Tin Tức và Thời Sự
Trong tháng 12/1996

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp tục viếng thăm mục vụ

ÐTC GP II tiếp tục viếng thăm mục vụ các giáo xứ tại Roma.

Tin Vatican: ( RG 1/12/96): Sáng Chúa Nhật vừa qua, mùng 1 tháng 12, ÐTC tiếp tục lại chuơng trình viếng thăm mục vụ các giáo xứ trong tổng giáo phận Rôma của ngài. Trong vòng 18 năm làm giáo hoàng, ÐTC GP II đã viếng thăm được 250 giáo xứ trong tổng giáo phận Rôma. Và giáo xứ đã được ÐTC đến viếng thăm sáng hôm Chúa Nhật vừa qua , là giáo xứ SAN GIRÔLAMÔ ÊMILIANI, nằm ở ngọai ô phía đông của thành phố Rôma, với tám ngàn giáo dân. Và giáo xứ SAN GIROLAMO EMILIANI được hân hạnh là giáo xứ đầu tiên được ÐTC đến viếng thăm, vào ngay ngày đầu tiên của thời gian Ba Năm Chuẩn Bị Ðại Năm Thánh 2000. Nhóm đầu tiên ÐTC gặp tại Giáo Xứ là nhóm các em thiếu nhi. Một em bé tên là SARA, 9 tuổi, đã hỏi ÐTC là khi ngài còn trẻ, thì ngài đã làm gì? Và ÐTC đã vui vẻ trả lời như sau: Khi còn trẻ, Cha chỉ lo đến việc làm sao để lớn lên. Ðây là chuơng trình sống của tất cả mọi người trẻ trên thế giới: lớn lên trong sự khôn ngoan, trong sự hiểu biết khoa học, trong việc giáo dục, trong ân sũng của Chúa, và lo lớn lên sao cho mỗi ngày một trở nên giống Chúa Kitô hơn. Sau đó, trong bài giảng thánh lễ, ÐTC đã nói về Mầu Nhiệm Thiên Chúa đến trong thế gian. ÐTC nói: "Thiên Chúa đã đến lần thứ nhất trong vũ trụ trong việc tạo dựng vào khởi đầu thời gian. Ngài đến lần thứ hai trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, để cứu rỗi thế giới. Hiện tại, chúng ta đang sống chờ đợi Chúa đến lần thứ ba, trong đó việc tạo dựng và cứu chuộc sẽ được thành toàn viên mãn". ÐTC cũng đã không quên nhắc đến chuơng trình mục vụ trong ba năm sắp tới, để chuẩn bị mừng đại năm thánh 2000.Chương trình gồm có việc phân phối sách Phúc Âm theo thánh Marcô cho tất cả mọi gia đình, và tổ chức tỉnh tâm tại các giáo xứ, nhất là tỉnh tâm trong Mùa Chay, để giúp các tín hữu được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô.

Giải thoát con người khỏi những nô lệ mới

Trong dịp mừng Năm Thánh 2000, Giáo Hội công giáo Italia sẽ có sáng kiến để giải thoát con người khỏi những sự nô lệ mới của thời nay.

Tin Rôma: ( RG 2 Dec 96): "Nhân dịp mừng Ðại Năm Thánh 2000, Giáo Hội công giáo Italia sẽ cỗ võ những sáng kiến, nhằm giải thoát con người khỏi những sự nô lệ mới, như nô lệ cho thuốc phiện, nô lệ tình dục".

Ðó là lời tuyên bố của Ðức Tổng Giám Mục Angelo COMASATRI, chủ tịch ủy ban giám mục của Hội Ðồng Giám Mục Italia đặc trách về Năm Thánh, tại Napoli, khi giới thiệu tập sách có tựa đề là : Cái Nhìn của Chúa Kitô, ghi lại bài phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục TETTAMANZI, tổng giám mục GENOVA, miền bắc Italia, về công việc chuẩn bị Năm Thánh.

Ðức Cha Angelo COMASATRI, đã nhắc lại rằng, vào năm thánh 1725, có 370 người nô lệ đã được di chuyển từ TUNISI, về ROMA. Rồi tại Roma, chính Ðức Giáo Hoàng Bênêdittô XIII, đã dùng tiền dâng cúng của những khách hành hương đến Roma trong dịp năm thánh 1725, để chuộc những người nô lệ đó, cho họ trở lại cuộc sống tự do.

