Huấn Ðức của ÐTC
trong dịp tiếp các Giám mục Yougoslavie
đến Roma viếng Tòa Thánh "Ad Limina"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong dịp tiếp các Giám mục Yougoslavie đến Roma viếng Tòa Thánh "Ad Limina".

 Sáng thứ sáu 16.2.2001, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp chung các Giám mục Yougoslavie đến Roma "Ad Limina". Liên bang Yougoslavie ngày nay khác hẳn với Yougoslavie thời Thống chế Titô. Lúc đó gồm sáu quốc gia lớn nhỏ: Slovenia - Croazia - Bosnia-Erzegovina - Montenegro - Macedonia và Serbia. Liên Bang ngày nay chỉ còn có hai quốc gia mà thôi: Montenegro và Serbia, nhưng Montenegro hiện đang tìm mọi cách để tách lìa khỏi Serbia, để trở thành quốc gia độc lập như các quốc gia khác trước đây thuộc Liên Bang. Có thể một ngày gần đây Liên Bang Yougoslavie sẽ không còn nữa. Tình hình chính trị, xã hội của Liên bang Yougoslavie hiện nay, sau khi Milosevic bị bật khỏi chính quyền, đang biến chuyển nhanh chóng; các vấn đề thật nhiều và phức tạp.

 Giáo hội chính thống chiếm đa số và Giáo hội công giáo thuộc thiểu số hiện đang đóng giữ vai trò rất quan trọng trong việc hòa giải dân tộc. ÐTC nhấn mạnh cách riêng về đề tài nầy trong diễn văn đọc cho các Giám mục đến Roma "Ad Limina" sáng thứ sáu 16.2.2001. Ðức Thánh Cha nói: Các Ðức Cha hãy tiếp tục cách can đảm và hiệp nhất với các linh mục, trong việc chu toàn nhiệm vụ của các Ðức Cha để phục vụ Dân Chúa, hiện đang sống trong miền đã dược trao phó cho các Ðức Cha, đừng sợ vất vả, mệt nhọc và hy sinh. Tôi tận tình ước mong rằng bầu khí chính trị mới, vừa được tạo nên trong những tháng vừa qua, mở ra những viễn tượng mới và đem đến những cơ hội thuận tiện cho diễn tiến đều hòa các hoạt động của các cộng đồng công giáo của Xứ sở của các Ðức Cha".

 Ðể chu toàn nhiệm vụ của các chủ chăn, ÐTC nhấn mạnh đến việc chú ý đến sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và cùng với Cộng đồng công giáo, hãy để Người hướng dẫn. Người không khi nào ngừng đổ tràn ơn thánh và ơn lành cho các cộng đồng và cho từng tìn hữu. Các Vị chủ chăn cần phải có những táo bạo và sự khôn ngoan, để trở nên thầy dạy về đời sống và trở nên những tông đồ đầy nhiệt thành đối với các đàn chiên được đã được phú thác cho.

 ÐTC nói tiếp: Sau năm Toàn xá, đây lá lúc đẩy mạnh công việc truyền giáo và có những cái nhìn xa rộng. Dĩ nhiên những khác biệt của các tình hình tại Yougoslavie hiện nay, tiếc thay, chưa cho phép các vị chủ chăn phác họa một chương trình chung về các hoạt động mục vụ và truyền giáo, như lòng mong ước. "Nhưng điều này - ÐTC nói - không cản trở các Ðức Cha trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau, khởi sự từ những thực tại có những dự kiện chung với nhau. Trong khi hiệp nhất ý chí và tránh những phân tán lực lượng của các cộng đồng và phung phí các tài nguyên sẵn có, các Ðức Cha hãy tìm cách phối hợp mọi nỗ lực. Như vậy sẽ giúp các Ðức Cha đẩy mạnh đà tiến của việc tái rao giảng Tin Mừng, vừa kêu gọi sự dấn thân của giáo dân nam, nữ thuộc mọi lứa tuổi, các gia đình và các giao xứ. Tất cả Dân Chúa: Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Giáo dân, phải cảm thấy mình dấn thân một cách trách nhiệm, cùng với các Ðức Cha, trong việc rao giảng Tin Mừng".

 Ðể công việc rao giảng Tin Mừng thu lượm nhiều thành quả, ÐTC nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc huấn luyện nhân sự, cách riêng việc huấn luyện Hàng Giáo sĩ và cổ võ ơn gọi đời sống tận hiến. Ngoài ra, việc huấn luyện liên tục các linh mục, trong những năm làm mục vụ, rất cần thiết: huấn luyện về thần học, phụng vụ và mục vụ. Nói đến tình hình khó khăn trong quá khứ và trong hiện tại của Yougoslavie, ÐTC khuyên các Vị chủ chăn như sau: "Các Ðức Cha hãy khuyến khích các tín hữu đừng nhường bước cho những cám dỗ xử dụng đến vũ lực".

 Trong phần sau cùng của diễn văn, ÐTC nhắc đến đối thoại đại kết. Ngài nói như sau: "Dù có những khó khăn, các Ðức Cha hãy dấn thân, bằng mọi nghị lực, trong công việc đối thoại đại kết, để theo đuổi con đường tiến đến hiệp nhất các môn đệ của Chúa Kitô ... Con đường của hiệp nhất đi qua sự tha thứ tận tình và hòa giải thành thực. Như vậy con đường của hiệp nhất giữa các môn dệ Chúa Kitô sẽ được mở ra và sẽ chuẩn bị một tương lai hòa bình, tiến bộï cho mọi người".

 Giáo hội công giáo tại Yougoslavie - theo bản tường trình của Ðức Cha Franc Peko, TGM giáo phận Beograd (thủ đô), Chủ tịch HÐGM Yougoslavie, trước mặt ÐTC, trong buổi tiếp kiến thứ sáu 16/2/2001 - gồm 5 giáo phận: Beograd - Subotica - Zrenjanin (thuộc Serbia) - Bar e Kotor (thuộc Montenegro) - và một Giáo hạt Giám quản Tông Tòa Prizren (thuộc Kosovo). Số người công giáo hiện nay khoảng 550,000 (tức 5% dân số toàn quốc), thuộc ba nhóm thiểu số chính: Hungari - Croat và Albani - Ngoài ba nhóm này, còn có một vài nhóm thiểu số khác thuộc nhiều chủng tộc.

 Số linh mục còn quá ít, nhưng hăng say làm việc trong những điều kiện và hoàn cảnh thật khó khăn. Tại Kosovo hiện nay có nhiều ơn kêu gọi linh mục. Các thành viên của các Cộng đồng sống đời tận hiến giữ một vai trò rất quan trọng trong nhiều lãnh vực: truyền giáo, mục vụ, phụng vụ, giáo dục, xã hội, y tế... cách riêng nơi những cộng đồng "di cư, tị nạn" hiện còn sống rải rắc tại những quốc gia giáp giới, từ những năm chiến tranh xẩy ra trong miền Balcan. Nhiều tu viện bị tàn phá, li tán trong những năm bách hại của chế độ cộng sản, nay bắt đầu trở lại, tái thiết và hoạt động.

 Ðức TGM chủ tịch HÐGM Yougoslavie thưa với ÐTC như sau: "Mặc dù những kinh nghiệm đau thương của quá khứ, chúng con tin tưởng chắc chắn rằng với ơn Chúa giúp, nhờ vào sự ăn năn sám hối và lời cầu nguyện, thời đại tốt đẹp hơn sẽ đến trong Ðất nước chúng con".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page