Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 21/9/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 21/9/97 vừa qua tại Castel Gandolfo. ÐTC GP II tiếp tục nói về Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Ðình tại Rio de Janeiro và về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia vừa được khai mạc tại BOLOGNA hôm chiều thứ bảy vừa qua 20/9. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến, Sắp đến cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế của Ðức Giáo Hoàng với các Gia đình, tại Rio de Janeiro, vào những ngày đầu tháng 10 tới đây. Ngày hôm nay, tư tưởng tôi cũng hướng đến biến cố quan trọng nầy, mà nếu Chúa muốn, tôi sẽ được vui mừng chủ sự. Ðiều quan trọng là các cộng đoàn kitô và nhất là các gia đình tỏ ra nhạy cảm và được chuẩn bị cho biến cố nầy. Tôi vui mừng vì được biết là từ khắp nơi trên thế giới, những đại diện của các hiệp hội và của các phong trào phục vụ gia đình và sự sống, sẽ đến Rio de Janeiro. Cùng chung với nhau, các vị đại diện nầy sẽ mang đến chứng tá to lớn, có ý nghĩa tích cực như là một thách thức. Các vị đại diện đó sẽ nói cho thế giới rằng, với cuộc sống được gợi hứng theo Phúc âm, người ta có thể sống một tình yêu trung thành, có trách nhiệm và quảng đại. Các vị sẽ nói rằng gia đình là cái nôi tự nhiên, nơi có thể vui mừng đón nhận cuộc sống con người, yêu mến nó, bảo vệ nó và giáo dục nó. Hởi các gia đình thân mến, hãy là muối đất và ánh sáng thế gian (x. Mt 5,13.14). Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng con có trách vụ không tránh được để công bố, qua chính cách sống của chúng con, công bố vẽ đẹp và sự cao cả của tình yêu đích thực. Trong bí tích hôn phối, chúng con đến được với mầu nhiệm tình yêu của Chúa Kitô và của Giáo Hội, và chúng con hãy làm cho chiếu sáng nơi chính mình ánh sáng của Phúc âm, trong đó có sự cứu rỗi cho thế giới.

Ðến đây, ÐTC nói về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia tại Bologna như sau:

Chiều thứ bảy vừa qua, đã được khai mạc tại Bologna, Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia lần thứ 23; Ðại Hội sẽ bế mạc trọng thể vào Chúa Nhật tới 28/9. Chủ đề của Ðại Hội là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu rỗi duy nhất của thế giới, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chủ đề nầy đặt biến cố thiêng liêng đặc biệt nầy trong tương quan chặt chẽ với Ðại Năm Thánh 2000, mà đại hội là một bước có ý nghĩa của việc cử hành Năm Thánh. Một cách nào đó, Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia nầy kết thúc năm thứ nhất của tam niên chuẩn bị cho Biến Cố Năm Thánh 2000. Và năm thứ nhất của Tam Niên chuẩn bị được dành để suy tư về Chúa Giêsu. Nếu Chúa muốn, tôi sẽ được vui mừng đích thân tham dự vào những cử hành bế mạc Ðại Hội vào hai ngày thứ bảy và Chúa Nhật tới. Ngay từ bây giờ, tôi muốn mời gọi tất cả các mọi tín hữu hãy kết hiệp thiêng liêng bằng lời cầu nguyện,với cuộc gặp gỡ nầy, cuộc gặp gỡ của Ðức Tin và của niềm hy vọng mạnh mẽ, một cuộc gặp gỡ của toàn thể giáo hội Italia quanh Chúa Giêsu Thánh Thể, để tôn thờ Ngài và múc lấy từ ngài sức mạnh được canh tân, ngỏ hầu dấn thân hằng ngày vào việc phục vụ cho Phúc âm Chúa. Tôi xin phó dâng lời cầu nguyện của chúng ta cho Mẹ Maria, Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể và là Nử Vương Các Gia Ðình. Xin Mẹ khẩn cầu cùng Con Mẹ ban cho những biến cố vừa nói trên của Giáo Hội được đạt thành quả tốt đẹp.

Ðó là những lời huấn đức của ÐTC trưa Chúa Nhật vừa qua, trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Castel Gamdolfo. Sau kinh Truyền Tin, trong lời chào các khách hành hương bằng tiếng Anh, ÐTC đã xin mọi nguời hãy gia tăng việc cầu nguyện trong gia đình, nhất là việc lần chuổi môi khôi trong gia đình.


Back to Radio Veritas Home Page