Noi theo hành động trên, Ủy Ban Giám Mục đặc trách về Năm Thánh 2000, sẽ thực hiện một sáng kiến có tính cách tiên tri, để giải phóng con người ngày nay khỏi những sự nô lệ mới, như : thuốc phiện, nạn mãi dâm. Tuy nhiên, Ðức Cha chưa cho biết một cách cụ thể những gì phải làm. Ðức Cha nói: Chúng tôi đang khảo sát nhiều ý tưởng khác nhau để thực hiện sáng kiến nói trên. Nhưng điều quan trọng là làm chứng rằng chỉ một mình Chúa Kitô mới có thể giải phóng con người khỏi sự nô lệ to lớn nhất.

Khuyến khích các tín hữu tự nguyện dấn thân

Vào ngày 15 tháng 12 tới đây, Các Giám Mục tại Bosnie Erzegovie, khuyến khích các tín hữu tự nguyện dấn thân, dâng cúng tiền bạc, và cầu nguyện cho những ân nhân của cơ quan từ thiện.

Tin SARAJEVO: ( RG 3-12-96) "Những người công giáo tại Bosnie Erzegovie được khuyến khích tham gia những công việc thực hiện cụ thể Tình Liên Ðới trong các tổ chức từ thiện của giáo hội tại địa phương". Ðó là nội dung của bức thư mục vụ mà các giám mục công giáo tại Bosnie Erzegovine đã gởi cho các tín hữu, để chuẩn bị cho ngày Chúa Nhật của Tình Liên Ðới, sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 12 nầy.

Các giám mục tại Bosnie Erzegovine kêu gọi nhiều người tình nguyện dấn thân trong các công tác từ thiện của cộng đồng giáo xứ và giáo phận. Các ngài muốn các tín hữu làm chứng cho đức tin và tình thuơng đối với Chúa qua những hành động cụ thể, như trao quà tặng cho những anh chị em túng thiếu, và cầu nguyện cho những ân nhân của cơ quan Caritas. Trong thơ mục vụ, các giám mục tại Bosnie Erzegovine cũng nhắc đến hoàn cảnh bi đát của những anh chị em tị nạn tại Zaire và RWANDA bên Phi Châu. Các ngài đã viết như sau: Chúng tôi xin bày tỏ tình liên đới sâu xa với những anh chị em đang đau khổ, những vị giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, những tín hữu đã bị giết chết cách dã man. Chúng tôi cũng đã là những nạn nhân của chiến tranh trong vòng bốn năm qua; vì thế chúng tôi hiểu hoàn cảnh của anh chị em và chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những anh chị em bị bách hại và đau khổ tại Phi Châu. Chúng tôi muốn trợ giúp những anh chị em nầy một cách thiết thực, chớ không phải chỉ một cách tượng trưng không mà thôi.

Kêu gọi tổng thống hãy quảng đại trợ giúp cho các quốc gia nghèo

Các Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống hãy quảng đại trợ giúp cho các quốc gia nghèo.

Tin Hoa Kỳ ( CNS 6 Dec. 96): "Trợ giúp một cách quảng đại cho các nuớc nghèo không phải là một hành động phung phí, nhưng là một trách nhiệm luân lý của Hoa Kỳ. Như Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã nhắc, Vai Trò Trổi Vượt của Hoa Kỳ lảnh đạo các quốc gia, đòi hỏi chúng ta phải quảng đại đáp lại những nhu cầu của các quốc gia nghèo".

Ðó là một đọan trích từ bức thơ của Ðức Cha ANTHONY PILA, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, gởi cho Tổng thống Clinton, hôm thứ năm vừa qua,mùng 5 tháng 12, thể theo quyết định chung của các giám mục Hoa Kỳ trong khóa họp Mùa Thu hôm tháng 11 vừa qua. Ðức Cha PILA nhắc lại rằng Giáo Hội công giáo tại Hoa Kỳ, qua những chương trình trợ giúp từ thiện và phát triển xã hội của mình, đã cố gắng hết sức để đáp lại những nhu cầu, những đau khổ của hàng triệu anh chị em nghèo cùng nhất trên thế giới; và Ðức Cha hy vọng rằng sự dấn thân của chính phủ Hoa Kỳ sẽ tránh cho hàng triệu người khỏi chết đói cũng như ngăn ngừa truớc những thảm cảnh có thể xảy ra. Hiện nay, chính phủ Hoa Kỳ đang có khuynh huớng cắt giãm ngân khoảng tài trợ cho các nước ngoài. Nếu tính theo tỉ lệ tổng số lợi tức chung của quốc gia, thì số tiền mà Hoa Kỳ dành ra để viện trợ cho nuớc ngoài, không là bao nhiêu, so với các quốc gia giàu có khác.

