Phép lạ đầu tiên được gán cho
Mẹ Terexa Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phép lạ đầu tiên được gán cho Mẹ Terexa Calcutta.

Calcutta - Ấn Ðộ [Apic 8/09/98] - Một phép lạ đầu tiên được gán cho Mẹ Terexa Calcutta. Ðó là trường hợp xảy ra cho nữ tu Rita Mascarenhas, thuộc dòng Ðức Mẹ Hài Nhi và hiện là một y tá làm việc tại trường Công Giáo Purulla, một trường nông nghiệp cách Calcuttta 350 cây số.

Theo tường thuật của báo Tương Lai, cơ quan ngôn luận của Hội Ðồng Giám Mục Ý, nữ tu Rita, 71 tuổi, đã trải qua một cuộc giải phẩu về thoát tràng ngày 20/08/97 năm vừa qua. 10 ngày sau, sau khi chỗ mỗ được cắt băng, nữ tu Rita cảm thấy toàn thân bị đau đớn không thể tả được. Các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân của cơn đau. Thế rồi ngày 5/09/97 Mẹ Terexa qua đời. Hai ngày sau một nữ tu cùng dòng đã đến cầu nguyện trước linh cửu Mẹ. Ðể xin ơn khỏi bệnh cho nữ tu Rita, chị nữ tu này đã dùng một miếng vải chạm đến thi thể Mẹ và mang về áp vào vết thương của chị. Trong đêm 17/09/97, nữ tu nghe có tiếng bảo chị hãy quay sang bên trái, bên phải rồi đứng dậy. Chị đã làm theo và thấy mọi cơn đau đều tan biến.

Báo Tương Lai còn ghi nhận một phép lạ khác xảy ra cho một phụ nữ nguời Pháp, bị tai nạn lưu thông tại Miami, Hoa Kỳ. Nguời phụ nữ này đã được chữa lành nhờ một tấm ảnh được Mẹ trao tặng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page