Tin Tức và Thời Sự
thượng tuần tháng 7/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Trợ Giúp cho Giáo Hội Cuba

Các Giám Mục công giáo tại VENEZUELA hứa trợ giúp cho Giáo Hội tại Cuba, nhân dịp chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại đây.

Tin CARACAS, Venezuela ( CWN 11/7/97): Ðức Cha Carlos Baladron VALDEZ, giám mục phụ tá thủ đô La Havana, Cuba, đã tuyên bố hôm thứ năm vừa qua, mùng 10 tháng 7, tại Caracas, thủ đô của Venezuela rằng: Hội Ðồng Giám Mục Venezuela đã hứa là sẽ trợ giúp cho Giáo Hội Công giáo Cuba, nhân dịp ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Cuba vào tháng Giêng năm tới, 1998. Ðức Cha Carlos VALDEZ đã được mời tham dự khóa họp thường niên của HÐGM Venezuela, để điều hợp chương trình trợ giúp nầy. ÐTC đã viếng thăm Venezuela lần thứ hai, dạo tháng 2 năm 1996 vừa qua. Và chiếc xe có kính chấn đạn, được dùng trong chuyến viếng thăm của ÐTC tại Venezuela, sẽ được trao tặng cho HÐGM CUBA, vào tháng 11 tới đây. Một Ủy Ban của HÐGM Venezuela cũng sẽ đến Cuba, để xác định những gì cần trợ giúp để Giáo Hội Công Giáo Cuba tổ chức chuyến viếng thăm của ÐTC, từ ngày 21 đến 25 tháng Giêng năm 1998, tại bốn thành phố là: thủ đô La Havana, Santiago de Cuba, Villa Clara và Camaguey.

Chận đứng luật chống người di dân

Giáo Hội Công giáo tại Argentina chận đứng luật chống người di dân do chính quyền đề ra.

Tin Rio de JANEIRO ( CWN 11/7/97): Chính quyền Argentina, do tổng thống Carlos Menem lảnh đạo, đã ngưng lại dự thảo luật phạt những ai cung cấp việc làm hay nơi nương náu cho những người di dân bất hợp pháp, sau khi Giáo Hội Công Giáo tại đây lên tiếng phản đối đạo luật một cách mạnh mẽ, như là một đạo luật vô luân, bất hợp lý và vô nhân đạo.

Dự Thảo Luật chống người di dân bất hợp pháp, đã được hai dân biểu cùng với các viên chức của bộ Nội Vụ, đề nghị. Nếu được chấp thuận, thì đạo luật sẽ thưởng công cho bất cứ người dân Argentina nào thông báo cho chính quyền biết kẻ chứa chấp hoặc cho việc làm cho những người di dân bất hợp pháp vào Argentina. Hiện tại, cơ quan bác ái của Giáo Hội công giáo Argentina, đang giúp nơi cư ngụ cho những nguời di dân, đa số đến từ Paraguay, Bolivia, Peru và Brazil. Argentina là quốc gia Châu Mỷ LaTinh có ít người dân bản xứ nhất. Hơn 90 phần trăm dân số là con cháu của những người di dân từ các quốc gia Âu Châu như Tây Ban Nha, Italia, Anh, Ðức, Balan. Chính vì thế trong bức thơ gởi cho Tổng thống Argentina, ông Carlos Menem, Ðức Tổng Giám Mục ESTANISLAO KARLIC, đã nhấn mạnh rằng: Ðất nước Argentina chúng ta đã là một đất nước quảng đại, luôn luôn đón nhận những người di dân, bởi vì tất cả chúng ta đều có người thân nghèo phải di dân sang vùng đất nầy. Chấp nhận dự thảo luật chống lại người di dân, là một xỉ nhục và làm dơ truyền thống cởi mở nhân đạo của đất nước Argentina.

Trưng bày tác phẩm nghệ thuất của Vatican

Nhiều tác phẩm nghệ thuật của Vatican sẽ được trưng bày tại Paris, nhân dịp ngày Quốc Tế Giời Trẻ vào tháng 8 tới đây.

Tin Paris (RG 14/7/97): "Thánh Phêrô và Thành Roma, 20 thế kỷ sáng tạo nghệ thuật", đó là chủ đề của cuộc triển lãm nghệ thuật tại Tòa Thị Chính Thủ Ðô Paris, do Hội có tên là "Giới Trẻ, Giáo Hội, Niềm Hy Vọng" , cùng với Tòa Thị Chính Paris, cùng đứng ra tổ chức, nhân dịp ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XII, vào tháng 8 tới đây. Cuộc Triển Lãm sẽ kéo dài cho đến ngày mùng 2 tháng 11 năm nay, và sẽ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật từ nhiều cơ quan của Tòa Thánh Vatican mang sang, chẳng hạn như những tác phẩm nghệ thuật từ Thư Viện và Bảo Tàng Viện Vatican. Có tất cả khoảng 200 tác phẩm nghệ thuật, thuộc các loại tranh, ảnh, và tượng. Trong số các tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày, người ta có thể chú ý đến những tác phẩm mô tả dung mạo của thánh Phêrô, mô tả lịch sử của cộng đoàn Kitô tiên khởi tại Roma, và lịch sử xây Ðền Thờ trên ngôi mộ của thánh tông đồ Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi của Giáo Hội Chúa Kitô.

Chương trình truyền hình qua hệ thống vệ tinh

Giáo Hội Công Giáo tại Châu Mỹ Latinh sẽ phát Hai Chương Trình Truyền Hình qua hệ thống vệ tinh.

