Tin Tức và Thời Sự
cuối tháng 5/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các vị tham dự Tổng Công Hội

ÐTC tiếp các vị tham dự Tổng công hội Dòng các Linh mục Thánh Tâm Chúa.

Vatican - 30.5.97 - Thứ sáu 30.5, trong Phòng Khách " Consistoro ", ÐTC tiếp các vị tham dự Tổng Công Hội thứ 20 của Dòng Các Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, thường được gọi là " Dehoniani", do tên của Vị Sáng lập : Léon Jean Dehon, sắp được tôn phong lên bậc Chân Phước. Trong diễn văn đọc cho Tổng công hội, nhắc lại đặïc sủng của Dòng: "Chúa Kitô tỏ Trái Tim Người cho người thời nay, vì Trái Tim Người là nguồn mạch sự sống và sự thánh thiện, bằng cách yêu cầu các ngưòi tận hiến không những chiêm ngưõng Trái Tim , nhưng còn đi sâu vào trong đó, để có thể sống và hành động trong sự hiệp thông liên lỉ với các tâm tình của Người", ÐTC mời gọi các linh mục của Tu hội theo gương của Vị Sáng lập, bằng việc đáp lại Tình Thương của Thánh Tâm Chúa Kitô, qua việc hiến thân cho tình yêu và cho công việc truyền giáo và qua việc nuôi dưỡng trong tâm hồøn một sự sẵn sàng nghe tiếng Chúa Thánh Linh , Ðấng đã ban cho Cha Déhon ơn trung thành hoàn toàn với việc linh ứng của Thiên Chúa. Nhấn mạnh đến khía cạnh truyền giáo, ÐTC nói: " Anh em hãy giữ chí hướng truyền giáo luôn luôn mạnh mẽ. Với sự cảm phục sâu xa Tôi được biết anh em không bao giờ bỏ một trong các địa điểm truyền giáo nào của anh em tại Congo-Zaire, chấp nhận tất cả những nguy hiểm của lúc này. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ chúc lành chứng tá can đảm tình yêu này của anh em đối với Chúa Kitô và đối với người dân địa phương đang bị thử thách cách hết sức gắt gao".

Nhân cơ hội cuộc gặp gỡ hôm này, ÐTC mời gọi tất cả hợp ý với Ngài cầu nguyện cho các dân tộc Châu Phi, để chóng tìm lại được con đường hòa giải và phát triển. Trong diễn văn, ÐTC không quên nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc huấn luyện ban đầu và liên tục . ÐTC nói: "Một đời sống thiêng liêng và văn hóa, được hướng dẫn trong hòa hợp với truyền thống của Giáo hội , có thề giúp lướt thắng mọi cám dỗ khép kín và thỏa mãn về những mục tiêu, có thể là lớn lao, đã đạt được".

Dòng Các Linh mục Thánh Tâm Chúa Giesu (Dehoniani) hiện nay có mặt tại bốn Châu, với 2 ngàn 400 linh mục và tu sĩ. Ðây là một trong các Tu hội có truyền thống phong phú về Giáo hội và về truyền giáo.

ÐTC bổ nhiệm giám mục tại Pháp, Ấn Ðộ và Australia

ÐTC bổ nhiệïm giám mục tại Pháp, Ấn Ðộ và Australia.

Vatican - 30.5.97 - Tại Pháp, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Jacques Ferrier, 61 tuổi, hiện là giám mục giáo phận Chartres, làm giám mục phó Giáo phận Tarbes và Lourdes.

Tại Ấn Ðộ: ÐTC bổ nhiệm linh mục Paul Maipan, 54 tuổi, thuộc hàng giáo sĩ giáo phận Visakhapatnam , hiện là cha sở Giáo xứ Chúa Giêsu Hài đồng ở Seethammadhara, làm giám mục giáo phận Khammam.