Bồ Ðào Nha lên tiếng xin lỗi

Bồ Ðào Nha lên tiếng xin lỗi về vụ trục xuất người Do thái cách đây 500 năm.

Tin Bồ Ðào Nha: (EWTN,6 Dec. 96) Hôm thứ Năm vừa qua, mùng 5 tháng 12, Chính Phủ Bồ Ðào Nha đã chính thức thực hiện những công tác cụ thể, nhằm đền bù lại những thiệt hại mà cộng đoàn Do Thái phải chịu cách đây 500 năm, do bởi những sắc lệnh của Nhà Vua Manuel Ðệ Nhất. Những công tác cụ thể gồm có việc khánh thành một Hội Ðường Do Thái tại thành BELMONTE, nơi một cộng đoàn nhỏ những người do thái đã thành công tránh được những cuộc bách hại cách đây 500 năm, và duy trì được truyền thống của họ cho đến nay. Trong khi đó, tại Thủ Ðô Lisbon, Tổng Thống Bồ Ðào Nha, Chủ Tịch Quốc Hội Do Thái, Ông Dan TICHON, các viên chức cao cấp của chính phủ, và những vị lảnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Bồ Ðào Nha, đã đến tham dự buổi cầu nguyện tại Hội Ðường Do Thái.

Vào Năm 1496, tức cách đây 500 năm, để được cưới công chúa Isabella của Vua Ferdinand đang cai trị Tây Ban Nha lúc đó, Vua Manuel Ðệ Nhất của Bồ Ðào Nha, đã ký những sắc lệnh trục xuất những người Do thái nào không chịu trở lại đạo công giáo. Ðể tránh khỏi bị trục xuất, hay khỏi bị cực hình do bởi Toà Ðiều Tra lúc đó, nhiều người Do Thái phải thay đổi tên họ, lập gia đình với người công giáo, và ăn thịt heo, để chứng minh là họ đã tin theo đạo công giáo.

ÐTC gặp gỡ các gia đình

Chuẩn bị cho ÐTC GP II gặp gỡ các gia đình trên toàn thế giới.

Tin Vatican (VIS 10/12/96): Ðức Hồng Y ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình, chủ toạ cuộc họp tại Vatican, từ hôm nay 11 cho đến thứ sáu 13 tháng 12, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ hai các Gia Ðình với ÐTC GP II, được dự trù sẽ tổ chức tại Rio de Janeiro, bên Brazil, trong hai ngày 4 và 5 tháng 10 năm tới 1997. Cuộc gặp gỡ quốc tế Các Gia Ðình lần thứ Nhất, đã được tổ chức tại Vatican, vào tháng 10 năm 1994. Trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba , ÐTC đã quả quyết rằng cuộc chuẩn bị cử hành Năm Thánh 2000 phải nhờ qua Gia Ðình.

Các giám mục, chủ tịch của Ủy Ban Giám Mục đặc trách về Gia Ðình, của các Hội Ðồng Giám Mục tại Châu Mỹ Latinh, được mời tham dự cuộc họp nói trên tại Vatican, để giúp tìm hiểu về hiện trạng gia đình tại Châu Mỹ Latinh, cũng như về những họat động mục vụ đang được thực hiện hay được dự trù sẽ thực hiện.

Quyết định hủy bỏ luật cho phép việc làm cho chết êm dịu

Hạ Viên Liên Bang Úc Châu đã bỏ phiếu quyết định hủy bỏ Luật cho phép việc làm cho chết êm dịu.