Tin TEGUCIGALPA, Honduras ( RG 14/7/97): Ðức Cha OSCAR ANDRES RODRIGUEZ MARADIAGA, Tổng Giám Mục TEGUCIGALPA, thủ đô Honduras, vừa cho biết là Một Hảng Vệ Tinh Hoa Kỳ, có tên là "Truyền Hình Trực Tiếp" (Direct TV), vừa cống hiến miễn phí cho Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, hai hệ thống Truyền Hình qua Vệ Tinh: một hệ thống bằng tiếng Bồ Ðào Nha được phát từ Brazil, và một hệ thống bằng tiếng Tây Ban Nha được phát từ Venezuela. Ðức Tỗng Giám Mục OSCAR cũng là Chủ Tịch của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, và đã phát biểu cảm tưởng của mình như sau: Giáo Hội xin nhận món quà Hai Ðài Truyền Hình qua Vệ Tinh, như là một thách thức to lớn, bởi vì phải cố gắng thực hiện những chương trình Truyền Hình tốt, xứng đáng với hằng triệu triệu người công giáo Châu Mỹ Latinh. Hai Chưông Trình Truyền Hình nầy sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng năm nay.

Sinh hoạt giáo xứ và việc giáo dục đức tin

Sinh hoạt giáo xứ không phải chỉ được thu hẹp trong việc cử hành phụng vụ, nhưng còn cần phải nhắm đến việc giáo dục đức tin nữa.

Tin Italia ( RG 13/7/97): "Làm sao giúp con người ngày nay gặp được Chúa Kitô?", đó là thách thức chính của Tuần Lễ Hội Thảo Âu Châu Về Các Giáo Xứ, vừa kết thúc hôm thứ bảy vừa qua, 12/7, tại thành phố UDINE, miền bắc Italia. Ðã có tất cả 300 tham dự viên, đến từ 15 quốc gia âu châu, tham gia tuần lễ Hội Thảo nầy. Và mọi người đều đồng ý rằng Giáo Xứ không thể nào chỉ bằng lòng với việc cử hành phụng vụ trong nhà thờ mà thôi, nhưng còn phải làm sao để cống hiến cho các tín hữu con đường tiến đến đời sống Ðức Tin trưởng thành, sống hiệp nhất với nhau và được thêm hiểu biết giáo lý về Chúa Giêsu Kitô.

UNESCO tổ chức Hội Nghị Quốc Tế về việc giáo dục cho người lớn

Hội nghị Quốc Tế về việc giáo dục dành cho nguời lớn, do UNESCO tổ chức tại thành phố HAMBURG, bên Ðức.

Tin Ðức Quốc ( RG, 13/7/97): "Việc Học Hỏi của người lớn, chìa khóa dẩn vào thế kỷ thứ 21", đó là chủ đề chính của Hội Nghị Quốc Tế Lần Thứ V, về vấn đề giáo dục dành cho người lớn, do Học Viện đặc trách về Giáo Dục của cơ quan liên hiệp quốc UNESCO, đứng ra tổ chức, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 7 nầy, tại thành phố HAMBURG, bên Ðức. Tòa Thánh đã gởi một phái đoàn tham dự, do Ðức Ông LORENZO FRANA , quan sát viên thường trực của tòa thánh bên cạnh UNESCO, cầm đầu. Nhiều tổ chức công giáo quốc tế có đại diện tại cơ quan Unesco, đã chuẩn bị trước cho Hội Nghị Quốc Tế nầy, bằng việc soạn ra một tập tài liệu nhỏ về việc giáo dục dành cho người lớn, và phổ biến bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp, hôm tháng sáu vừa qua. Như trong các Hội Nghị trước, nguyên tắc chỉ đạo của Hội Nghị Quốc Tế nầy là nhìn nhận việc giáo dục dành cho nguời lớn,như là một nhân quyền và là một phương thế để làm cho tất cả mọi nguời đều biết đọc và biết viết, để cỗ võ nền Hòa Bình thế giới, góp phần xây dựng công cuộc phát triển và cung cấp cơ hội tiến thân đồng đều cho mọi nguời. Mọi người đều cần tiếp tục học hỏi mãi mãi, suốt cả đời mình.

Giáo Hội Công Giáo cứu trợ nạn nhân trận lụt lớn tại Balan

Giáo Hội Công giáo cứu trợ các nạn nhân trận lụt lớn tại BaLan.

Tin BaLan ( CWN,KAI 14/7/97): Theo nguồn tin của hảng Thông Tin Công Giáo Hoa Kỳ, thì một phần 10 diện tích Quốc Gia BaLan, đang bị lụt lội, có nơi mực nước sông dâng cao hơn mức độ bình thường đến 5 thước. Ðây là trận lụt nặng nề nhất tại BaLan, trong thế kỷ 20 nầy. Trật lụt đã bắt đầu ở miền Nam BaLan, sau cơn mưa lớn liên tiếp trong vòng ba ngày liền. Theo con số thống kê của hảng Tin BaLan, hôm thứ hai vừa qua, 14/7, đã có 28 nguời bị chết, và rất nhiều nguời bị mất tích. Trong tất cả các nhà thờ tại BaLan, hôm Chúa Nhật vừa qua, Giáo Hội Công giáo đã lên tiếng kêu gọi quyên góp,tiền bạc hay vật dụng, để cứu trợ cho các nạn nhân trận lụt. Các tín hữu ở những nơi nào không bị lụt, thì được khuyến khích mở rộng cửa đón tiếp những anh chị em nạn nhân. ÐHY MACHARSKI, TGM CRACOVIA, đã phát biểu rằng: Trong hoàn cảnh bi thảm nầy, mọi nguời cần thể hiện nhiều sáng kiến mới của tình liên đới.