Tại Australia : ÐTC chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức Cha Ronald A. Mulkearns, đồng thời bổ nhiệm Ðức Cha Peter Joseph Connors, 60 tuổi, hiện là giám mục phụ tá Melbourne, làm giám mục giáo phận Ballarat, thế vị Ðức Cha Mukearns.

ÐTC chuẩn bị lên đường viếng thăm Balan

ÐTC chuẩn bị lên đưòng viếng thăm Ba lần lần thứ sáu.

Vatican - 30.5.97 - Sáng thứ bẩy 31.5.97, lúc 8 giờ ( giờ Roma ), ÐTC lên đường đi Ba lan trong 11 ngày và sẽ viếng thăm 12 thành phố khác nhau. Mục tiêu chính của chuyến viếng thăm lần thứ sáu này tại Quê hương trước hết để chủ tọa các lễ nghi bế mạc Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 46 tại Wroclaw vào chúa nhật mùng một tháng 6. Ðại hội Thánh Thể đã được ÐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðặc sứ của ÐTC khai mạc chiều chúa nhật 25.5 vừa qua. Sau dó để mừng kỷ niệm một ngàn Năm cuộc tử đạo của Thánh Adalberto vào sáng thứ ba mùng 3 tháng 6 tại Gniezno , rồi để chủ tọa các lễ nghi mừng kỷ niệm 600 năm việc thành lập Phân Khoa Thần học của Ðại học Jagellone tại Cracovia , chiều mùng 8 tháng 6. Ngoài các biến cố lịch sử và tôn giáo này, ÐTC còn chủ sự thánh lễ phong Chân phước cho hai Nữ Ðầy tớ Chúa thứ bẩy mùng 7 tháng 6 và chủ sự thánh lễ phong Hiển Thánh cho hai Chân phước: Hoàng Hậu Edwige ngày chúa nhật mùng 8 tháng 6 tại Cracovia và Gioan da Dukla, ngày thứ ba, mùng 10 tháng 6 tại Krosno.

Ðây là chuyến viếng thăm đầy những kỷ niệm , không riêng cho cá nhân ÐTC, nhưng còn cho tất cả Giáo hội và Quốc gia Ba lan nữa: một quốc gia đã lãnh nhận Tin Mừng từ hơn một ngàn năm nay, một chuyến viếng thăm hướng về hiện tại và về tương lai, đầy những khó khăn về chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo ... sau khi Ba lan thoát khỏi chế độ cộng sản

Theo các quan sát viên, chuyến viếng thăm lần này diễn ra vào lúc Hiến pháp mới vừa được trưng cầu dân ý, nhưng chỉ có 40 % đi bỏ phiếu. Như vậy đại đa số người dân Ba lan không chấp nhận Hiến Pháp mới. Hơn nữa trong số các người đi bỏ phiếu, chỉ có 53 % chấp nhận Hiến Pháp mới. Rồi chuyến viếng thăm xẩy ra vào lúc Hòa ước giữa Tòa Thánh và Nhà nước Ba lan đã được ký kết từ ba năm nay, vẫn không được Quốc hội phê chuẩn. Tổng thống Kwasniewski xem ra muốn Quốc hội phê chuẩn, nhưng đa số dân biểu của quốc hội này là cựu đảng viên cộng sản, thiên tả, hoặc chống Giáo hội và Giáo sĩ.

Vấn đề khó khăn khác ÐTC gặp trong chuyến viếng thăm này là luật phá thai được quốc hội chấp thuận tháng 8 năm ngoái. ÐTC đã lên tiếng nhiều lần : "Một quốc gia sát hại con cái mình là một quốc gia không có tương lai". Thứ tư vừa qua ( 28.5.97 ), Tối cao Pháp viện, sau khi nghiên cứu đơn khiếu nại của 36 nghị sĩ chống luật phá thai, đã tuyên bố Luật này trái Hiến Pháp. Một thắng lợi của Phong trào bảo vệ sự sống và của người công giáo. Quốc hội có thể bác bỏ phán quyết của Tối cao Pháp viện, nhưng đòi phải có hai phần ba số phiếu. Ðây là một điều khó xẩy ra - Hơn nữa, tháng 9 tới đây, Quốc hội sẽ được bầu lại. Phe cựu cộng sản và chống Giáo hội, nghịch Giáo sĩ khó chiếm được đa số trong viện mới.

