Giáo Huấn của ÐTC
trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay
(04/3/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Huấn của ÐTC trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay (04/3/2001).

 Tin Vatican - (Zenit 04/3/2001) - Ðối với Ðức Gioan Phaolô II, Mùa Chay là cơ hội để Kitô hữu sống trọn vẹn tình yêu của Ðức Kitô, đi ngược lại rất xa tâm thức của con người thời đại.

 Ðó là giáo huấn của ÐTC Gioan Phaolô II trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Quảng Trường vào hôm Chúa Nhật I Mùa Chay (04/3/2001). ÐTC đề nghị các tín hữu hãy sống mùa Chay như là dịp để khám phá xem Chúa Giêsu có ý nói gì trong phúc âm khi Ngài quả quyết rằng: "Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó". Theo ÐTC những lời này không ngụ ý rằng "cuộc sống là vô giá trị, nhưng ngược lại, thể hiện tình yêu chân thực đối với sự sống". ÐTC nói như sau: "Ðó là một tình yêu không đòi hỏi điều tốt của sự sống cho riêng mình và nhất thời, nhưng mong muốn điều tốt cho tất cả và mãi mãi, khác với tâm thức thường có nơi con người thời nay". ÐTC đã đặt tâm thức này ngang hàng với sự thỏa mãn chóng qua dẫn đến sự khinh miệt phẩm giá của chính con người mình và luôn cả phẩm giá của người khác. Ngài đối chiếu mô hình văn hóa ngày nay với những lời của Chúa Giêsu: "Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó và ai ghét mạng sống mình trong cuộc đời trên trần gian nay sẽ giữ được mạng sống đó đời đời". Từ bỏ chính mình, ghét bỏ chính mạng sống mình có nghĩa là gì? ÐTC đặt ra câu hỏi này và ngài giải thích như sau: "Những câu hỏi như vậy thường khi được người ta hiểu sai, và đôi lúc đã tạo cho tín hữu kitô một cái nhìn tôn giáo mình như là một tôn giáo muốn coi thường mạng sống, trong khi Chúa Giêsu đến trần gian này làm người để con người có được sự sống dồi dào. Khác với các bậc thầy giả của hôm qua và ngày nay, Chúa Kitô không lừa dối chúng ta. Ngài biết rõ tận sâu thẩm con người và dạy rằng để đạt tới sự sống sung mãn, con người phải hoàn thành một cuộc chuyển đổi, "một cuộc vượt qua", từ là nô lệ cho tội lỗi để đạt tới sự tự do của con cái của Thiên Chúa, từ bỏ con người cũ để trở thành con người mới, được cứu chuộc bởi Chúa Kitô". Và ÐTC nhấn mạnh, nếu kinh nghiệm của ?cuộc vượt qua? này là chân thực, thì nó phải thay đổi được cuộc sống của Kitô hữu, để biến cuộc sống này thành những chọn lựa cụ thể cho riêng cá nhân, cho xã hội và đối với giáo hội.

 Sau bài giáo huấn và trước khi chào từ giã các đoàn hành hương, ÐTC xin mọi người hãy cầu nguyện cho ngài và các cộng tác viên của ngài trong giáo triều Roma, đang chuẩn bị bước vào tuần tĩnh tâm thường niên vào Mùa Chay. Ðể qua lời cầu nguyện đó, những ngày của suy niệm và thinh lặng lắng nghe Chúa Thánh Thần, thinh lặng và cầu nguyện liên lỉ, sẽ mang lại kết quả của sự canh tân thiêng liêng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page