Bề trên tổng quyền của Dòng Tên chủ sự cuộc họp tại Loyola

Cha Peter-Hans KOLVENBACH, bề trên tổng quyền của Dòng Tên, chủ sự cuộc họp tại LOYOLA, Tây Ban Nha, để cỗ võ ơn gọi.

Tin Roma ( RG, 15/7/97): Theo thông báo của Nhà Mẹ Dòng Tên tại Roma, thì từ ngày 21 đến 25 tháng 7 nầy, cha Peter-Hans KOLVENBACH, bề trên tổng quyền của dòng tên, sẽ chủ sự cuộc họp tại thành phố LOYOLA, quê hương của thánh Ignaxiô Loyola, đấng sáng lập dòng tên, để bàn về việc cỗ võ Ơn Kêu Gọi. Ngoài cha Bề Trên Tổng quyền, còn có 47 linh mục dòng tên đến từ khắp nơi trên thế giới, tham dự cuộc họp nầy. Thông Báo của Nhà Mẹ dòng tên ở Roma còn nhận định thêm về cuộc họp nầy như sau: Tình hình chung về Ơn Gọi trong Giáo Hội cũng được phản chiếu trong dòng Tên. Ðó là có một sự không cân bằng to lớn giữa một bên là những nhu cầu của sứ mạng tông đồ, và một bên là con số giới hạn những nhân sự để thực hiện sứ mạng. Tại vài quốc gia, những cố gắng nhằm cỗ võ ơn gọi, đã không mang lại những kết quả mong muốn. Mặc cho những khó khăn, các tu sĩ dòng tên vẩn tiếp tục những dấn thân, với niềm xác tín rằng hồng ân ơn gọi sống đời tận hiến, là tùy thuộc vào những công tác tận tụy và hữu hiệu trong mục vụ giới trẻ.

Về phần mình, Cha Bề Trên Tổng Quyền dòng tên cho biết thêm rằng Cuộc gặp gỡ sắp đến tại Loyola sẽ nhằm suy tư về hiện trạng của dòng tên và nhằm phân biệt điều mà Chúa muốn dòng thực hiện, ngỏ hầu những người trẻ có thể nghe được tiếng Chúa mời gọi theo Ngài, trong phương cách của Thánh Ignaxiô Loyola. Trong thế giới ngày nay, một thế giới bị chìm ngập trong tiếng động và trong nhiều sứ điệp khác nhau, thỉ quả thật khó mà nghe được tiếng Chúa Kitô mời gọi theo Ngài, trên con đường dấn thân hoàn toàn cho Nước Chúa và cho việc phục vụ anh chị em xung quanh.

ÐTC Gioan Phaolô II chăm chú theo dỏi cuộc thăm dò Hỏa Tinh

ÐTC Gioan Phaolô II chăm chú theo dỏi cuộc thăm dò Hỏa Tinh.

Tin Vatican ( CWN 14/7/97): ÐTC Gioan Phaolô II sắp kết thúc những ngày nghỉ hè trên miền Núi Les COMBES, của miền Bắc Italia, vào ngày thứ bảy nầy, 19/7. Hảng tin Công Giáo Hoa Kỳ đã trích lại lời của tiến sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh, cho biết rằng, trong thời gian nghỉ hè nầy,ÐTC cũng chăm chú theo dỏi những chi tiết của cuộc thăm dò Hỏa Tinh hiện nay, và trích lại lời ÐTC đã nói như sau: Tôi hy vọng là cuộc nghiên cứu về chiều kích mênh mông của vũ trụ và những bí nhiệm của thời gian và không gian, sẽ đưa con người đến việc kính trọng sự tốt lành vô cùng của Ðấng Tạo Hóa và làm gia tăng phẩm giá của sự sống con người mà Thiên Chúa Tạo Hóa đã tạo thành giống hình ảnh Ngài.

Và hôm Chúa Nhật vừa qua, 13/7, Tiến Sĩ Navarro Valls cũng đã gởi đến Ông Giám Ðốc của một nhật báo Italia, để thông báo về phản ứng của ÐTC Gioan Phaolô II đối với lời yêu cầu của anh tử tội Joseph O'Dell, sắp bị hành quyết vào ngày 23 tháng 7 nầy, tại bang Virginia, bên Hoa Kỳ. Theo nhật báo nói trên, thì anh Joseph O'Dells đã yêu cầu ÐTC cầu nguyện và hiện diện trong tinh thần bên cạnh anh, vào lúc anh bị xử tử. Trong bức thơ gởi cho Nhật Báo Italia, Tiến Sĩ Navarro Valls đã viết như sau: "Trước đây, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng xin khoan hồng đừng xử tử anh Joseph O'Dells, vì lý do nhân đạo. Giờ đây, ÐTC biết thêm lời yêu cầu mới của anh. Và ÐTC muốn bảo đảm với anh Joseph là Ngài luôn cầu nguyện cho anh, nhất là trong giờ phút đặc biệt cuối đời anh. ÐTC muốn nhắc lại cho mọi người lần nữa rằng chỉ một mình Thiên Chúa là chủ của sự sống và sự chết."