ÐTC sẽ phải đối phó với những khó khăn này và nhiều khó khăn khác, như tình hình sa sút về lòng đạo, việc chạy theo vật chất, không tôn trọng các giá trị cao quí thiêng liêng, về gia đình, về sự sống, nạn thất nghiệp và những chênh lệch giữa người giầu (thiểu số) và người nghèo (đa số)... 25 bài diễn văn chính thức sẽ là những bài suy niệm sâu xa cho người dân Ba lan. Nếu muốn Quốc gia phát triển, tiến bộ và thịnh vượng, phải trở về với Chúa Kitô, Ðấng Cứu thế duy nhất của nhân loại : Người là Sự thật, là Ðường và là Sự Sống.

(Roma ngày 30.5.97 - P. Trần đoàn Kết, Lm).

ÐTC lên đường đi Balan

ÐTC lên đường đi Ba lan.

Vatican - 31.5.97 - Lúc 8 giờ 25 phút thứ bẩy 31.5, ÐTC rời Vatican đi thẳng đến sân phi trường Fiumicino để lên đường đi Ba lan. Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ sáu tại Quê hương và là chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế thứ 78.

Cùng đi với ÐTC có ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh và Ðặc sứ của ÐTC tại Ðại Hâội Thánh Thể quốc tế lần thứ 46 tại Wroclaw. Tại sân bay có các vị đại sứ của các nước Lituani, Slovak, Cộng hòa Tchèque, Hungari, Cộng hòa Liên Bang Ðức. Các vị Quốc trưởng và Thủ tướng các nước này sẽ tham dự lễ mừng kỷ niệm một ngàn năm cuộc tử đạo của Thánh Adalberto tại Gniezno thứ hai tới đây (2.6). Ngoài ra đến tiễn chân ÐTC còn có Tổng Trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ý, ông Lamberto Dini, Ðại sứ Cộng hòa dân chủ Congo (cựu Zaire), niên trưởng, đại diện Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và một vị đại diện ngoại giao của Ba lan. Về phía Giáo hội có ÐHY Eduardo Somalo Martinez, nhiếp chính trong lúc Tòa Thánh trống ngôi, và Sứ Thần Tòa Thánh cạnh chính phủ Ý, Ðứùc TGM Francesco Colasuonno.

Trên đường bay từ Roma đến Wroclaw, ÐTC đã gửi điện văn chào mừng các Vị Quốc trưởng và dân tộc các quốc gia bay qua: Ý, Croat, Slovenie, Áo quốc và Cộng hòa Tchèque.

Mục tiêu chính của chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ sáu tại Ba lan là: Kết thúc các lễ nghi Ðại Hội Thánh Thế quốc tế thứ 46 tại Wroclaw - Mừng kỷ niệm một ngàn năm cuộc tử đạo của Thánh Adalberto, nhà truyền giáo của miền Trung-Ðông Âu (997-1997 ) tại Gniezno, nơi giữ hài cốt của Thánh Nhân và là Tòa Giáo chủ của Ba lan.

Mừng kỷ niệm 600 năm thành lập Phân Khoa Thần học tại đại học Jallone ở Cracovia.

Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm này, ÐTC sẽ tôn phong lên bậc Hiển Thánh hai Chân Phước: Nữ Hoàng Edwige (tại Cracovia) và Gioan da Dukla (tại Krosno) và hai Nữ Ðầy tớ Chúa lên Bậc Chân Phước: Bernardina Jablonska và Maria Karlowska (tại Zacopane).

