Huấn Ðức của ÐTC
trong dịp khánh thành "Giáo Hoàng Học viện"
dành cho các linh mục và chủng sinh Ðại Hàn
du học tại Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong dịp Giáo Hội Công Giáo Nam hàn khánh thành "Giáo Hoàng Học viện" đầu tiên dành cho các linh mục và chủng sinh Ðại Hàn du học tại Roma.

 Lúc 18 giờ ngày 23 tháng 3/2001 - ngày kỷ niệm Thánh lễ do ÐTC cử hành tại Nhà Tiệc li ở Giêrusalem, cách đây đúng một năm trong cuộc hành hương Thánh địa, từ 20 đến 27 tháng 3 năm Thánh 2000 - ÐTC đến làm phép khánh thành Giáo Hoàng Học viện của Giáo hội Ðại Hàn ở Roma, trong khu vực Aurelio của Thành phố.

 Tới nơi, ÐTC được các Giám mục Ðại Hàn đến Roma "viếng Tòa Thánh" (Ad Limina) trong dịp này, và Cộng đồng công giáo Ðại Hàn ở Roma, đón tiếp. Ngoài các Giám mục Ðại Hàn đến Roma, còn có sự hiện diện của ÐHY Stephen Kim Sou-hwan, cựu TGM Hán Thành, người đã có công lớn lao cùng với HÐGM Ðại Hàn, cổ võ sáng kiến xây cất Giáo Hoàng Học viện dành cho các linh mục và chủng sinh Ðại Hàn đến học và tu luyện tại trung tâm Giáo hội.

 Trong các vị khách được mời, chúng tôi thấy có các ÐHY Jozef Tomko, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, ÐHY Zenon Grocholewski, Tổng trưởng Bộï Giáo dục công giáo, ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, ÐHY José Sanchez, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và nhiều Tổng Giám mục, Giám mục thuộc Giáo Triều Roma: Ðức TGM Giovanni Battista Morandi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ðại Hàn; Ðức TGM Francesco Monterisi, Tổng Thư ký Bộ Giám mục; Ðức TGM James Harvey, Bộ trưởng Phủ Giáo Hoàng; Ðức Cha Stanislaw Dziwisz, phụ tá Bộ trưởng Phủ Giáo Hoàng; Ðức Cha Vincenzo Apicella, Giám mục phụ tá giáo phận Roma, phụ trách khu vực Aurelio và Ðức Cha Luigi De Magistris, Phụ tá Tòa Tòa tháo giải và hai vị Ðại sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh và cạnh Chính phủ Ý với đại diện Ngoại Giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

 Sau lễ nghi đón tiếp, ÐTC vào nhà nguyện cầu nguyện yên lặng ít phút, rồi ngài chủ tọa lễ nghi cử hành Lời Chúa. Sau bài Phúc Âm, ÐTC giải thích đề tài "Thánh Thể và việc Tử đạo", để đặt nền tảng cho công việc huấn luyện thiêng liêng các chủng sinh và các linh mục lưu trú tại Học viện mới ở Roma. Giáo Hoàng Học viện mang tên Thánh Anrê Kim Tac-gon, Linh mục tiên khởi Ðại Hàn, tử đạo. ÐTC nói: Các linh mục Ðại Hàn trong Học viện này sẽ phải lo đến việc "trở nên như một tâm hồn", qua việc sống cho đến cùng sứ vụ của mình và bằng dấn thân trong việc huấn luyện thần học và mục vụ. Rồi ÐTC khuyên cộng đồng Học viện sống trong "tình nghĩa luôn luôn thân mật với Chúa Giêsu trong Thánh Thể". Chân lý này đã nâng đỡ biết bao vị Tử đạo và Hiển tu của đức tin. Năm nay Giáo hội Ðại Hàn mừng kỷ niệm 200 năm cuộc bách hại năm 1801 (1801-2001) trong đó có trên 300 tín hữu Kitô bị sát hại. Nhưng đây không phải là cuộc bách hại duy nhất trên Ðất Ðại Hàn. Chính để kính nhớ chứng tá anh hùng của các Vị Tử đạo của mình, Giáo hội công giáo tại Ðại Hàn hôm nay đây tiếp tục sứ vụ của mình bằng lễ nghi khánh thành Học viện tại Roma. Ðây là giờ phút lịch sử và mang ý nghĩa sâu xa cách riêng vì Học viện mang tên Vị Tử đạo Ðại Hàn Anrê Kim Tae-gon.

 Sau bài giảng, Cộng đồng phụng vụ hát kinh Cầu Các Thánh và sau đó, ÐTC làm phép Học viện, với kinh sau đây: "Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến Giáo hội tại Ðại hàn và, cùng với sức mạnh của Chúa Thành Thần, xin chúc lành cho Học viện này, được xây cất để vinh danh Chúa, nơi đây các thừa tác viên của Chúa Kitô, trong hiệp thông đời sống, cầu nguyện và học hành, chuẩn bị sứ vụ lớn lao của họ. Lạy Cha chí thánh, chúng con khẩn xin Cha để những ai đã được Cha chọn làm người tiên phong rao giảng Tin Mừng và làm thừa tác viên của bàn thờ, học biết trong cầu nguyện những điều mà họ sẽ phải giảng dạy, và có được đầy đủ trong tâm hồn những điều mà họ sẽ phải minh chứng bằng đời sống; ước gì ở nơi đây họ học cho quen biết hiến dâng cho Cha những lễ hy sinh thiêng liêng, và trong sự thông công hằng ngày vào các mầu nhiệm thánh, họ cảm nghiệm sức mạnh cứu chuộc của các Bí tích; ước gì ở nơi đây, trong con đường phục tùng, họ nhận biết Tiếng của Vị Chủ Chân nhân lành và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên được trao phó cho".