Tin Úc Châu (CNS, ANSA Dec/96): Sau cuộc thảo luận hăng say cho đến gần sáng thứ ba 10 tháng 12, Hạ Nghị Viện Liên Bang Úc Châu đã quyết định Hủy Bỏ Luật của Bang Bắc Úc về việc cho phép làm cho chết êm dịu tại Bang nầy. Giờ đây, dự luật của Hạ Nghị Viện được chuyển sang cho Thượng Viện; và Thượng Viện trao cho một Ủy Ban chuyên môn về Luật Pháp và Hiến Pháp, nghiên cứu. Thượng Viện Liên Bang Úc Châu sẽ bỏ phiếu quyết định về Luật Mới nầy vào tháng Hai năm tới, 1997, mà thôi.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu sáng thứ ba vừa qua, tại Hạ Nghị Viện Liên Bang Úc Châu, là 91 phiếu đồng ý hủy bỏ luật cho phép trợ giúp tự tử của Bang Bắc Úc, và 38 phiếu không đồng ý hủy bỏ. Bang Bắc Úc là nơi đầu tiên trên thế giới cho phép các bác sĩ được trợ giúp bệnh nhân tự tử, mà người ta gọi bằng từ ngữ đẹp là " giúp cho chết êm dịu".

Hoán cải tâm hồn và tinh thần

Các Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu thực hiện cuộc hoán cải tâm hồn và tinh thần, để chuẩn bị Năm Thánh 2000.

Tin Hoa Kỳ ( CNS 10/12/96): "Sự hoán cải tinh thần và con tim là một khởi đầu tốt cho cuộc hành trình của chúng ta tiến về năm 2000".

Ðó là nội dung chính của bức thơ mục vụ mà Ðức Cha William WEIGANG, giám mục giáo phận SACRAMENTO, bên Hoa Kỳ, gởi cho các tín hữu, hôm 30 tháng 11 vừa qua, để kêu gọi mọi cá nhân cũng như cộng đoàn trong giáo phận, hãy chuẩn bị cho ngàn năm thứ ba sắp đến. Ðức Cha còn kêu gọi các tín hữu hãy tình nguyện ăn chay kiêng thịt thuờng xuyên mỗi ngày thứ sáu, và hãy năng lảnh nhận bí tích hoà giải. Vì vào năm thánh 2000, ÐTC muốn có Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Rôma, nên Ðức Cha WEIGANG cũng cho biết là ngài sẽ tổ chức Ðại Hội Thánh Thể trong giáo phận, vào năm 2000, và ngay từ bây giờ Ðức Cha kêu gọi các tín hữu hãy ý thức về sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Ðức Cha còn cảnh tỉnh thêm rằng chỉ lo chuẩn bị bên ngoài không mà thôi thì không đạt được mục đích của Năm Thánh. Cần phải có một sự tham dự sâu xa vào các mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, được làm cho hiện diện thật trong các bí tích. Trong các gia đình, các tín hữu hãy đọc và suy niệm Kinh Thánh, lần chuổi chung với nhau, hay đọc những kinh quen thuộc do truyền thống để lại.

Ðể khỏi phải tài trợ cho những cuộc phá thai

Công Ðoàn Liên Ðới tại BaLan kêu gọi không trả thuế để khỏi phải tài trợ cho những cuộc phá thai.

Tin Balan ( EWTN 10/12/96): Hôm Chúa Nhật vừa qua, lảnh tụ của Công Ðoàn Liên Ðới, Ông Marian KRZAKLEWSKI, cho biết là có thể Công Ðoàn sẽ kêu gọi các thành viên đừng trả thuế, để tránh trường hợp chính phủ dùng tiền của họ để tài trợ cho các cuộc phá thai.

Vị lảnh tụ Công Ðoàn Liên Ðới BaLan còn cho biết là công đoàn đang chuẩn bị nộp đơn khiếu nại chống lại Luật Mới cho phép Phá Thai, nơi Toà Bảo Hiến. Mối tương quan giữa Nhà Nước BaLan và Toà Thánh Vatican bị xuống cấp, kể từ ngày tổng thống BaLan ký nhận luật cho phép phá thai.

ÐTC sẽ đến thăm Brazil

ÐTC GP II sẽ đến thăm Brazil vào tháng 10 năm tới 1997.

Tin Vatican: (tổng hợp CNS và EWTN 12/Dec/96): "Trong những năm gần đây, chúng ta không khỏi lo âu nhận thấy rằng gia đình đang phải đương đầu với những thách thức mới, nghịch lại với những giá trị từ trước đến nay luôn là nền tảng cho gia đình".

