Huấn Ðức của ÐTC
trong dịp tiếp kiến các Vị chủ chăn
của ba Hội đồng Giám mục miền Trung Á châu
miền Caucaso và miền Nga trắng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong dịp tiếp kiến các Vị chủ chăn của ba Hội đồng Giám mục miền Trung Á châu, miền Caucaso và miền Nga trắng.

 Thứ sáu mồng 9 tháng 2/2001, trong Ðền Vatican ÐTC tiếp chung các vị chủ chăn của ba Hội đồng Giám mục, miền Trung Châu Á, miền Caucaso và miền Nga trắng, đến Roma viếng thăm Tòa Thánh (Ad Limina). Ðây là chuyến viếng thăm "Ad Limina" lần thứ nhất của các vị chủ chăn của miền mênh mông này, sau khi chế độ cộng sản Liên xô sụp đổ. Việc bổ nhiệm các vị chủ chăn của Giáo hội công giáo tại miền này được khởi sự từ năm 1991, trước hết tại miền Nga trắng, rồi miền Caucaso và miền Trung Á châu. Ba HÐGM gồm 15 vị chủ chăn (giám mục và linh mục giám quản). Trong số này có nhiều vị là giám mục, nhưng còn một số đông là linh mục, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa, quản trị các giáo hạt này thay quyền Tòa Thánh. Vì thế chúng tôi dùng danh từ "chủ chăn", để nói về các vị giám quản này (Giám mục và Linh mục). Các vị hoạt động tông đồ tại 15 quốc gia trước đây dưới quyền kiểm soát của chế độ cộng sản Liên xô, trừ Cộng Hòa Mongolia, không thuộc Liên xô, nhưng nay thuộc HÐGM miền Trung Châu Á. Với mỗi HÐGM miền, ÐTC dành một bài diễn văn riêng.

 Với HÐGM miền Trung Châu Á (gồm các quốc gia nơi đại đa số dân cư theo Hồi Giáo và một phần theo Phật Giáo): Kazakhstan - Kirghizistan - Tagikistan - Turkmenistan và Mongolia, trước hết ÐTC cảm ơn Ðức Cha Jan Pawel Lenga, giám quản Tông Tòa coi cả cộng hòa Kazakhstan, nhân danh các vị chủ chăn thuộc HÐGM miền này tường trình tình hình của các Giáo hội địa phương. Sau đó, ngài khuyên các vị chủ chăn đừng nản chí trước những khó khăn: "Trước sự mênh mông và tính cách phức tạp của cánh đồng truyền giáo và trước một con số nhỏ bé của các thợ gặt, anh em đừng nản chí. Anh em hãy tín nhiệm nơi Chúa Kitô, Ðấng biết dẫn đưa mọi sự đến tất hoàn tất". ÐTC nói thêm: "Chứng tá về Tin Mừng mà anh em đem đến trong những hoàn cảnh dĩ nhiên không dễ dàng - trong đó anh em đang hoạt động - làm vinh dự cho anh em và là một sức an ủi lớn lao cho chính tôi nữa. Sau thời gian dài của cuộc bách hại và của cuộc phân tán tản mác, đã gây nên rất nhiều đau khổ và thiếu thốn, rồi nhiều lúc đi đến cả việc tử đạo nữa, giờ đây các cộng đồng bé nhỏ của anh em đang tiến đến niềm hy vọng. Tôi biết rõ những vất vả của anh em và tôi khuyến khích anh em kiên trì trong những cố gắng đã khởi sự; hãy nhìn vào Chúa Kitô, niềm hy vọng chắc chắn của chúng ta và anh em hãy phục vụ Người với tâm hồn hăng say".