Tiến Sĩ Navarro Valls được tặng Huy Chương Thập Giá của Tây Ban Nha

Về việc Tiến Sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh được tặng Huy Chương Thập Giá của Tây Ban Nha

(RG,22/5/97). Hôm thứ tư vừa qua, ngày 21/5, Tiến Sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh, đã được Vua Tây Ban Nha, trao tặng "Huy Chương Thập Giá", vì sự đóng góp của Ông cho sứ mạng cao cả của Giáo Hội, và vì Ông đã có công trong việc phổ biến Văn Hóa Tây Ban Nha trên khắp thế giới.

Tiến Sĩ Navaro Valls, sinh năm 1936, tức năm nay 61 tuổi, tại CARTAGENA, Tây Ban Nha. Lúc 25 tuổi, Ông đã tốt nghiệp ngành y khoa, nhưng rồi lại say mê hoạt động trong lảnh vực Truyền Thông Xã hội. Năm 1968, Navarro Valls đậu tiến sĩ ngành báo chí, và năm 1980, đậu tiến sĩ ngành Truyền Thông xã hội. Năm 1984, Navvaro Valls được bỗ nhiệm vào chức vụ Giám Ðốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, chức vụ mà ông đã chu toàn hết sức tốt đẹp từ đó đến nay. Nhân dịp được trao tặng Huy Chương Thập Giá nầy, Ông Navarro Valls đã thổ lộ những điểm đặc biệt của kinh nghiệm sống ông đang trải qua, trong tư cách là Giám Ðốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, như sau:

"Có hai khía cạnh đáng chú ý trong kinh nghiệm sống của tôi: trước hết là sự gặp gỡ thường xuyên với nhân cách đáng kính phục của Ðức Gioan Phaolô II, một nhân cách phi thường trên bình diện trí thức và văn hóa, cũng như trên bình diện những đức tính con người ngài như: lòng quảng đại, sự tế nhị, vân vân. Khía cạnh thứ hai, và là khía cạnh có liên quan đến Ðức Gioan Phaolô II như là một vị Giáo Hoàng. Sống nhiều năm bên cạnh một Vị Giáo Hoàng, được toàn thế giới nhìn nhận như là vị giáo hoàng của lịch sử, làm cho đời sống tôi thêm phong phú. Thật là khó mà thực hiện một cái nhìn tổng hợp về 13 năm sống bên cạnh Ðức Giáo Hoàng. Tôi nhìn thời gian nầy như là một hồng ân thật đặc biệt. Ðây là một kho tàng mà tôi mang theo mãi với mình, và Tôi hy vọng là một ngày nào đó, sẽ có thời giờ mgồi suy nghĩ lại về kho tàng quý báu nầy."

Và khi được hỏi về cảm tưởng khi nhận Huy Chương Thập Giá do Nhà Vua Tây Ban Nha ban tặng, Ông Navarro Valls đã nói như sau:

"Tôi hết lòng biết ơn Nhà Vua và Chính Phủ của Ðất Nước tôi, vì danh dự nầy. Ðây là một công nhận dành cho một người dân Tây Ban Nha, mặc dù đã sống ngoài nước từ nhiều năm. Tôi luôn cảm thấy mình là nguời Tây Ban Nha. Ðây cũng là một công nhận đối với công việc tôi đang thực hiện, và cho đó là quan trọng, quan trọng không phải vì cá nhân tôi là quan trọng, nhưng vì chính công việc tôi đang làm là công việc quan trọng. Công việc tôi đang làm, không phải là công việc của một cá nhân tôi, mà là do sự cộng tác của rất nhiều người. Tôi xin nhân dịp nầy mà cám ơn tất cả những ai cộng tác làm việc với tôi hằng ngày. Ðây là một công việc khó khăn, nhưng chắc chắn là hữu ích cho nhiều người, cho mọi người, chớ không hẳn chỉ riêng cho người công giáo mà thôi.

Ðó là vài cảm tưởng của Ông Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Thời sự: Về việc tiến sĩ Navarro Valls được chọn làm "người truyền thông của năm 1997"

Thời sự: Về việc tiến sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh Vatican, được chọn làm "người truyền thông của năm 1997".

Tuần vừa qua, mục thời sự đã nhắc đến việc Tiến Sĩ Navaroo Valls, giám đốc phòng báo chí của Tòa Thánh, hay còn được gọi là Người Phát Ngôn chính thức của Tòa Thánh, đã được Nhà Vua Tây Ban Nha trao Huy Chương Thập Giá, hôm tháng 5 vừa qua. Hôm nay, mục thời sự xin được kể thêm một biến cố mới nữa liên quan đến Tiến Sĩ Navarro Valls nầy. Ðó là hôm thứ tư vừa qua, Hảng Viển Thông Telecom của Italia, đã quyết định chọn tiến sĩ Navarro Valls làm "người truyền thông của năm 1997". Và hôm thứ sáu vừa qua, mùng 4 tháng 7, trong dịp đại hội hằng năm của Hảng Telecom Italia, về đề tài "Ba Năm còn lại Trước Năm 2000", Tiến Sĩ Navarro Valls đã mời đến nhận giải thưởng. Lý do chính được hảng Telecom Italia kể ra, để trao giải thưởng "Nguời Truyền Thông của năm 1997" cho Tiến sĩ Navarro Valls, là sự đóng góp quan rọng của Ông nầy vào việc sáng tạo ra những "kiểu mẩu mới" cho giới truyền thông.