 Sau lời cầu nguyện, ÐTC rẩy nước thánh trên các người hiện diện và Học viện. Sau khi hát kinh "Lạy Cha" bằng tiếng latinh, ÐTC ban phép lành Tòa Thánh cho Cộng đồng phụng vụ giữa những tràng pháo tay thật dài và tiếng hoan hô chào chúc ÐTC. Trong dịp này, ÐTC tặng cho Học viện một chén thánh quí giá. Cộng đồng công giáo Ðại Hàn dâng kính ÐTC một hộp của tiểu công nghệ Ðại Hàn rất quí giá, bên ngoài có ghi "biểu hiệu Năm Thánh 2000".

 Trong bài chào mừng ÐTC, Ðức Cha Michael Park Jeong-il, chủ tịch HÐGM Ðại Hàn và Cha Antôn Talsu Jon, Giám đốc Học viện, thuật lại việc xây cất Giáo Hoàng Học viện và trình bày mục đích của cơ sở này.

 Công việc xây cất được khởi sự ngày 2 tháng 12 năm 1998, với viên đá đầu tiên do chính ÐTC làm phép. Việc xây cất Giáo Hoàng Học viện nói lên trách nhiệm của Giáo hội Ðại Hàn, một Giáo hội thứ nhất trong các Giáo hội xứ truyền giáo có Học viện tại thủ đô Giáo hội. Giáo hội Philippines có Học viện ở Roma từ trước Công đồng Vatican II, nhưng không phải là một Giáo hội thuộc các xứ truyền giáo và Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

 Mục đích của Học viện - như Ðức Cha Michael Park Jeong-il, chủ tịch HÐGM, trình bày - là nhằm huấn luyện các linh mục. Ðức Cha đã nói như sau: "Kính Thưa Ðức Thánh Cha, chúng con, các Giám mục, từ lâu cảm thấy ước muốn có một Học viện ở Roma dành cho các linh mục, gần gũi bên ÐTC và tại chính trung tâm của Ðạo công giáo, để các sinh viên trẻ trung của chúng con được theo học tại các Ðại học Tòa Thánh ở Roma này, và để họ chiếm hữu được một nền giáo dục chắc chắn, lành mạnh về giáo lý và về thiêng liêng; đồng thời lãnh nhận được tinh thần Roma và hoàn vũ của Giáo hội".

 Học viện mới hiện nay có trên một trăm linh mục và 30 chủng sinh và một cộng đồng các nữ tu Ðại Hàn cộng tác. Giáo Hội công giáo Ðại Hàn, tuy còn trực thuộc Bộ Truyền Giáo, nhưng từ nhiều năm qua, không nhận tiền trợ cấp hằng năm của Tòa Thánh nữa, cũng như trường hợp của Giáo hội công giáo Nhật bản.

 Trong dịp long trọng này, Giáo hội Ðại hàn cảm động nhớ lại và ghi ân sâu xa hai chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC: chuyến viếng thăm thứ nhất tháng 5 năm 1984 nhân dịp kỷ niệm 200 năm lãnh nhận Tin Mừng. Trong dịp này ÐTC tôn phong 103 Chân phước Tử đạo Ðại Hàn lên bậc Hiển Thánh và chuyến viếng thăm thứ hai tháng 10 năm 1989, nhân dịp bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế thứ 44 tại thủ đô Hán Thành. Do hai chuyến viếng thăm này, số người công giáo trong năm 1984, từ một triệu 700 ngàn tăng hơn ba triệu trong năm 1989 (sau 5 năm) và từ năm 1989 tới nay, lên tới trên 4 triệu, chiếm hơn 8% dân cư toàn miền Nam-Hàn. Như vậy, Giáo hội Ðại Hàn được kể là một Giáo hội có con số đông tín hữu công giáo nhất tại Á Châu, sau Philippines.

 Tiến bộ nhanh chóng về mọi phương diện của Giáo hội công giáo Nam Hàn, trước hết nhờ vào tinh thần truyền giáo hăng say của người giáo dân. Ðại Hàn được nghe Tin Mừng từ năm 1784 trước hết do bởi người giáo dân. Sau đó, nhờ Hàng Giáo phẩm có khả năng và hiệp nhất dưới sự lãnh đạo sáng suốt trong nhiều năm của ÐHY Stephen Kim Sou-Hwan, TGM Hán Thành và chủ tịch HÐGM Nam Hàn. Ngài là con người có bản lãnh và uy tín trong cả nước, can đảm bênh vực các quyền của người dân không phân biệt tín ngưỡng và của Giáo hội.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page