ÐTC gửi sứ điệp cho Tu Hội Rogazionista

ÐTC gửi sứ điệp cho Tu hội Rogazionista nhân dịp mừng 100 năm thành lập.

Vatican - 31.5.97 - Trước khi lên đường đi Ba lan, ÐTC gửi một sứ điệp cho Tu hội Rogazionista nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Tu hội Rogazionista do Chân Phước Annibale Maria di Francia sáng lập với mục đích cầu nguyện và cổ võ ơn kêu gọi theo lời Chúa dạy: "Rogate". Do đó các tu sĩ thuộc Tu hội được gọi là "Rogazionisti". Trong sứ điệp ÐTC viết: "Ðây là một công việc phong phú về thành quả - dụng cụ quan phòng của Thiên Chúa về đức ái và về việc rao giảng Tin Mừng". ÐTC nhắc lại đặc sủng của Chân Phước Annibale Maria di Francia : Ngài đã hiến tất cả nghị lực tinh thần và thể xác cho các người bị xã hội bỏ rơi, lãnh nhận mọi lo lắng đối với các ngừời đau khổ này theo gương Chúa Giêsu: "Ta thương xót dân này". Chân phước đã tỏ ra lòng thương xót đối với các cái Thiên Chúa tản mác khắp nơi, cần đưa họ về cùng một gia đình. ÐTC viết: "Ơn gọi bắêt chước Chúa Giêsu, Trung tâm của thế giới, trong việc nên thánh và trong thi hành lời khuyên Phúc Âm là gia tài thiêng liêng mà Vị Sáng lập đã để lại cho các Tu sĩ Rogazionisti. Sau đó ÐTC giải thích lời "Rogate". Lời này không phải chỉ là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, mà là lời phải sống trong Thiên Chúa, trong sự hiệp nhất với Trái Tim thương xót của Chúa Giêsu - Ðây là kinh màø Chân Phước Annibale Maria di Francia đả làm cho nó trổ nên một công việc tuyệt hảo của Giáo hội, bằng cách đề cao, qua lời cầu nguyện này, một số điều kiện thiết yếu của cuộc sống và của hành động của người tín hữu Kitô: Thánh Thể là trung tâm cuộc sống - sự hòa hợp các tâm hồn - sự liên kết mật thiết với Trái Tim Chúa - nhìn ngắm liên lỉ Ðức Trinh Nữ Maria, như gương mẫu của đời sống - Vì thế chúng ta không ngạc nhiên chút nào khi thấy những hoạt động tông đồ hăng say và quảng đại của các Tu sĩ Rogazionisti, do sự sâu xa của giáo lý và của cầu nguyện lãnh nhận bởi vị Sáng lập, với những phương thế tối tân và với kỹ thuật của thời đại: Phương thế hùng mạnh, nhưng luôn luôn cần được nâng đỡ và thúc đẩy bởi tinh thần của "Rogate". (Hãy cầu xin).

ÐHY Noe' kết thúc tháng Ðức Mẹ thay ÐTC

ÐHY Virgilio Noe' kết thúc tháng Ðức Mẹ thay ÐTC.

Vatican - 31.5.97 . Chiều 31.5, ngày cuối cùng Tháng Kính Ðức Mẹ Maria, ÐHY Virgilio Noe', phụ trách Ðền thờ Thánh Phêrô và Tổng đại diện của ÐTC trong Nội Thành Vatican, hướng dẫn đoàn kiệu đèn, như mọi năm, từ Ðền thờ Vatican đến Hang đá Lộ đức trong Nội Thành Vatican. Sau cuộc kiệu đèn, Tháng Ðức Mẹ được kết thúc bằng Kinh Mân côi do chính ÐHY hướng dẫn trước Hang đá. Hang đá này đã được Ðức Giám mục Tarbes-Lourdes dâng kính ÐTC Leo 13 năm 1902.

