Bài huấn đức của ÐTC
trong dịp tiếp kiến chung
sáng thứ tư 31 tháng 1 năm 2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài huấn đức của ÐTC trong dịp tiếp kiến chung sáng thứ tư 31 tháng 1 năm 2001.

 Tin vatican (VIS 31 Jan 2001): Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 31 tháng 1/2001, ÐTC đã nói về đề tài: "Tiến về Trời Mới và Ðất Mới". Ngài mời gọi những người Kitô hãy nhìn về tương lai với niềm hy vọng, mặc cho những yếu đuối, những bạo lực, những bất công và khốn cùng, trong lịch sử nhân loại.

 ÐTC quả quyết rằng: "Tạo vật mới, trên bình diện cá nhân cũng như vũ trụ, -- mà thơ thứ hai Phêrô có nhắc đến --- đã được bắt đầu với Sự Phục Sinh của Chúa Kitô, kết quả đầu tiên của sự biến đổi mà tất cả chúng ta được gọi tiến đến. Chắc hẳn rằng đây là một viễn tượng Ðức Tin mà đôi khi chúng ta bị cám dỗ nghi ngờ, vì phải sống dưới gáng nặng của sự dữ, những mâu thuẩn và sự chết. Nhiều người có lập trường cho rằng mọi cố gắng đều sẽ bị thất bại, rằng Thiên Chúa vắng mặt và không quan tâm gì đến những sự việc trên trần gian nầy. Và như thế, họ trở nên lảnh đạm, thờ ơ đối với mọi sự, không còn khả năng sống hy vọng nữa.

 ÐTC kết thúc bài huấn đức với lời quả quyết rằng: "Người Kitô phải diễn tả niềm hy vọng của mình bên trong cảnh sống trên trần gian nầy". Nhắc lại giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II, ÐTC quả quyết rằng: "Sứ mạng của Giáo Hội không chỉ hệ tại ở việc mang đến sứ điệp của Chúa Kitô và Ân Sũng của Ngài cho con người, nhưng còn hệ tại ở việc thấm nhập vào và kiện toàn cơ cấu thực tại trần gian bằng tinh thần phúc âm."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page