Ðó là nhận định chính trong bài diển văn của ÐTC, khi ngài tiếp kiến hôm thứ năm vừa qua, 12 tháng 12, phái đoàn các Giám mục Châu Mỹ Latinh, chủ tịch của các Ủy Ban Giám Mục về Gia Ðình của các Hội Ðồng Giám Mục, đang họp tại Roma, nhằm chuẩn bị chuơng trình cho Ðại Hội Quốc Tế về Gia Ðình, sẽ được tổ chức trong hai ngày 4-5 tháng 10 năm tới 1997, tại Rio de Janeiro, bên Brazil.

Cũng trong dịp nầy,ÐTC cho biết là ngày sẽ đến thăm Brazil. Và dĩ nhiên, các quan sát viên cũng cho rằng trong chuyến đi Brazil vào tháng 10 năm tới, 1997, chắc chắn ÐTC sẽ ghé thăm Cuba, theo lời mời chính thức của chủ tịch Fidel Castro, khi ông đến thăm ÐTC tại Vatican cuối tháng 11 vừa qua. Thật ra, ngày giờ của chuyến viếng thăm tại Cuba chưa được xác định, nhưng vì vào năm tới, ÐTC chỉ có một chuyến đi thăm Brazil vào đầu tháng 10, nên các quan sát viên tự đoán thêm là chắc chắn trong dịp đó, ÐTC sẽ ghé thăm Cuba.

Chuẩn bị ngày Quốc Tế Giới Trẻ

Chương Trình chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ tại Paris vào tháng 8 năm 1997.

Tin Vatican (NCS 12 Dec 96): Các bạn trẻ tham dự ngày quốc tế giới trẻ tại thủ đô Paris, vào tháng 8 năm tới 1997, được dự trù lên đến khoảng 200 ngàn. Và Ban tổ chức dự trù xếp cho các bạn trẻ được trọ trong các gia đình, để có dịp chia sẽ đời sống gia đình, cỗ võ đối thọai và thông cảm lẩn nhau.

Ðó là nội dung chính cuộc phỏng vấn của Ðức Ông RICARDO BOCCARDO,trên đài phát thanh Vatican, hôm thứ hai vừa qua, mùng 9 tháng 12. Ðức Ông Ricardo BOCCARDO đặc trách về giới trẻ, và là nhân viên của Hội Ðồng Toà Thánh về Giáo Dân.

Trong năm ngày cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, thì ban tổ chức dự trù là ÐTC sẽ có hai lần gặp gỡ chính, truớc hết là buổi canh thức vào tối áp ngày bế mạc, và thánh lễ vào ban sáng của Ngày kết thúc. Những chuẩn bị vật chất đang được bắt đầu, nhưng chúng không nên làm người ta bỏ quên phần chuẩn bị tinh thần, theo sứ điệp đã được ÐTC công bố cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, dựa trên câu hỏi hai môn đệ của Gioan đặt ra cho Chúa Giêsu: Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Và Chúa Giêsu đã trả lời: Hãy đến mà xem. Lắng nghe lời mời gọi của ÐTC, các bạn trẻ đến Paris, để cùng nhau suy nghĩ , cầu nguyện và tìm ra phương thế để gặp Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời họ.

Sứ Ðiệp của Thầy Roger Shutz

Sứ điệp của thầy Roger Shutz gởi cho tất cả các bạn trẻ nhân dịp Họp Bạn Cuối Năm.

Tin TAIZÉ :"Từ nghi ngờ tiến đến niềm xác tín về sự hiệp thông". Ðó là chủ đề đã được Thầy Roger Shutz chọn cho sứ điệp gởi đến tất cả các bạn trẻ Âu Châu tham dự cuộc họp bạn cuối năm, từ thứ bảy hôm nay, 28/12, cho đến thứ tư mùng 1 tháng giêng năm 1997; Cuộc họp nầy do cộng đoàn Taizé tổ chức, tại thành phố STUTTGART, bên Ðức. Ðây là cuộc họp bạn cuối năm lần thứ 18, và Thầy Roger đã là sáng lập viên của cộng đoàn đại kết Taizé, vào năm 1940, và hiện giữ chức viện trưởng tu viện Taizé.