Trong sứ điệp về ngày cuối tháng Ðức Mẹ, ÐTC nói lý do về sự vắng mặt của Ngài: đi Wroclaw để bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế thứ 46 vào Chúa nhật mùng một tháng 6. Dù vậy, Ngài không muốn thiếu sự tham dự cách thiêng liêng vào buổi cầu nguyện hôm nay. Ngài ủy thác nơi ÐHY Noe' lời chào thăm của Ngài.

ÐTC nhắc đến việc Ðức Mẹ đến viếng thăm Thánh Elisabetta. Ðức Maria đem Chúa Giêsu đến trong thế gian: Chúa Giêsu, Lời giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và nhân loại. Mẹ hiện diện trước mắt chúng ta như "Hoàng quang lạ lùng mang Thánh Thể", Thánh Thể này do Người mang trong lòng cực sạch bởi quyền phép Chúa Thánh Linh. ÐTC mời gọi nhớ lại Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập thể: "Cha không muốn các lễ vật và lễ hy sinh, Cha đã chuẩn bị cho con một thể xác. Con thưa : Này con đến để chu toàn thánh ý Cha" (Do thái 10, 5.7). Lễ hiến dâng này hoàn tất trong Mầu nhiệm Phục sinh và được nhớ lại hằng ngày trong Bí tích Thánh Thể. Mẹ hoàn toàn hợp với lể hy sinh của Con Mẹ bằng lời thưa "Xin vâng" trong ngày Truyền tin và dưới chân Thánh giá. Tất cả đời sống Mẹ là đời sống hiệp thông với Chúa Kitô. Có thể nói: tất cả đời sống của Mẹ là đời sống hiệp thông với Thánh Thể, hiệp thông với "Bánh bởi trời, do Chúa Cha ban để thế gian được sống".

ÐTC kết thúc sứ điệp bằng lời mời gọi hướng về Ðại Hội Thánh Thể quốc tế Wroclaw. "Anh chị em rất thân mến, tôn kính Ðức Maria rất thánh vào ngày cuối tháng Năm này, anh chị em được Người hướng dẫn hiệp thông cách thiêng liêng với chúng tôi, tụ họp tại Wroclaw, để thờ lạy Chúa Kitô -Thánh Thể, Ðấng Cứu Thế của nhân loại, Sự tự do của con người". Tôi cảm ơn anh chị em về lời cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Tôi. Tôi xin phú thác cho sự che chở hiền mẫu của Ðức Trinh Nữ rất thánh và Tôi tận tình ban phép lành cho mỗi một người trong anh chị em và cho tất cả các ngưòi thân yêu của anh chị em.

(Roma ngày 31.5.97 - P. Trần đoàn Kết, Lm).

Tường thuật về chuyến viếng thăm Balan của ÐTC
Ngày thứ nhất: thứ Bảy, 31/05/1997

Tường thuật về chuyến viếng thăm BaLan. Ngày thứ nhất: thứ bảy 31/5/97

Hôm nay, Chúa Nhật 1/6, Ngày ÐTC dành trọn cho biến cố Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 6, tại thành phố Wroclav. Buổi sáng có Thánh Lễ Bế Mạc, và buổi chiều có cuộc tiếp kiến của ÐTC dành cho các phái đoàn khắp nơi đến tham dự Ðại Hội Thánh Thể. Chúng tôi chỉ có thể tường thuật về các biến cố của ngày hôm nay, chúa nhật 1/6 , trong các buổi phát ngày mai, thứ hai. Trong bài tường thuật nầy, kính mời quý vị và các bạn theo dỏi những biến cố của ngày hôm qua, thứ bảy, 31/5, ngày đầu tiên của Chuyến viếng thăm 11 ngày tại BaLan. Người ta có thể chú ý đến những biến cố chính sau đây: Cuộc tiếp rước tại Phi Trường, Cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và các linh mục tu sĩ nam nữ tại Nhà Thờ Chính Tòa Wroclav, Cuộc viếng thăm xã giao tâổng thống BaLan, cuộc gặp gỡ Ðại Kết các công đoàn giáo hội, và cuối cùng Gặp Gỡ những đại diện của các HÐGM, và những đại diện của các Giáo hội anh em. Nhưng trước khi kể lại chi tiết của những biến cố trên, kính mời quý vị và các bạn theo dỏi vài nhận định tổng quát của phóng viên đài Vatican, về chuyến viếng thăm của ÐTC.

