Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 78 -

Hạnh Phúc Gia Ðình

 

Trong nhiều gia đình Công giáo có treo bức ảnh Thánh Gia Thất đang lao động sản xuất. Thánh Giuse miệt mài cưa một khúc gỗ, chú bé Giêsu hai tay giữ chặt chiếc bào với vẻ thích thú hồn nhiên dù còn hơi lúng túng, ngượng ngập, cố thực hành bài học đầu tiên của nghề thợ mộc, bên cạnh là Ðức Maria vừa thoăn thoắt tay kim tay chỉ lo kéo sợi đan áo, vừa khẽ đưa mắt âu yếm theo dõi cậu con trai yêu dấu.


Bức ảnh Thánh Gia Thất đang lao động sản xuất. Thánh Giuse miệt mài cưa một khúc gỗ, chú bé Giêsu phụ giúp, hồn nhiên dù còn hơi lúng túng, ngượng ngập, cố thực hành bài học đầu tiên của nghề thợ mộc, bên cạnh là Ðức Maria vừa thoăn thoắt tay kim tay chỉ lo kéo sợi đan áo, vừa khẽ đưa mắt âu yếm theo dõi cậu con trai yêu dấu.


Thông thường, để diễn tả một gia đình hạnh phúc, người ta dùng hình ảnh vợ chồng, con cái quây quần trong bữa cơm hoặc quanh chiếc máy thu hình hay trên bãi cỏ xanh trong một chuyến đi chơi dã ngoại. Thỉnh thoảng, cũng có nghệ sỹ cho cả nhà ra đồng làm việc. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.

Ðề tài hạnh phúc gia đình quả thật là đa dạng. Gia đình hạnh phúc khi mọi thành viên trong nhà cùng tham gia gánh đỡ trách nhiệm kinh tế cho nhau, ai cũng cố gắng không để mình trở thành gánh nặng cho người khác, ai cũng muốn bát cơm gia đình thêm mặn mà nhờ có chút mồ hôi của mình, thành viên nào cũng mong muốn đóng góp tài năng sách lược của mình để trợ giúp, để bù đắp vào chỗ yếu đuối hoặc khiếm khuyết của thành viên khác. Mọi người đều hết lòng chăm lo cho nhau vì họ biết họ thuộc về nhau, do cùng chung huyết thống, do ân tình sâu nặng và nhất là do đạo lý tình người. Trong lúc cùng nhau chung tay chung sức làm việc, mọi thành viên trong gia đình không những chỉ nhắm chăm lo lẫn nhau về mặt đời sống vật chất, nhưng còn giúp cho nhau học hỏi hiểu biết, cảm nghiệm và thể hiện bài học nhân bản và tâm linh.

* * *

Cốt lõi của đời sống nhân bản hoặc đạo làm người là lòng biết ơn. Ðứa trẻ được giáo dục qua một vài công tác tay chân nhẹ nhàng phụ giúp cha mẹ trong công việc nội trợ, việc đồng áng hoặc buôn bán, sẽ sớm nhận ra được cụ thể và xác thực công ơn khó nhọc của cha mẹ để đổi lấy miếng cơm manh áo, để chu cấp việc học hành và bao nhu cầu khác cho mình. Ðứa trẻ còn học được ý nghĩa và giá trị của lao động như phương tiện giúp con người thể hiện trách nhiệm cá nhân và xã hội trong việc phát triển nhân cách và xây dựng cộng đồng. Em cũng học biết tự trọng như thế nào, bằng đồng tiền lương thiện do chính mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Em sẽ học biết phải kiên trì, nhẫn nại tưới nước, bón phân, dọn cỏ, tỉa cành, chờ đợi mưa thuận gió hòa ra sao, để có được mùa gặt, mùa thu hoạch mỹ mãn. Nhưng không chỉ những nhọc nhằn cay đắng của lao động, em cũng sẽ nếm trải hương vị ngọt ngào đầy tự hào khi chia sẻ thành quả, công sức, tim óc của mình cho đồng bào, đồng loại, nhất là những người kém may mắn hơn mình.

Nếu cho rằng gia đình là trường học đầu tiên của con người thì lao động phải là môn học chính, môn bắt buộc, đối với mọi học viên đặc biệt đối với những học viên nhỏ tuổi.

Lạy Chúa,

Xin dạy chúng con biết quý trọng lao động dù là bằng trí óc hoặc chân tay, bởi vì việc làm vừa giúp chúng con nuôi sống bản thân và gia đình vừa cho chúng con góp phần xây dựng xã hội và nhân loại. Xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui khi làm việc vì biết rằng mình đang cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, Ðấng không ngừng hoạt động cho hạnh phúc và ơn cứu độ của con người. Xin thương nâng đỡ, an ủi những anh chị em chúng con đang cật lực đấu tranh chống đói nghèo, chống bất công trong việc chia sẻ lợi tức xã hội, phân phối tài nguyên thiên nhiên. Xin thương giúp những anh chị em nghèo khổ sớm tìm được việc làm xứng với nhân phẩm và nhất là Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết học làm việc theo gương Chúa Giêsu, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page