Trong sứ điệp, Thầy Roger kêu gọi các thế hệ trẻ hãy sống một cuộc phiêu lưu của sự hoà giải, một cuộc phiêu lưu đòi hỏi phải có sự gan lì nhất có thể. Trong mọi lảnh vực cuộc sống, thay vì cố gắng thuyết phục kẻ khác, thì người Kitô được mời gọi hãy hiểu kẻ khác; thay vì lo chăm sóc cho những vết thương tủi nhục đã lảnh nhận, người Kitô được mời gọi hãy sinh lại vào trong đời sống mới. Nếu không chịu tha thứ, thì tôi có thể nói gì về Chúa Kitô? Nếu chúng ta để cho mình mặc lấy sự tha thứ giống như mặc áo, thì chúng ta có thể nhìn thấy sự biến hình của chính chúng ta và nhìn thấy ánh sáng của Phục Sinh. Nếu tình thương hoà giải, trở thành sự hăng say trong chúng ta, nếu sự thông cảm trong con tim là khởi đầu cho tất cả mọi sự, thì quanh chúng ta, sẽ được chiếu giải sự trong sáng của Phúc âm.

Thủ tướng Dothái muốn gặp ÐTC

Thủ Tướng của Do Thái muốn gặp ÐTC vào tháng giêng 1997.

Tin Vatican ( CWN 24 Dec./CNS 24/Dec./1996): Ông Benjamin NETANYAHU, thủ tướng của Do Thái, đã tuyên bố hôm thứ hai vừa qua, là Ông có chuơng trình muốn gặp ÐTC GP II vào tháng giêng tới đây, khi ông sẽ đến viếng thăm Italia.

Ðây là lần đầu tiên Ông đến Rôma, sau khi đã được bầu làm thủ tướng Do Thái, hồi tháng năm vừa qua. Ông cũng cho biết là Ông đã chọn xong món quà, để kính biếu ÐTC nhân dịp gặp gỡ sắp đến. Ðó là Tập Sách cuối cùng mà thân phụ Ông đã viết, nói về lịch sử của những người Do Thái tại Tây Ban Nha. Trong tập sách, thân phụ của thủ tướng Do Thái, đã trưng dẩn những tài liệu chắc chắn chứng minh cho những lần Ðức Giáo Hoàng lên tiếng bênh vực cho người Do Thái tại Tây Ban Nha, nhất là trong thời gian họ bị Vua FERDINAND và Hoàng Hậu ISABELLA, bách hại, vào cuối thế kỷ thứ 15.

Toà Thánh Vatican và Quốc Gia Do Thái đã có liên lạc ngọai giao chính thức vào năm 1994. Hiện nay, Ðức Gioan Phaolô II đã bày tỏ mối quan tâm hiển nhiên về cơ chế pháp lý của thành Giêrusalem, mà Do Thái đã muốn độc quyền dành làm thủ đô cho mình, nghịch lại với ước muốn của nhiều quốc gia muốn đặt Giêrusalem làm thành phố quốc tế. Tuần trước, ÐTC GP II đã tiếp kiến chủ tịch YASSER ARAFAT của Palestine, và Ông ARAFAT đã mời ÐTC đến thăm thánh địa trong thời gian chuẩn bị Năm Thánh 2000.

Dâng Gia Ðình như món quà Giáng Sinh

Mẹ Têrêsa thành Calcutta kêu gọi người Kitô trên khắp thế giới hãy dâng Gia Ðình như món quà Giáng Sinh cho Thiên Chúa.

Tin Calcutta, bên Ấn Ðộ ( CWN 24 dec.): Hôm thứ hai 24 tháng 12, Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã lên tiếng kêu gọi tất cả những người Kitô trên thế giới, hãy dâng gia đình như món quà giáng sinh cho Thiên Chúa.

Mẹ Têrêsa thành Calcutta năm nay đã 84 tuổi, và từ hôm tháng 11 vừa qua đến nay, Mẹ đã nhiều lần vào Nhà Thương vì những triệu chứng bất thường của tim. Mẹ đã lảnh giải Nobel về Hoà Bình năm 1979. Mẹ đã tuyên bố với hảng tin của Ấn Ðộ như sau: "Gia đình cầu nguyện chung, thì sẽ sống chung hoà thuận với nhau. Tôi hằng cầu nguyện xin Chúa ban cho anh chị em làm cho gia đình mình trở nên tốt đẹp để dâng cho Thiên Chúa".

Cộng Ðoàn Tu Sĩ Tiệp Khắc tại Praha

Cộng Ðoàn Tu Sĩ Tiệp Khắc tại Praha chuẩn bị đón ÐTC đến thăm.