Anh PAOLO SALVO, làm việc cho đài Vatican, hiện có mặt tại Balan để tường thuật về chuyến viếng thăm của ÐTC, đã gởi về đài những nhận định sau đây:

Chuyến viếng thăm quê hương lần nầy của ÐTC là một cuộc hành trình vào trong ký ức, hành trình trở về những kỷ niệm, nhắc lại những kỷ niệm không những của cá nhân ÐTC mà còn của toàn thể đất nước BaLan. ÐTC trở về thăm BaLan lần thứ sáu. Có hảng tin quốc tế thì cho đây là lần thứ bảy, tùy theo cách đếm những lần viếng thăm. Ðây là một chuyến viếng thăm nhắc lại quá khứ, những gốc rễ hằng ngàn năm Kitô của BaLan, để từ đó mà hoạch định cho hiện tại và tương lai của đất nước, để đương đầu với những thách thức mới của ngày nay, những thách thức đến từ sự tự do đã tìm lại được, sau hàng chục năm sống trong chế độ độc tài. Mỗi chuyến viếng thăm của ÐTC tại quê hương BaLan đều có tích chứa thật đầy những kỷ niệm và được thực hiện trong những hoàn cảnh khác nhau. Ngày nay, thời vui mừng ban đầu, liền sau sự sụp đổ của chế độ độc tài đã qua rồi, giây phút hiện tại xem ra thật tế nhị. Trước hết, trong sinh hoạt quốc gia, xuất hiện nền kinh tế thị trường, với những triển vọng tốt cho sự phát triển, nhưng đồng thời cũng kéo theo những cạm bẩy của chủ thuyết duy vật mới; những cạm bẩy nầy có thể mặc lấy những dung mạo khác nhau của sự cám dỗ, như cám dổ chạy theo cá nhân chủ nghĩa, cám dổ bỏ mất đường ranh phân biệt giữa tốt và xấu, cám dổ của tinh thần trần tục quá khích, và say mê đi tìm quyền lực danh vọng. Nhưng nguy hiểm trầm trọng nhất là sự đánh mất những giá trị, việc phá thai, nạn dâm ô, chủ nghĩa duy vật không giới hạn, những hăm dọa đối với gia đình, những hình thức nghèo cùng mới. Trong khung cảnh chính trị hiện nay, người ta lưu ý đến bản hiến pháp mới, kết quả của cuộc dung hòa đầy đau thương giữa những yêu cầu của chính quyền với những yêu cầu của phe đối lập, sự chờ đợi phê chuẩn bản Thỏa Hiệp giữa Nhà Nước Balan và Tòa Thánh, những cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới đây. Nhưng giữa những điều đó, nguời ta phải nói rằng trung tâm của chuyến viếng thăm là để bế mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, với đề tài suy tư về sự tự do.