Trong bài phỏng vấn được đăng trong Nhật Báo "Cộng Hòa La Republica, số phát hành cùng ngày 4 tháng 7, ngày Ông lảnh giải thưởng, Tiến Sĩ Navarro Valls đã hướng về Ðức Gioan Phaolô II, như là người đã có công đóng góp vào, làm cho công việc của ông được trở nên dễ dàng hơn. Ðức Gioan Phaolô II đã giúp cho ông có được những mối tương quan tốt với giới truyền thông. Tiến sĩ Navarro Valls đã nói như sau: Ðức Gioan Phaolô II là con người muốn thuyết phục cho kẻ khác chấp nhận, hơn là là con người muốn đè bẹp trên kẻ khác bằng những công thức giáo điều. Và Ðức Gioan Phaolô II cần đến các phương tiện truyền thông, để đạt đến mục tiêu trên, là thuyết phục kẻ khác chấp nhận, hơn là đè bẹp kẻ khác. Ông Navarro Valls cũng cho biết là Ðức Gioan Phaolô II là con người có tài nắm lấy cơ hội xảy đến. Ngài biết rõ phải đáp ứng lại sự chú ý của giới truyền thông như thế nào. Ðược hỏi về ưu tiên của ông trong tương lai, thì Tiến Sĩ Navarro Valls đã trả lời là sẽ lưu ý nhiều hơn đến lảnh vực truyền hình, và sẽ cố gắng sao cho sứ điệp của Giáo Hội được phổ biến qua các phương tiện truyền thông, mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Khi phương tiện truyền thông ngoài đời không màng chi đến việc phổ biến sứ điệp phúc âm, thì Giáo Hội nói chung, và Ðức Giáo Hoàng nói riêng, cần phải biết xử dụng các phương tiện truyền thông, để trực tiếp ngỏ lời với dân chúng. Tiến sĩ Navarro Valls cũng nhận định thêm rằng sứ điệp trung tâm mà Ðức Gioan Phaolô II muốn trình bày trong suốt triều giáo hoàng của ngài là: Phẩm giá của con nguời, với trọn cả ý nghĩa và những hệ luận bắt buộc của phẩm giá đó. Bắt đầu là Một Bác sĩ y khoa, Tiến Sĩ Navarro Valls đã đậu bằng tiến sĩ trong ngành truyền thông xã hội và đã là nhà báo công giáo chuyên nghiệp, trước khi được chọn làm Giám Ðốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, và là nguời phát ngôn chính thức của Tòa Thánh từ năm 1984 đến nay. Ông cũng là thành viên của phong trào Opus Dei, sống đạo thành tín giữa đời.

Thời sự: Chương trình của Giới Trẻ Italia tham dự ngày quốc tế giới trẻ

Thời sự thứ hai: Chương trình của Giới Trẻ Italia tham dự ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 12 tại Paris vào tháng 8 tới đây.

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần thứ 12, sẽ được chính thức khai mạc tại thủ đô Paris vào sáng ngày thứ ba, 19 tháng 8 tới đây, với thánh lễ do ÐHY Jean Marie Lustiger, TGM Thủ Ðô Paris, chủ sự. Tuy nhiên, theo chương trình vừa được Phòng báo Chí Tòa Thánh Công Bố hôm thứ bảy vừa qua, mùng 5/7, thì ÐTC Gioan Phaolô II sẽ lên đường đi Paris vào sáng ngày thứ năm 21/8.Và sẽ lưu lại cho đến ngày Chúa Nhật 24/8, để dâng thánh lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Phần các bạn trẻ Italia tham dự vào ngày Quốc Tế Giới Trẻ nầy, thì họ theo một chương trình nhiều ngày hơn, nghĩa là họ sẽ lên đường đi sang thủ đô Paris, vào ngày 17/8, và sau ngày bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, các bạn trẻ Italia sẽ kéo nhau đi hành hương viếng Ðức Mẹ Lộ-Ðức, trong vòng ba ngày từ 24 cho đến 27/8, để trao phó cho Mẹ Maria những dốc lòng của họ trong ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ðức Ông Liberio Andreatta, đặc trách Ðiều Hành Văn Phòng Hành Hương Roma, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức chương trình tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris, cho các bạn trẻ Italia, trong cuộc họp báo tuần vừa qua tại Roma, đã cho biết về chương trình tham dự như sau:

Chúng tôi muốn sao cho cuộc hành hương tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ nầy vừa túi tiền các bạn trẻ, để tất cả đều có thể tham dự được, nếu họ muốn. Dựa trên nguyên tắc liên đới và hổ trợ cho nhau, những bạn trẻ ghi tên tham dự, bất luận từ miền nào của Italia, từ miền Bắc, gần nước Pháp, cũng như từ miền Nam, xa hơn, đều đóng góp một sớ tiền bằng y như nhau, là 600 ngàn tiền lire, tức khoảng 375 mỹ kim. Số tiền nầy tương đương phân nửa số tiền phải chi phí cho một người trong trọn cả cuộc hành hương nầy. Sở dĩ được như vậy — nghĩa là các bạn trẻ tham dự chỉ đóng phân nửa chi phí mà thôi — là vì chúng tôi đã tìm được những vị ân nhân bảo trợ cho chương trình hành huơng nầy. Những vị ân nhân nầy rất xác tín về lợi ích tinh thần mà các bạn trẻ nhận được khi tham dự vào ngày Quốc Tế giới trẻ, nên họ đã đóng góp rất quảng đại cho chương trình, hoặc bằng hiện vật, hoặc bằng hiện kim. Mặc dù có phương tiện chuyên chở tiện lợi và nhanh chóng bằng máy bay, nhưng ban tổ chức chọn ưu tiên xử dụng phương tiện xe lửa, để không đánh mất đặc tính căn bản của một cuộc hành hương: như là một cuộc lên đường, trên đường đi, chớ không phải trên không trung. Xử dụng xe lửa, các bạn trẻ có dịp quy tụ chung với nhau thật đông, kết đoàn với nhau và hiểu biết nhau nhiều hơn. Sau ngày chính thức bế mạc Ngày Quốc Tế Giối Trẻ, tức chúa nhật 24/8, các bạn trẻ Italia sẽ rời thủ đô Paris, để đi hành huơng Lộ Ðức, theo bước đường của thánh nử Bernadette, một thành nử trẻ tuổi, gần hạng tuổi với các bạn trẻ hành hương. Cuộc Hành Hương đến với Ðức Mẹ Lộ Ðức là thời gian thuận tiện để các bạn trẻ Italia suy nghĩ thêm về sự dấn thân của họ, trước khi trở về với cảnh sống thường nhật tại gia đình, làng xóm, thành thị của họ."

Ðó là những lời giải thích của Ðức Ông Liberio Andreatta, về chương trình hành hương tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ của các bạn trẻ Italia. Cho đến nay, đã có 75 ngàn bạn trẻ Italia ghi danh tham dự. Ban tổ chức hy vọng con số sẽ lên đến 100 ngàn. Hảng Hỏa Xa của Nhà Nước Italia dự trù dành 99 chuyến xe lửa đặc biệt để đưa các bạn trẻ Italia đi tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sắp đến.

Chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba

Về Công Cuộc Chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp đến của ÐTC tại CUBA.

( RG 13/7/97) ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến thăm CUBA từ ngày 21 đến 25 tháng giêng năm tới, 1998. Sau nhiều năm sống dưới chế độ cộng sản của Fidel Castro, Giáo Hội công giáo tại Cuba còn giữ được mức độ 40 phần trăm dân số. Các Giám Mục CuBa đã nhân cơ hội ÐTC sắp đến thăm, mà thực hiện nhiều dự án quan trọng giúp canh tân đời sống đức tin của các tín hữu tại đây. Nhân dịp ÐHY JAIME LUCAS ORTEGA Y ALAMINO, TGM thủ đô LA HAVANA, đến Roma, linh mục PEDRO FREITES, đặc trách chương trình bằng tiếng Tây Ban Nha cho Châu Mỷ Latinh, đã phỏng vấn ngài về công cuộc chuẩn bị hiện nay. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau theo dỏi vài điểm chính của bài phỏng vấn nầy. Trước hết trả lời cho câu hỏi về bầu khí chuẩn bị hiện nay cho chuyến viếng thăm sắp đến, ÐHY TGM La Havana đã cho biết rằng HÐGM CUBA đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ÐTC từ đầu năm nay, 1997. Chuyến viếng thăm được xem như là Tuần Ðại Phúc cho Giáo Hội Công Giáo Cuba, và công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm cũng được hội nhập vào trong một chương trình chuẩn bị rộng lớn hơn, là chuẩn bị tiến về Năm 2000, bước vào ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô. Trong sáu tháng vừa qua của giai đoạn chuẩn bị thứ nhất, các Giám Mục đã tổ chừc chiến dịch viếng thăm từng gia đình và phân phối một triệu cuốn phúc âm theo thánh MARCÔ. Các gia đình đã mở cửa đón tiếp những thiện nguyện viên hết sức niềm nở. Và trong dịp lễ kính hai thánh Phero và Phaolo tông đồ, tất cả các giáo phận tại Cuba đã cử hành thánh lể long trọng cầu nguyện cho ÐTC, và đặc biệt tại Thủ Ðô La Havana, lần đầu tiên sau 30 năm, thánh lễ mừng nầy đã được cử hành ngoài trời, với sự tham dự của 5000 người, đến từ nhiều giáo xứ khác nhau trong tổng giáo phận. Thánh Lễ Mừng Kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô vào cuối tháng 6 vừa qua còn là biến cố khai mạc cho giai đoạn chuẩn bị thứ hai, từ đây cho đến cuối năm. Và trong thời gian 6 tháng tới, chúng tôi dự trù sẽ còn tổ chức những cử hành khác nữa, nhất là tại những địa điểm ÐTC sẽ đến thăm. Chiến dịch viếng thăm từng gia đình vẩn được tiếp tục, để trình bày về sứ điệp phúc âm và cũng để giải thích về dung mạo Ðức Thánh Cha, và về ý nghĩa của triều giáo hoàng của ngài trong giáo hội ngày nay, và về ý nghĩa của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba. Trả lời cho câu hỏi thứ hai, về hậu quả của chuyến viếng thăm của Lảnh Tụ Fidel Castro tại Vatican, năm vừa qua, thì ÐHY TGM Thủ Ðô La Havana đã cho biết rằng một trong những kết quả chính là lời mời chính thức của Nhà Nước Cuba dành cho ÐTC. HÐGM Cuba đã lên tiếng mời ÐTC đến thăm từ 8 năm trước, rồi sau đó đã có lời mời tổng quát của chính phủ, nhưng sự việc còn bỏ ngỏ, vì chưa có định chắc vào thời gian nào. Sau chuyến iếng thăm của lảnh tụ Fidel Castro tại Vatican, thì chuyến viếng thăm được xác định rõ ngày giờ, tức là từ 21-25/1/98. Như tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới, chuyến viếng thăm của ÐTC luôn là một chuyến viếng thăm mục vụ, và do đó cần phải chuẩn bị tâm hồn người dân Cuba đón tiếp ÐTC như là một vị chủ chăn. Ðã có một ủy ban Hổn Hợp Giáo Hội và Nhà Nước Cuba, để lo về phần hành chánh tổ chức chuyến viếng thăm. Nhưng, Giáo Hội Công Giáo Cuba thành lập một Ủy Ban riêng, tại Trung Ương và tại mỗi giáo phận sẽ được ÐTC đến thăm, để chuẩn bị cho khía cạnh mục vụ và tinh thần thiêng liêng. Ðây là điều quan trọng nhất, và hoàn toàn tùy thuộc vào Giáo Hội. Tại Cuba, có một chế độ chính trị khác với chế độ tại những quốc gia khác của châu mỹ latinh. Chỉ có một đảng chính trị duy nhất, một cách tổ chức sinh hoạt chính trị đặc biệt riêng mà người ta có thể so sánh với cách thức của những quốc gia thuộc khối cựu cộng sản, nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Tại Cuba, Tòa Thánh luôn luôn có liên lạc ngoại giao với Nhà Nước, và điều nầy giúp cho Giáo Hội Công Giáo tại đây có liên lạc với thế giới bên ngoài. Giáo Hội Công Giáo Cuba đã luôn luôn có liên lạc với Roma và với Liên HÐGM Châu Mỹ Latinh. Các GM chúng tôi đã luôn luôn có thể tham dự những cuộc họp của Liên HÐGM Châu Mỹ Latinh và gặp gỡ với các GM khác. GH CG Cuba đã luôn luôn duy trì sự tự do hành động trongnhững gì liên quan đến việc bổ nhiệm những nhân sự cho GH, và sự hiện diện của Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Cuba là điều rất quan trọng , để duy trì liên lạc không bao giờ bị gián đoạn. Tuy nhiên, vẩn còn thiếu những nhà truyền giáo, vì các nhà truyền giáo từ nước ngoài đến làm việc, phải chờ đợi lâu mới được phép vào. Giờ đây, sau lần Lảnh Tụ Fidel Castro đến thăm Vatican, thì thủ tục giấy tờ cho các nhà truyền giáo nước ngoài đến làm việc, xem ra mau hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ mau trở lại tình trạng bình thường, để có thể phát triển sứ mạng mục vụ của GH. Ðó là những nhận xét của ÐHY TGM La Havana về công cuộc chuẩn bị hiện tại tại Cuba, để tiếp đón ÐTC đến thăm vào tháng giêng năm tới, 1998.