Tin PRAHA (RG 27Dec.1996): Lúc 5 giờ chiều thứ sáu vừa qua, 27 tháng 12, toàn thể các tu sĩ nam nữ tại Thủ Ðô PRAHA của Cộng Hoà CHÊ-KA (Tiệp), đã tụ họp nhau tại địa điểm sẽ được ÐTC GP II đến thăm vào tháng 4 năm tới 1997, ở thủ đô PRAHA, để lần chuổi chung với nhau. Theo chương trình dự trù, thì ÐTC GP II sẽ đến thủ đô PRAHA vào ngày 27 tháng 4, và sẽ cử hành thánh lễ mừng kỷ niệm 1000 năm qua đời của thánh Adalberto, vị giám mục thứ hai của Praha, và là thánh quan thầy của vùng Bohêmia.

Với biến cố quy tụ nhau đọc kinh như trên, cộng đoàn các tu sĩ Nam Nữ tại thủ đô PRAHA muốn chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC, và kết thúc chiến dịch 10 năm canh tân tinh thần thiêng liêng và luân lý trên toàn quốc. Chiến dịch nầy đã được ÐHY FRANTISEK TOMASEK đề ra vào năm 1987.

Ngoài ra, tại thung lũng LETNA, nơi đã diển ra những cuộc biểu tình to lớn của dân chúng truớc biến cố gọi là "cuộc cách mạng êm như nhung" tại Tiệp Khắc, người ta đã cho dựng lên một cây thánh giá cao 15 thước, với nhiều bóng đèn chiếu sáng. Tại đây, vào ngày 27 của mỗi tháng, từ nay cho đến khi ÐTC đến thăm, cộng đoàn các tu sĩ Nam Nữ cũng sẽ đến lần chuổi để cầu nguyện cho công cuộc canh tân tinh thần và cho chuyến viếng thăm của ÐTC GP II tại Cộng Hoà CHÊ-KA, vàotháng tư năm tới 1997.

ÐHY Camillo Ruini đến thăm CuBa

ÐHY CAMILLO RUINI đến thăm CUBA.

Tin CUBA (CWN,30 Dec.96): Nhật báo " TIN NGÀY" xuất bản tại Italia, hôm Chúa Nhật 29 tháng 12 vừa qua, đã đăng tin ÐHY CAMILLO RUINI, giám quản Rôma và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, đến Cuba và gặp lảnh tụ Fidel Castro, vào ngày hôm nay, thứ năm mùng 2 tháng giêng 1997. Nhật báo nầy cũng cho biết thêm, là qua trung gian ÐHY. ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi một số tiền, để trợ giúp cho những anh chị em nghèo cùng trong nuớc. Hiện nay, Cuba đang trải qua cơn khủng hoảng kinh tế, vì bị cấm vận, và vì không còn nhận được những trợ giúp kinh tế từ Liên Xô, kể từ khi nước nầy bị phân tán thành những cộng hoà độc lập khác nhau.

Chuyến viếng thăm của ÐHY RUINI tại Cuba, trong những ngày nầy, đã được các quan sát viên hiểu như là một dấu hiệu cho thấy mối liên lạc giữa Giáo Hội Công Giáo và Nhà Nuớc Cuba càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Tháng 11 vừa qua, Chủ Tịch Fidel Castro, đã chính thức mời ÐTC đến thăm Cuba. Và chuyến viếng thăm nầy, tuy chưa được công bố ngày giờ chắc chắn, nhưng chắc chắn là sẽ được thực hiện trong năm 1997 nầy. Có thể là vào tháng 10 tới đây, nhân dịp ÐTC đi thăm Brazil.

Tổng thống Balan muốn gặp ÐTC

Tổng thống BaLan tuyên bố muốn gặp ÐTC GP II vào tháng tư tới nầy.

Tin Balan ( CNS 31 Dec 96): Mới đây, Tổng thống Balan, Ông ALEXANDER KWASNIEWSKI, cựu đảng viên cộng sản Balan, đã tuyên bố là Ông tin chắc là sẽ được gặp trực tiếp Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vào tháng tư tới đây, khi Ông viếng thăm nuớc Ý. Ngoài ra, Tổng thống BaLan còn có dịp thứ hai, để gặp ÐTC, trong khoảng thời gian từ 31 tháng năm đến mùng 10 tháng 6 năm 97 nầy, khi ÐTC về thăm quê hương lần thứ 7, kể từ khi lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Rôma đến nay. Tổng thống Balan, năm nay được 42 tuổi, hy vọng rằng những khó khăn trong tương quan giữa Nhà Nước và Giáo Hội Công Giáo, tại BaLan, sẽ sớm được giải quyết trong năm 97 nầy.