Trên bình diện thời tiết, thì trong những ngày nầy bất ngờ lại có mưa, lạnh và gió nhiều. Bầu khí tự nhiên của thiên nhiên như vậy là thật khác với bầu khí thiêng liêng. Từ lâu, Giáo Hội Công Giáo BaLan đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm nầy của ÐTC, với lời cầu nguyện và thái độ mở rộng đón nhận những giáo huấn của ngài, như lời nhận định của một linh mục trẻ BaLan, cha JAN PACH, phó bề trên của tu viện Jasna Gora, Czestochowa. Thật ra, những gì mà BaLan đang trải qua, là một diển tiến không thể nào tránh khỏi, và không đáng gây ngạc nhiên cho lắm. Với sức mạnh của lời cầu nguyện và với sức can đảm của đức tin, Giáo Hội Công Giáo tại BaLan dấn thân gặp gỡ với hoàn cảnh mới về chính trị và xã hội tại Balan. Chắc rằng BaLan trở nên trần tục hơn, nhưng đồng thời được mời gọi xây dựng lên cái gì đó tốt đẹp hơn, trên những đổ nát của điều củ. Nhiều nguời dân BaLan xác tín rằng sự tự do đang được hưởng, thật là một thành đạt của con người, vừa đồng thời là hồng ân của Thiên Chúa. Niềm xác tín nầy sẽ trở thành đích thực hơn và phong phú hơn.

Trong khi đó, văn sĩ BOHDAN CYWINSKI, chuyên nghiên cứu về Lịch sử của các giáo hội tại Ðông Âu, đã nhận định rằng: ÐTC sẽ là một MôiSen mới cho chúng tôi, Ngài xuống núi, ngỏ hầu dân tộc được tuyển chọn biết đứng lên và tiến bước. Văn Sĩ CYWINSKI là nguời bạn của ÐTC, từ khi ÐTC còn là Hồng Y Tổng Giám Mục Cracovia. Trong thời gian chiến tranh, Ông đã sống lưu vong bên Pháp và Italia. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong những năm 60, để cũng cố phe dân chủ đối lập BaLan. Ông đã là trưởng ban biên tập của báo có tên là "Dấu Chỉ", và lúc đó ÐHY WOJTYLA có cộng tác viết bài cho tờ báo nầy. Ông nhìn thấy trong chuyến viếng thăm nầy một niềm hy vọng rằng Giáo Hội BaLan sẽ có được một thực thể mới và chọn được con đường đúng giữa những giao động của quá khứ và nguy hiểm của tinh thần hưởng thụ rừng rú trong hiện tại.

Nhà Ðạo diển nổi tiếng ZANUSSI thì sẽ cho trình chiếu đầu tiên tại Cracovia vào ngày 8 tháng 6 tới nầy bộ phim được xây dựng từ vở kịch của Karol Wojtyla có tựa đề là "Nguời anh em của Chúa chúng ta". Ông hy vọng là sự hiện diện của ÐTC tại BaLan sẽ góp phần phục hưng tinh thần thiêng liêng cho nguời dân BaLan.

BaLan hiện nay có 38 triệu rưởi dân số, trong số nầy có 36 triệu 8 là người công giáo, tức là 95.5% dân số là người công giáo. Tổng số các vị giám mục là 115 vị; 20,091 linh mục triều; 5,747 linh mục dòng; 26 thầy sáu vỉnh viển; 24,964 nử tu; và 7,310 đại chủng sinh. Trên bình diện văn hóa và xã hội, Giáo Hội Công Giáo tại Balan điều khiển 415 trường tiểu học; 171 trung học và 71 đại học; 11 nhà thương; 65 trung tâm phát thuốc; 164 nhà dành cho người già; 157 viện mồ côi; 1,322 trung tâm bảo vệ và trợ giúp sự sống. Thành Phố Wroclav, nơi đầu tiên được ÐTC đến viếng thăm lần nầy, có 643 ngàn dân, là thành phố đông dân hàng thứ tư của BaLan, sau Varsavia, Lodz, Cracovia, nhưng là thành phố quan trọng nhất của vùng Tây Nam BaLan. Tuy thành được chính thức thành hình vào thế kỷ thứ X, nhưng những nguồn gốc của thành đã bắt đầu từ thế kỷ III của kỷ nguyên Kitô. Nhà Thờ Chính Tòa của Tổng Giáo Phận, được gọi là Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tẩy Giả, được xây vào năm 1000. Nhưng hình thức kiến trúc hiện tại là từ thế kỷ thứ XIV.


Back to Radio Veritas Asia Home Page