Huấn Ðức của ÐTC
trong dịp tiếp các tham dự viên
cuộc trao đổi về Tông Thư
"Khởi đầu ngàn năm mới"
do Opus Dei tổ chức

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong dịp tiếp tiếp các tham dự viên cuộc trao đổi về Tông Thư "Khởi đầu ngàn năm mới" do Opus Dei tổ chức.

 Tin Roma (Vat 17/3/2001): Lúc 11 giờ 30 sáng thứ bảy (17/3/2001), ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp chung tất cả các tham dự viên cuộc trao đổi về Tông Thư "Khởi đầu ngàn năm mới" do Opus Dei tổ chức tại Roma, trong những ngày vừa qua.

 Ngõ lời trong dịp nầy, ÐTC nhắc đến sứ mạng làm chứng cho Chúa mà mọi thành phần giáo hội phải chu toàn, dù với những cách thức khác nhau. Người giáo dân thì dấn thân trong nhiều sinh hoạt trần thế, với những khả năng chuyên môn riêng, để làm cho sứ điệp của Chúa Kitô đến được với những cá nhân cụ thể, và xây dựng cộng đoàn. Người giáo dân được mời gọi đóng góp những kiến thức riêng của mình, để phục vụ nơi những biên giới mới, được xem như là những thách thức cho sự hiện diện cứu rỗi của Giáo Hội trong thế giới.

 Ðới với các linh mục, ÐTC nhắc lại một vai trò mà không ai khác có thể làm thay cho được: đó là vai trò giúp cho các linh hồn mở rộng tâm hồn đón nhận ân sũng, qua các bí tích, qua việc giảng dạy, qua việc linh hướng.

 Với tất cả mọi thành phần, ÐTC khuyến khích họ đừng bỏ quên điểm trung tâm của kinh nghiệm Năm Toàn Xá vừa qua: đó là gặp gỡ Chúa Kitô. Nhăn dịp, ÐTC nhắc lại rằng: "Năm Thánh đã là một sự chiêm ngắm liên lỉ, không thể nào quên được, (chiêm ngắm) dung mạo của Chúa Kitô, Con hằng hữu, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, đã chịu đóng đinh và đã sống lại.

 ÐTC kết luận bài diễn văn với những lời quả quyết mạnh mẽ như sau:

 "Không, không phải một công thức có thể cứu rỗi chúng ta, nhưng là một Con Người và niềm xác tín mà con người đó ban cho chúng ta: Thầy sẽ ở cùng chúng con!". Chúng ta phải mở ra cho thế giới, cho mỗi người anh chị em của chúng ta, con đường dẫn đến Chúa Kitô. Ðây là lúc cần phải bỏ đi mọi sự lo sợ và dấn thân vào trong những công việc tông đồ táo bạo. Duc in altum! Hãy ra khơi! (Lc 5,4).Lời mời gọi nầy của Chúa Kitô khuyến khích chúng ta ra khơi, thúc đẩy chúng ta biết nuôi dưỡng những mơ ước can đảm sống thánh thiện và làm việc tông đồ có kết quả phong phú. Công việc tông đồ luôn luôn là một thể hiện của đời sống nội tâm. Chắc rằng, việc tông đồ là một hành động, nhưng là một hành động được nâng đỡ bởi đức bác ái. Và nguồn mạch của Ðức Bác Ái, luôn luôn nằm trong chiều kích thăm sâu nhất của ngôi vị, nơi mà con người lằng nghe được tiếng nói của Chúa Kitô, Ðấng mời gọi chúng ta hãy ra khơi cùng chung với Ngài. Ước gì mỗi người chúng ta biết đón nhận lời mời của Chúa Kitô, và biết quảng đại sống phù hợp với lời mời gọi của Chúa, mỗi ngày một mới hơn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page