Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu lần thứ I

đã được long trọng khai mạc tại Chiang Mai, Thái Lan

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu lần thứ I đã được long trọng khai mạc tại Chiang Mai, Thái Lan (18-22/10/2006).

Chiang Mai, Thái Lan (Tin Tổng Hợp Vat. & FABC 19-10-2006) -- Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2006, Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng thánh bộ Truyền Giáo đã chủ tế thánh lễ Khai mạc Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu lần thứ I tại Chiang Mai, Thái Lan. Chủ đề của Ðại Hội là: Câu chuyện về Chúa Giêsu tại Á Châu: Một cử hành Ðức Tin và Cuộc Sống (The Story of Jesus in Asia - A Celebration of Faith and Life). Ðại Hội này đã được tổ chức bởi Văn Phòng Truyền Giáo thuộc Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu dưới sự cố vấn của Thánh Bộ Truyền Giáo. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, cựu tổng trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo và hiện là Tổng Giám Mục Napoli, miền nam Italia, làm đặc sứ của ngài tại Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu lần này. Ðại Hội sẽ được bế mạc vào ngày Chúa Nhật Truyền Giáo 22 tháng 10 năm 2006.

Ngoài những đề tài thảo luận, nhân dịp này, Ðại Hội cũng sẽ tổ chức kỷ niệm sinh nhật thứ 500 của Thánh Phaxicô Xaviê.

Trong 4 ngày của Ðại Hội, các thành viên sẽ được chia thành nhiều nhóm nhỏ để thảo luận theo từng chuyên đề của từng ngày:

1. Thứ Năm, 19 tháng 10 năm 2006, với đề tài: Câu chuyện về Chúa Giêsu nơi người dân Á Châu.

Giới thiệu, tìm hiểu và nhận biết Chúa Giêsu, qua các nhân chứng đức tin và truyền giáo. Vì đây là ngày thứ nhất của Ðại Hội, các thành viên sẽ tự giới thiệu và chia sẻ về những câu chuyện liên quan tới niềm tin của các cộng đoàn của mình. Sẽ có khoảng 1 giờ rưỡi để thảo luận và chia sẻ. Không có đúc kết và báo cáo.

2. Thứ Sáu, 20 tháng 10 năm 2006, với đề tài: Câu chuyện về Chúa Giêsu nơi các tôn giáo của Á Châu.

Tìm hiểu sự ảnh hưởng của Chúa Giêsu trong các tôn giáo truyền thống của Á Châu. Ði sâu vào đường lối và cách thức truyền giáo. Vấn đề liên tôn. Những thành quả và kinh nghiệm của các công cuộc truyền giáo trong thời gian qua.

3. Thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2006, với đề tài: Câu chuyện về Chúa Giêsu trong các nền văn hóa của Á Châu.

Chia sẻ về những tương đồng và tương khắc trong cuộc sống các Kitô hữu đối với các nền văn hóa của Á Châu. Tìm hiểu và nhận định về những đường lối có lợi và bất lợi cho các công cuộc đối thoại liên tôn. Ðời sống đức tin trong các cộng đoàn thiểu số của các kitô hữu giữa các cộng đoàn đa số của các tôn giáo khác. Những liên hệ với những người hàng xóm, trong những nơi làm việc, và đặc biệt giữa những người nghèo khổ.

Các cuộc thảo luận hằng ngày sẽ được dựa theo từng câu hỏi của từng ngày:

(1) Câu hỏi cho ngày thứ nhất (vào lúc 4 giờ chiều Thứ Năm 19/10/2006): Tôi đã gặp Ðức Kitô như thế nào trong đời tôi?

(2) Câu hỏi cho ngày thứ hai (vào lúc 2 giờ chiều Thứ Sáu 20/10/2006): Bạn nghĩ gì về những người theo các tôn giáo khác trong nước bạn?

(3) Câu hỏi cho ngày thứ ba (vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 21/10/2006): Trong nền văn hoá dân tộc, những tập tục và truyền thống nào diễn tả Tin Mừng của Chúa Giêsu?

Các nhóm thảo luận sẽ đúc kết tất các ý kiến bằng những bản báo cáo. Và sẽ được đúc kết theo từng đối tượng thành viên khác nhau: nam - nữ, giáo dân - giáo sĩ - tu sĩ. Và cũng sẽ được đúc kết riêng theo từng thành phần dân tộc: Ðông Nam Á (Phi luật tân, Việt Nam, Cam bốt, Lào, Myanmar, Thái Lan, Mã lai, Brunei, Singapore, Indonesia, và Ðông Timor); Nam Á (Ấn Ðộ, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka và Mông Cổ); Ðông Á (Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, Hongkong và Macau); Trung Á (Kazakhistan, Uzbekistan).

 

Chuyển dịch Việt ngữ: Joseph Trương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page