Không chấp nhận những người đồng tính luyến ái được dạy học nơi các trường

Về Lập Trường của Giáo Hội Công Giáo Argentina không chấp nhận những người đồng tính luyến ái được dạy học nơi các trường.

(CWN 14/7/97). Trong khi quốc hội Argentina đang thảo luận về dự luật nhìn nhận thêm những quyền lợi của những người đồng tính luyến ái, thì Ðức Ông Rodolfo Nolasco, thư ký của Văn Phòng của HÐGM Argentina đặc trách về gia đình, đã lên tiếng bày tỏ lập trường rằng Những Nguời Ðồng Tính Luyến Ái không nên được chấp nhận thi hành một vài sinh hoạt trong xã hội, chẳng hạn như không được nhận giảng dạy trong các trường học. Là một nhà chuyên môn trong lảnh vực giáo luật và luân lý sinh học, Ðức Ông Nolasco đã nhận định như sau: Những bậc làm cha mẹ có quyền đòi hỏi một môi trường an toàn cho những con cái của họ. Và quyền lợi nầy của cha mẹ có ưu tiên trên ước muốn cá nhân của những người đồng tính luyến ái, muốn được dạy học trong các trường. Cũng như những người bị tật mù mắt, thì không thể nào được nhận làm tài xế lái xe. Một vấn đề, một khuyết tật tâm lý, có thể chuẩn cho đương sự khỏi phải thi hành vài loại công việc bổn phận. Và khi làm như vậy, nghĩa là không cho người mù lái xe, thì người ta không vi phạm những quyền lợi của những người bị khuyết tật. Ðức Ông Nolasco còn nhắc đến kinh nghiệm riêng như sau: Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng nhiều người lớn hiện nay đang sống trong cảnh đồng tính luyến ái, là vì chịu ảnh hưởng của một thầy giáo có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Vì thế, cha mẹ chắc chắn có quyền và có bổn phận phải làm sao để tránh cho con cái của họ đừng rơi vào cảnh sống đồng tính luyến ái sau nầy. Trước lập trường trên của Ðức Ông Nolasco, một nguời phát ngôn của nhóm bảo vệ quyền lợi của những người Ðồng Tính Luyến Ái đã lên đài truyền hình tố cáo Ðức Ông Nolasco là không có lòng nhân từ, và không biết gì về mẩu gương nhân từ của Chúa. Nhưng Ðức Ông Nolasco đã lên tiếng trả lời như sau: Chắc rằng Chúa Giêsu đã đối xử nhân từ với tất cả mọi người tội lỗi; nhưng người ta cũng đừng quên những gì Chúa Giêsu đã nói về những kẻ gây gương mù gương xấu cho các trẻ nhỏ. Ðức Ông Nolasco quả quyết thêm như sau: Cuộc tranh luận về những quyền lợi của những người đồng tính luyến ái đã bị giới truyền thông xã hội làm lệch lạc đi. Theo những nghiên cứu nghiêm chỉnh về vấn đề, thì tại Argentina, chỉ có khoảng 1 phần trăm dân chúng sinh sống ở thành phố, là những người đồng tính luyến ái. Vì thế, còn có những quyền lợi của những nhóm khác , đáng chúng ta quan tâm nhiều hơn nữa.

