Lịch Sử Giáo Xứ Bắc Hội

(Giáo Phận Ðà Lạt)

 

Giáo xứ Bắc hội nằm trên địa bàn Xã Hiệp Thạnh, Huyện Ðức Trọng tỉnh Lâm đồng, gồm ba thôn:Bắc hội trên quốc lộ 27, Finom quốc  lộ 20 và Quảng Hiệp quốc lộ 20. Dân số của ba thôn là 7.750 trong dó có l.l00 ngừơi Công giáo. Nhà thờ Bắc hội nằm trên quốc lộ 27, trên con đường đi Phan rang,  nằm bên tay trái của quốc lộ 27, cách ngã ba Finom 2km, cách Thành phố Ðàlạt 25km.

Giáo xứ Bắc hội đựơc thiết lập năm l928. Lúc đó khu vực Bắc hội chỉ là l khu rừng rậm,với đủ loại dã thú, khí hậu lạnh, nên không ai để ý đến. Một ngày nọ có một kỹ sư người Pháp đi ngang qua khu vuc này, sau khi lưu lại mấy ngày xem xet đất đai đã quyết định lập một đồn điền café nhưng không có nhân công tại địa phương nên ông đã chiêu mộ nhân công tại miền bắc. Trong số đó có 7 gia đình Công giáo. Khi các cha truyền giaó đi ngang qua thấy có sự hiện diện của các kitô hữu, các ngài quyết định thiết lập một giáo điểm truyền giáo tại nơi đây và trao cho cha Gioan Cassaigne coi sóc giáo điểm này. Trong suốt thời gian từ năm l928  đến năm l975, Giáo hội là mẹ luôn chăm sóc tứơi tắm cho hạt giống đức tin nơi họ đạo này được phát triển tốt đẹp bằng cách thường xuyên sai các linh mục đến giảng dạy va cử hành các bí tích cho giáo dân.

Vì là một cứ diểm truyền giáo, nên cha phụ trách cùng giáo dân đã nhận thánh nữ Têrexa là Bổn mạng.

Vào năm l975 Bắc hội thuộc địa bàn Huyện Ðơn Dương, nên giáo họ này trực thuộc quyền coi sóc của cha quản xứ Suối thông lúc đó là Cha Giuse Tạ đình Vui, dòng Phanxicô.

  Ðến năm l976, thôn Bắc hội đựơc cắt về Huyện Ðức Trọng, giáo họ, lại dựơc trao về cho Giáo xứ Liên Khương, do các Cha Don Bosco coi sóc. Cha Ðaminh Phạm xuân Uyển, Quản xứ Giáo xứ Liên Khương về dâng thánh lễ cho giaó họ vào các ngày chủ nhật và lễ trọng.

 Tháng 8 năm 1976, Cha Ðaminh sai Cha Phêrô Hoàng đình Thuỵ và Thầy Gioan Trần văn Cương đến giúp làm việc Tháng 4 năm 1978, Cha Thụy và Thầy Cương trở về Giáo xứ Liên Khương (vì hoàn cảnh khó khăn).Cha Giuse Phan thành Thuyết thay Cha Ðaminh Phạm xuân Uyển đến dâng Thánh lễ cho họ đạo trong các ngày chủ nhật và lễ trọng.

  Cuối năm 1979, Cha Thụy trở về giáo họ, nhưng không làm việc mục vụ, mà chỉ canh tác đất đai và tối trở về Giáo xứ Liên Khương, chứ không ngủ lại. Nhà xứ trao lại cho cụ trùm Maria Trần thị Kỷ coi sóc.

 Ðầu năm 1980, vì ngôi nhà thờ xuống cấp quá trầm trọng , cha phụ trách cùng với giáo họ lại cùng nhau họp bàn, và sau một thời gian cầu nguyện, giáo họ đã quyết tâm khởi công làm lại mới ngôi nhà thờ. Ngày 10.05.1980, ngôi nhà thờ đã được khánh thành với một thánh lễ đồng tế gồm các cha thuộc các xứ lân cận, và với sự tham sự của Ban hành giaó của các giáo xứ và giáo họ xa gần. 15.08.1981 : Cha Phêrô Hoàng đình Thụy và thầy Phó tế Giuse Phạm văn Nam được chính thức nhập khẩu tại nhà thờ Bắc Hội.

