Quốc Gia Vatican - Holy See

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Vatican

Thành Phố Vatican nằm gọn trong lãnh thổ của Thành Phố Roma, trên một ngọn đồi phía tây của giòng sông Tiber, và được ngăn cách với thành phố Roma bằng một dãy tường cao. Quốc gia thành phố Vatican bao gồm Ðền Thờ Thánh Phêrô, Quãng Trường Thánh Phêrô, Cung Ðiện Vatican là nơi cư ngụ của Ðức Thánh Cha với Nhà Nguyện Sistine, viện bảo tàng Vatican, và khu vườn Vatican. Bên ngoài thành phố Vatican còn có khoảng 13 tòa nhà lớn nằm rải rác trong thành phố Roma cùng với Cung Ðiện Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của Ðức Thánh Cha.

Tổng diện tích của Quốc Gia Thành Phố Vatican là 0.44 cây số vuông. Với chu vi 3.2 cây số (rộng khoảng bằng 0.7 lần Trung Tâm mua bán của Washington DC Mall).

Vatican

Tòa Thánh Vatican có một quan hệ ngoại giao bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, nhưng với nhiều biến chuyển và hoàn cảnh khác nhau qua từng thế kỷ. Trên 1000 năm - từ thời Charlemagne's Frankish đại đế cho tới năm 1870 - Ðức Giáo Hoàng hầu như có ảnh hưởng thần quyền, điều hành trực tiếp hay gián tiếp, trên toàn lãnh thổ Ý, và toàn cõi Âu Châu. Nhiều vua Chúa vào thời đó đều phải đến nhận vương quyền hay làm lễ đăng quang dưới sự chủ tọa và chúc lành của Ðức Giáo Hoàng. Vào Thời Phục Hưng ở khoảng thế kỷ thứ 16 với Công Ðồng Trent (1545-1563) ảnh hưởng của Ðức Giáo Hoàng đã bị mất đi trong một số lãnh thổ của Âu Châu. Vào cuối thế kỷ 19, Sau khi thống nhất nước Ý, Năm 1860 quân đội của Victor Immanuel chiếm trọn lãnh thổ dọc theo miền trung Ý. Và sau nhiều cuộc chiến liên tục, Victor đã chiếm luôn Roma và lãnh thổ Vatican. Ðức Giáo Hoàng Pius và các vị kế nghiệp của ngài đã bị giới hạn trong lãnh địa Vatican như những tù giam lỏng và cho đến năm 1929 với Hiệp Ước Lateran, giữa Vatican và chính phủ Ý, đã thừa nhận quyền hành và sự độc lập của lãnh thổ Vatican. 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page