 Trong những hoàn cảnh rất khó khăn này, ÐTC khuyến khích các vị chủ chăn hãy thi đua nhau trong đức ái, hãy đối thoại thành thực và cởi mở tâm hồn, hãy giúp đỡ nhau, trong sự tôn trọng các trách nhiệm riêng của mỗi người. Ðức ái giữa các vị lãnh đạo Giáo phận sẽ là gương sáng cho các linh mục, những người cộng tác trực tiếp của các ngài, cho các tín hữu đang nhìn ngắm vào các ngài như những chiếc hải đăng chiếu sáng, chỉ đường cho họ phải đi.

 Ðối với các linh mục, các Tu sĩ nam nữ, những người cộng tác quí báu trong mục vụ và truyền giáo, ÐTC căn dặn các vị chủ chăn hãy nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và bằng tình cha con, bằng cách thúc đẩy họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ cách sốt sắng, vì đây là nguồn mạch của sức mạnh thiêng liêng.

 Trong phần kết thúc, ÐTC xin Mẹ Maria, Ngôi Sao sáng của việc rao giảng Tin Mừng và Nữ Vương các Thánh Tông đồ nâng đỡ và an ủi các vị chủ chăn trong công việc tông đồ hằng ngày, dầy vất vả.

 Ngỏ lời với HÐGM miền Caucaso, gồm các vị chủ chăn của các quốc gia Arménie, Azerbaigian và Georgia, ÐTC nói: "Anh em hãy hoạt động không ngừng cho việc phổ biến niềm hy vọng, thúc đẩy bằng mọi cách việc cộng tác của mọi người vào việc rao giảng Tin Mừng. Trước hết, cần phải làm cho lớn mạnh trong đoàn chiên của anh em một tâm trạng mới, được hướng dẫn bởi nền văn minh tình yêu. Nền văn tình yêu này cần xác nhận sự tôn trọng dối với mỗi một con người. Anh em đừng sợ hãi lên tiếng bênh vực bất cứ một lý do chính đáng nào, và hiến dâng cách công khai ơn ban mà anh em đã lãnh nhận được, đó là đức tin nơi Chúa Kitô, Ðấng đã chọn anh em. Anh em hãy can đảm minh chứng sứ điệp cứu rỗi của Người được gửi cho mọi dân tộc trên thế giới. Anh em đừng quên quan tâm đến các người nghèo khổ và những ai đang gặp khó khăn.

 ÐTC quả quyết: Ðể thực hiện sứ vụ rao giảng Tin Mừng, các Cộng đồng của các vị chủ chăn trong miền phải luôn luôn có một ý thức rõ ràng về ơn gọi của mình. Nhắc lại Tông thư "Novo Millennio ineunte" (Khởi đầu ngàn năm mới, được ký công khai ngày bế mạc Năm Thánh 2000), ÐTC nói: "Nghĩ đến con thuyền của Giáo hội phải ra khơi trong đại dương, mà Thiên Chúa đặt trước mắt, lúc bước vào một ngàn năm mới, tôi đã mời gọi các Vị chủ chăn và các tín hữu hãy "Khởi sự từ Chúa Kitô", được nâng đỡ bởi niềm hy vọng, đối phó với những bổn phận mới, với niềm tin tưởng chắc chắn vào Chúa Quan Phòng. Vì những công việc tông đồ vất vả trong miền đất mênh mông của anh em, cần phải đánh giá cao nghị lực của các linh mục, của các người tận hiến và người giáo dân.

 ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến việc huấn luyện (công việc ưu tiên) các vị cộng tác này, để một khi múc kín nghị lực nơi cầu nguyện và học hành, họ có khả năng chia sẻ những vấn đề liên hệ dến con người thời nay, và có khả năng đem Lời Chúa đến cho mọi người. Kết thúc diễn văn, ÐTC nói: "Anh em hãy chuyển đến mọi người thuộc quyền của anh em sự gần gũi thiêng liêng của tôi. Anh em hãy cảm thấy tình liên đới của tôi trong những lo lắng mục vụ hằng ngày của anh em. Ước gì tình yêu thương đối với đàn chiên của Chúa Kitô thúc đẩy mỗi người trong anh em hoạt động trong hòa hợp với nhau, để Ðức ái, giây liên kết của sự trọn lành, được củng cố trong Giáo hội".

