa Kitô mà thôi, Ðấng luôn luôn đồng hành với Giáøo hội trong cuộc lữ thứ trần gian, mãi cho đến tận thế (Mt 28,20). Trong cách nào đó, chương trình cần được thực hiện đã có sẵn trong Tin Mừng và trong Thánh truyền của Giáo hội, tập trung vào chính Chúa Kitô: Ðấng phải được nhận biết, yêu mến, bắt chước, để được sống nơi Người sự sống của Chúa Ba Ngôi và để biến đổi cùng với Người lịch sử cho tới lúc hoàn tất của Giáo hội ở Thành thánh Giêrusalem trên trời (NMI, 29).

 ÐTC nhắc đến những cố gắng của các Vị chủ chăn Ðại Hàn đã làm, cách riêng từ lúc mừng kỷ niệm 200 năm lãnh nhận Tin Mừng cho đến nay. Rồi ngài nhắn nhủ hãy quan tâm cách riêng đến việc "đọc và suy niệm" Kinh Thánh (lectio divina), là dụng cụ cần thiết của việc rao giảng Tin Mừng và là lương thực cho đời sống các tín hữu Kitô. Cần phải đưa Kinh Thánh vào giới trẻ, các trường học, gia đình... để mọi người có thể khám phá hình ảnh đích thực của Chúa Giêsu, Ðấng yêu thuơng và sẵn sàng đáp lại những ước vọng sâu xa nhất của con người và gọi họ theo Người với tâm hồn quảng đại và không phân chia.

 Ngỏ lời riêng với các Vị chủ chăn Ðại Hàn, ÐTC nhắc lại: Theo mệnh lệnh Chúa Kitô, các Giám mục được mời gọi giảng dạy - trong mọi cơ hội thuận tiện, bất thuận tiện (2 Tim 4, 2), (giảng dạy) đức tin bất biến của Giáo hội, giảng dạy cho các tín hữu cho biết sống như thế nào trên thế giới ngày nay. Trong mỗi giáo phận của mình, Giám mục giảng dạy đức tin, do bí tích phong chức Giám mục và do sự hiệp thông với Giám mục đoàn, dưới sự hướng dẫn của Vị Lãnh đạo, là Ðấng Kế vị Thánh Phêrô (LG, 22).

 ÐTC cũng nhắc đến những thách đố hiện nay tại Ðại Hàn: tâm trạng chạy theo vật chất có thể làm mất các giá trị cao quí tính thần và luân lý. Ðây là một cơn khủng hoảng đáng lo sợ, cần phải đối phó. ÐTC ca ngợi những sáng kiến của HÐGM Ðại Hàn về bảo vệ sự sống, tuyệt đối chống phá thai và những phương pháp truyền sinh không phù hợp với luật tự nhiên. Ngài quả quyết: Ðây không những là việc xúc phạm đến Thiên Chua, nhưng còn đem vào trong xã hội một thái độ tương đối hóa, đối với các nguyên tắc luân lý, đạo đức nền tảng.

 Trong phạm vi này, cũng như trong các phạm vi trần thế khác, vai trò cùa người giáo dân rất cần thiết. ÐTC đã nhắc đến điểm đặc biệt nầy là: Ðức tin được đem vào Quê hương Ðại Hàn vào cuối thế kỷ 18, do các người giáo dân dấn thân và can đảm: đây là một sự kiện mang ý nghĩa sâu xa. Trong các Vị tử đạo năm 1801, có một giáo lý viên tiên khởi: một phụ nữ Ðại Hàn, bà Colomba Kang Wansuk. Không sợ hãi, bà đã rao giảng Tin Mừng tại Seoul và sau đó trong cả nước, trước khi bị xử cùng với bốn người khác trở lại Ðạo Công giáo do ảnh hưởng của Bà. Trong số 103 Vị Tử đạo được tôn phong lên Bậc Hiển Thánh năm 1984, nạn nhân của các vụ bách hại 1839 và 1866, trong số này có 92 giáo dân nam nữ. Ðây là gương sáng và gia tài quí báu để lại cho người giáo dân Ðại Hàn trong dấn thân rao giảng Tin Mừng, giảng dạy giáo lý và trong các công việc từ thiện bác ái. ÐTC khuyên các vị chủ chăn Ðại hàn hãy phân biệt các đoàn sũng của người giáo dân và khuyến khích họ thông công vào sứ vụ của Giáo hội và xử dụng khả năng của mình để canh tân xã hội và phổ biến một nền văn hóa dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người.

 ÐTC nhắc đến bổn phận các Giám mục: hãy quan tâm đến các linh mục, những người cộng tác trực tiếp của mình - hãy lo lắng đến việc đào tạo các linh muc tương lai trong các chủng viện. Ðiều này đã được nói đến trong Văn kiện "Giáo Hội tại Á Châu (Ecclesia in Asia)" số 43. ÐTC ca ngợi việc sáng lập "Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Ðại Hàn" (Korean Foreign Mission Society). Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn kêu gọi, đề rao giảng Tin Mừng trong Ngàn Năm thứ ba này.

 Sau cùng ÐTC nhắc lại "chứng tá của đời sống tận hiến" rất cần thiết cho Giáo hội hoàn vũ cũng như cho mỗi Giáo hội địa phương. Nhờ vào các lời khấn Dòng, các người tận hiến làm cho việc Ngôi Lời nhập thể được trở nên hữu hình hơn trong Giáo hội. Họ là dấu hiệu của tạo dựng mới do Chúa Kitô khởi sự và làm cho tạo dựng mới này có thể thực hiện được trong chúng ta bởi ơn thánh và bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đồng thời họ minh chứng quyền tối cao của Thiên Chúa và tính cách cao cả của việc nhận biết Chúa Kitô... ÐTC nhấn mạnh: "Tôi mời gọi các Ðức Cha gìn giữ, canh phòng đời sống tận hiến, như ơn ban đặc biệt của Chúa cho các cộng đồng địa phương của các Ðức Cha và hãy ủng hộ, nâng đỡ các Tu sĩ nam, nữ trong đời sống tận hiến; họ là những người cộng tác với Thừa tác vụ của các Ðức Cha và những người bạn thân.

 ÐTC kết thúc diễn văn dài bằng cảm ơn các Vị chủ chăn Ðại Hàn về lòng quảng đại, về dấn thân thi hành Thừa tác vụ giám mục và về sự hiệp thông thiêng liêng và sự nâng đỡ của các Vị đối với ngài. ÐTC xin các vị chủ chăn chuyển đến các linh mục, các Tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân Ðại Hàn lời ủy lạo thành thực của ngài, cách riêng lời chào thăm và lời cầu nguyện của ngài đến các người già lão, đau yếu, để họ biết hiệp thông với những đau khổ của Chúa Kitô đóng đanh, vì đây là nguồn mạch và sự phong phú về ơn thánh cho toàn Dân Chúa. ÐTC phú thác cho Mẹ Maria, Mẹ Ðấng Cứu chuộc, các niềm vui, các khó khăn của Thừa tác vụ giám mục. Xin Chúa Thánh Thần đổ xuống những ơn và nghị lực mới để tiếp tục thi hành sứ vụ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page