Ðó là lập trường của Ðức Ông Rodolfo Nolasco, thư ký của Văn Phòng của HÐGM Argentina đặc trách về Gia Ðình, đối với dự luật muốn nới rộng thêm những quyền lợi của người đồng tính luyến ái, trong đó có quyền được giảng dạy trong các trường học.

Vài nét về Hệ Thống Siêu Thông Tin Ðiện Tử (Internet) của Tòa Thánh

Vài nét về Hệ Thống Siêu Thông Tin Ðiện Tử (Internet) của Tòa Thánh

(Avvenire 9/7/97). Hệ Thống Siêu Thông Tin Ðiện Tử (Internet) của Tòa Thánh đã được chính thức mở ra cho công chúng tìm vào nguồn tin của Tòa Thánh, từ hôm Chúa Nhật Phục Sinh năm nay, 1997. Và nguời đặc trách về Hệ Thống Internet nầy là một nử tu người Hoa Kỳ, thuộc dòng Phanxicô Thánh Thể. Ðó là nữ tu JUDITH WOEBELEIN. Cùng cộng tác với nữ tu Judith, còn có ba nhân viên nữa, tổng cộng tất cả Văn Phòng Internet của Tòa Thánh gồm có 4 người, hằng ngày viết vào trang Tin, những nguồn Tin mới, thuộc nhiều loại khác nhau, từ tin tức sinh hoạt của ÐTC, của các Bộ, các Văn Phòng của Tòa Thánh, cho đến những văn Kiện, những tài liệu thông tin dài hơn. Nữ Tu Judith có kiến thức chuyên môn về Máy Vi Tính, từ lúc chưa đi tu, và đã từng phụ giúp cho thân phụ mình, cũng là một chuyên viên máy Vi Tính, vào thời các loại máy nầy còn phôi thai mới bắt đầu xuất hiện. Năm 1981, Nữ Tu đã được mời về làm việc ở Tòa Thánh, để phụ trách về các máy vi tính ở các cơ quan Tòa Thánh. Như thế, khi bắt đầu thiết lập hệ thống Internet, vào tháng tư năm 1996, thì nử tu Judith đương nhiên là người được chỉ định phụ trách hệ thống Internet. Từ lễ Phục Sinh vào tháng tư năm nay 1997, sau thời gian thí nghiệm, thì hệ thống Internet của Tòa Thánh được mở rộng cho công chúng, bất luận từ nơi nào trên thế giới, đều có thể mở vào tìm đọc, hay sao chép những nguồn tin và văn kiện mình muốn. Chỉ cần đương sự có hệ thống Internet, và khi mở vào, chỉ cần ghi ký hiệu như sau: www.vatican.va Theo ước tính của Nử Tu Judith, thì hiện nay, trong vòng 24 giờ đồng hồ, có 4 triệu nguời từ khắp nơi trên thế giới mở vào hệ thống Internet của Tòa Thánh. Ðây là một sự hiện diện thật quan trọng, nhờ qua phương tiện kỷ thuật vi tính. Có thể có những người hiếu kỳ muốn mở vào trang Tin của Tòa Thánh, để thử xem cho biết như thế nào, nhưng chắc chắn là cũng có những người muốn tìm hiểu thêm về khía cạnh nào đó của Ðức Tin hay muốn biết về sinh họat của Giáo Hội công giáo. Nữ tu Judith không chỉ nhìn về hệ thống Internet của Tòa Thánh theo cái nhìn chuyên môn kỷ thuật mà thôi, nhưng còn theo cái nhìn của người Kitô muốn dùng phương tiện kỷ thuật mới mà làm việc tông đồ, rao giảng Phúc âm. Hiện nay, qua hệ thống Internet, Tòa Thánh đã có liên lạc nhanh chóng với các cơ quan đại diện ngoại giao khắp nơi, tức các tòa khâm sứ hay sứ thần, và với các Văn Phòng Quốc Gia của các Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi. Dĩ nhiên, có vài nơi, vài vùng hay vài quốc gia chưa thể mở liên lạc qua hệ thống Internet được, hoặc vì sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương, hoặc vì cơ cấu kỷ thuật thông tin chưa phát triển đủ, để có thể mở vào Hệ thống Internet. Nữ tu Judith nhận định về công việc của mình tại Văn Phòng của Hệ thống Internet của Tòa Thánh như sau: Tôi muốn giúp Giáo Hội có được sự hiện diện của mình trong môi trường kỷ thuật thông tin tân tiến nầy. Tôi không tách rời sinh hoạt chuyên môn nghề nghiệp của tôi ra khỏi ơn gọi và đời sống thiêng liêng của một nữ tu. Vì thế công việc tôi đang làm, đối với tôi còn có thêm một ý nghĩa sâu xa hơn nữa, đó là làm cho Thiên Chúa có hiện diện trong thế giới kỷ thuật nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page