Ông ALEXANDER KWASNIEWSKI, đã được đắc cử Tổng thống Balan, hồi tháng 11 năm 1995. Và vào đầu năm 1996, Toà Thánh Vatican đã lên tiếng cải chính tin đồn phát xuất từ giới báo chí BaLan, cho rằng ÐTC GP II từ chối không gặp tổng thống BaLan, vì những tranh chấp hiện nay giữa Nhà Nuớc và Giáo Hội Công giáo tại BaLan. Tuy nhiên, Toà Thánh cũng cho biết là cho tới nay, chưa có lời thỉnh cầu chính thức nào từ phía Nhà Nuớc BaLan, để ÐTC tiếp riêng tổng thống hiện nay của BaLan.

Những tâm tình của ÐTC

Những tâm tình của ÐTC GP II dịp cuối năm 96,và đầu năm 1997.

Tin Vatican (RG.30/12/96): "Anh chị em thân mến, trong giờ kinh chiều nầy, tại đền thờ uy nghi nằm ở trung tâm Roma, với tâm tình tri ân, chúng ta nhớ lại mọi ơn lành Thiên Chúa đã thực hiện qua tác vụ tông đồ của tôi, cho Giáo Hội phổ quát cũng như cho thành phố Rôma của chúng ta. Một cách đặc biệt, tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa vì những thành quả đã đạt được trong năm qua, trong đó chúng ta đã bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000".

Ðó là những lời ÐTC đã nói trong dịp hát Kinh Chiều và kinh Tạ Ơn (Te Deum), vào ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm củ 1996, tại Nhà Thờ Thánh Ignaxiô, của các cha dòng Tên. ÐTC cũng đã không quên mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy dấn thân hết sức mình, để phục vụ cho chuơng trình của Thiên Chúa. ÐTC đã nói như sau:

"Anh chị em rất thân mến, dựa theo lời gợi ý và khuyến khích của thánh tông đồ Phaolô nơi thơ gởi cho các tín hữu Galata, được nhắc đến trong giờ Kinh Chiều nay, chúng ta hãy cùng nhau phục vụ cho cùng một công cuộc duy nhất, là công cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa; Kể từ giây phút Thiên Chúa sai Con Một Ngài xuống, ngỏ hầu chúng ta có thể lảnh nhận ơn làm con cái Thiên Chúa (x. Gal 4,5), chúng ta không còn trách vụ nào khác to lớn hơn là trách vụ hiến trọn con người mình để phục vụ cho chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa".

Sang ngày thứ tư, mùng Một Tháng Giêng, ngày đầu Năm Mới 1997, ÐTC đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho nền Hoà Bình Thế Giới, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC GP II nhắc thêm rằng:

"Giáo Hội cầu nguyện và hành động phục vụ cho Hoà Bình trong mọi chiều kích: hoà bình nơi các lương tâm, hoà bình nơi các gia đình, hoà bình nơi các quốc gia các dân tộc. Giáo Hội cầu nguyện cho nền Hoà Bình Thế Giối, bởi vì Giáo Hội ý thức rằng chỉ trong Hoà Bình người ta mới có thể phát triển đích thực toàn thể cộng đoàn nhân lọai".

ÐTC cũng đã không quên nhắc đến nội dung chính của sứ điệp Hoà Bình của Ngài cho năm 1997, được diển tả qua chủ đề: Hãy thực hiện tha thứ và lảnh nhận Hoà Bình. Bất cứ ai muốn dấn thân xây dựng nền văn minh của tình thuơng cho nhân loại ngày nay, đều phải thực hiện sự tha thứ để lảnh nhận Hoà Bình. Và ÐTC đã kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện của kinh Tạ Ơn như sau: "Lạy Chúa, chúng con đặt niềm hy vọng nơi Chúa, và chúng con sẽ không phải xấu hổ đời đời".


Back to Radio Veritas Asia Home Page