1982      : Sửa chữa lại nhà xứ.

1983      : Tráng ximăng nền nhà thờ và đóng lại ghế nhà thờ.

               Cha Thụy và thầy Nam trở về Giáo xứ Liên Khương một thời gian.

1988  : Thầy Ðaminh Trần mạnh Nam đến thay thế T.Giuse Phạm văn Nam.

1.10.1988 : Giaó họ tổ chức mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo họ (1928-1988). Ðức Cha Giáo phận Bartolomêô Nguyễn sơn Lâm và một số cha trong giáo phận dến dâng thánh lễ mừng kính thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu , Bổn mạng của giáo họ, và cầu nguyện cho giáo họ.

1990 : Giáo họ bắt tay vào làm việc -giúp đỡ cho anh em ở làng Fivàng.

1991 : Bắt đầu tổ chức lớp học tình thương bán trú cho các bạn hoc sinh làng Phivàng.

19.03.1993 : Ðức Giám mục Bartôlômêô Nguyễn sơn Lâm nâng giáo họBắc hội lên hàng Giáo xứ.

22.08.1993 : Mừng lễ Ngân Khánh Khấn dòng của Cha phụ trách Giáo xứ, Ðức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn tới dâng thánh lễ đồng tế cùng một số linh mục.

21.06.1994 : T. Ðaminh Trần mạnh Nam về Thành phố chuẩn bị đi Ðức thăm bố mẹ.

25.06.1994 : Cha Ôđôricô, Tổng cố vấn truyền giáo thăm giáo xứ, và đặc biệt các em dân tộc bán trú.

01-10-1994 : Lễ Thánh Têrexa Hài đồng Giêsu, Bổn mạng Giáo xứ.

12.10.1994 : Làm phép tựơng Thánh Giuse cho khu vực Quảng Hiệp.

26.08.1995 : Bưu điện bắt điện thoại cho nhà xứ Bắc hội.

28.04.1996 : Thiết lập hội cộng tác viên sdb.

15.6.1996 : Xây cổng nhà thờ.

22.08.1996 : T. Ðaminh Nguyễn văn Mạnh về giúp Giáo xứ thay cho thầy Giêrôm Nguyễn văn Sỹ.

03.091996 : Cộng thể và Giáo xứ tiễn thấy Sỹ lên đừơng về Don Bosco Xuân Hiệp sau khi đã mãn 2 năm tập vụ.

Với sự nhất trí của Ðức giámmục giáo phận, ngày 24 tháng 05 1997. Giáo xứ đã làm đơn xin phép Chính quyền  để xây dựng lại  Nhà thờ. Ngày 06 tháng 12 năm 1999, Giáo xứ nhận đựơc văn thư của Sở xây dựng Tỉnh cho phép xây dựng lại Nhà thờ.

Ngày 27 tháng 12 1999, Giáo xứ di chuyển ngôi nhà thờ gỗ ra khu vườn đàng sau Nhà xứ để làm Nhà thờ tạm.

Ngày 04 tháng 01 năm 2000, Giáo xứ khởi công phát móng.

Vào ngày 16 tháng 03 năm 2000 Thánh lễ Ðặt viên đá đầu tiên xây dựng Thánh đừơng Giáo xứ Bắc Hội.

Sau 11 tháng thi công, vào ngày 18 tháng 11 năm Thánh 2000, Thánh lễ Cung hiến và khánh thành Ngôi Thánh đừơng do Ðức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn. Giám mục Giáo phận,

Vào ngày 21.05.2002 Khánh thành Nhà Xứ và mừng NGÂN KHÁNH LINH MỤC của Cha Xứ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page