 Sau cùng, với các vị chủ chăn miền Nga Trắng, do Ðức TGM Tadeusz Kondrusiewisz, Giám quản Tông Tòa, trụ sở tại Moscowa, và cũng là vị giám mục đầu tiên được bổ nhiệm tại Nga, sau khi chế độ cộng sản Liên xô tan rã, ÐTC nói: "Việc ý thức rằng Chúa Kitô đã mời gọi anh em rao giảng Tin Mừng trong một thời đại khó khăn, thúc đẩy anh em hoạt động hăng say hơn nữa trong việc giảng dạy giáo lý cho tất cả những ai Chúa Quan Phòng đã trao phó cho anh em". ÐTC nói tiếp: "Ai lại không biết nỗi đau buồn thiêng liêng và tinh thần do thế kỷ vừa qua đi để lại? Ai lại không biết những khó khăn mà các gia đình đang phải đối phó trong lúc này? Anh em hãy biết trở nên những người nâng đỡ chắc chắn và khuyến khích đối với họ".

 Với các vị chủ chăn miền này, nhấn mạnh cách riêng đến việc đối thoại, ÐTC giải thích: "Công việc đối thoại trong sự tôn trọng nhau trở thành" một phương pháp học "của sự nhẫn nại, nhờ việc đối thoại, có thể thiết lập mối quan hệ với tất cả những người đã lãnh bí tích rửa tội tại nước Nga.

 Cũng như đã nhắc lại với các vị chủ chăn hai miền Trung Á Châu và miền Caucaso, ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến việc đào tạo nhân sự mục vụ và truyền giáo. Ngài nói: "Sứ vụ mênh mông của việc rao giảng Tin Mừng mà anh em đang cổ vỗ và thực hiện đòi trước hết công việc quan trọng này là: anh em hãy chăm lo lắng đến việc đào tạo các linh mục thánh thiện và nhiệt thành trong công việc tông đồ".

 ÐTC lưu ý các vị chủ chăn về việc liên lụy thanh niên vào công việc truyền giáo, đồng thời gieo vãi ơn kêu gọi nơi họ, tin tưởng vào lời Chúa dạy: "Hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ làm việc trong cánh đồng của Người", những người thợ theo như tâm hồn của Chúa, nghĩa là quảng đại, thánh thiện. ÐTC giải thích thêm: Ơn kêu gọi phát xuất bởi Chúa, nhưng lớn lên trong gia đình và được nâng đỡ bởi cộng đồng Kitô sốt sắng và trung thành.

 Giữa các vị chăn với nhau, ÐTC khuyên hãy nuôi dưỡng tinh thần hòa hợp, nâng đỡ lẫn nhau và cộng tác thành thực, để đối phó với những thách đố của thời đại và để cùng nhau giải quyết các vấn đề mục vụ chung.

 Trước lúc từ biệt các vị chủ chăn, ÐTC nhắc lại: "Anh em đáng kính, Vị Giám mục Roma luôn luôn gần gũi anh em với tâm tình yêu mến và khuyến khích anh em tiếp tục công việc quan trọng đã được Chúa trao phó cho anh em. Dấu hiệu phân biệt của anh em là đức ái, giây liên kết của sự trọn lành. Ðược linh động bởi nhân đức nền tảng này, anh em sẽ biết tìm ra, như anh em đã làm và đang làm, những hình thức giúp đỡ các người nghèo khổ đến gõ cửa anh em. Theo gương người Samaritano nhân hậu trong Phúc Âm, anh em phục vụ chính Chúa Kitô đến với anh em trong những bộ áo rách rưới, trong khuôn mặt khẩn xin và trong thân xác bị vết thương... của những người cùng cực và bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Và đây là một công việc có công hiệu tức khắc và dễ hiểu của việc rao giảng Tin Mừng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page