Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 097 -

Góc Khuất Của Cuộc Ðời

 

Góc Khuất Của Cuộc Ðời

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 25-02-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

"Cuộc Chiến Thượng Lưu" là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt công chúng hồi năm 2020 và thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người xem. Bộ phim kể về cuộc sống của những gia đình có gốc gác giàu có nhờ việc kinh doanh bất động sản và cả những gia đình lao động nghèo chỉ mới vươn lên chạm tới ánh hào quang thượng lưu bằng sức lao động và những vai diễn mà họ tự tạo nên.

Trong bộ phim này, chúng ta thấy được sự đau khổ, bất an và hoang mang của những người có vị thế trong xã hội khi họ dùng sức mạnh của đồng tiền, danh vọng và quyền lực để che giấu những sự thật về bản chất của mình, về gia cảnh và cả những tội lỗi mà họ đã gây ra. Thậm chí, nhiều nhân vật đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả tước đi sinh mạng của người khác chỉ để thỏa mãn khát vọng chiếm cho được tình yêu, danh vọng và địa vị. Ðó là nguyên nhân gây ra bao chuyện đau lòng và khủng khiếp làm tan vỡ tình yêu giữa vợ với chồng, giữa con cái với cha mẹ và giữa những người bạn với nhau. Bộ phim phô bày những góc khuất của cuộc sống con người trong thời đại chúng ta nơi mà người lớn thì đắm mình trong những bữa tiệc xa hoa, bận rộn với những cuộc gặp gỡ ngoại tình bí mật nhuốm mùi tham nhũng, hối lộ, và những đứa trẻ giàu, cậy thế cha mẹ ức hiếp những đứa trẻ cô thế cô thân và gia cảnh khó khăn hơn. Người lương thiện phải chịu thiệt thòi, nhưng luôn tỏa sáng một khí khái bất khuất của sự thật. Trái lại, những người sống gian dối phải luôn sống trong lo âu, bất an vì phải suy nghĩ, tìm ra những cách thế để che đậy sự thật và tội lỗi của mình.

Bộ phim kết thúc với cái chết của nhiều nhân vật như cái giá phải trả cho tội lỗi và những hành động sai lầm của họ. Những sự thật về đời tư của từng người và bộ mặt của kẻ chủ mưu chà đạp lên sự thật đã được đưa ra ánh sáng. Bộ phim mang đến cho người xem một thông điệp hết sức ý nghĩa về cuộc sống đó là: hãy sống chân thật và lương thiện để cuộc sống của chính mình và những người xung quanh được bình an.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chuyện "cá lớn nuốt cá bé" xảy ra khi những người có tiền, có quyền luôn giành lấy phần thắng và cho rằng mình làm chủ cả sự thật không chỉ là đề tài quen thuộc trong phim ảnh mà là vấn đề rất phổ biến trong xã hội con người từ rất xa xưa và vẫn còn tiếp diễn dưới nhiều hình thức cho đến ngày hôm nay. Ðó là điều đáng buồn, nhưng dường như đã trở thành một quy luật khó mà thay đổi được trong cuộc sống. Người có tiền, có quyền thì muốn làm gì thì làm, bất chấp thủ đoạn bóc lột người bần cùng, yếu thế hơn mình. Ðáng sợ hơn là họ còn có khả năng bóp nghẹt cả sự thật, biến không thành có, hóa có thành không. Trái lại, những người nghèo khổ, sức yếu, thế cô thì có nói lên sự thật cũng chẳng ai nghe mà chính họ còn bị thiệt thân khi dám đứng lên đấu tranh cho sự thật.

Xóa bỏ đi ranh giới giàu - nghèo giữa người với người để sự thật có thể cất lên tiếng nói là điều hết sức lý tưởng. Thiên Chúa đã đi bước trước cho chúng ta trong việc xóa bỏ ranh giới đó khi hạ bệ những ai quyền thế, nâng cao những người phận nhỏ và cho kẻ đói được của cải đầy dư, người giàu có phải ra về tay trắng (Lc 1, 52-53). Và chính Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa khi xuống trần gian trong thân phận con người đã luôn đứng về phía những người nghèo, cô thế cô thân và luôn cất tiếng nói của sự thật về lối sống sai lầm của con người. Người đã khẳng định rằng Người là sự thật và Người đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật, bất cứ ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng của Người (Ga 18, 37). Là môn đệ của Chúa Giêsu, người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục công cuộc xóa bỏ ranh giới giàu nghèo và làm chứng cho sự thật trong cuộc sống hôm nay bằng lối sống khiêm tốn không hợm hĩnh, khoe khoang hay cậy dựa thế lực và khả năng mình có mà coi thường và ức hiếp những người yếu thế hơn mình. Trong thông điệp của Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi người trẻ hôm nay hãy giữ vững công bằng xã hội, sự thật, sự liêm chính, và nhân quyền bằng cách tích cực bảo vệ những người bị bắt bớ, người nghèo, người dễ bị tổn thương, người nhập cư và những người không có tiếng nói trong xã hội. Ước gì mỗi người chúng ta trở thành những ánh lửa của sự thật và tình thân ái làm nóng lên những tâm hồn giá lạnh vì ích kỷ và sưởi ấm những mảnh đời lầm lũi trong bóng tối của bất hạnh và bất công.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay còn nhiều khoảng tối của bất công, gian dối và loại trừ. Xin Chúa chiếu dọi ánh sáng tình yêu và sự thật của Chúa vào từng góc tối của tâm hồn chúng con để chúng con trở thành những đốm lửa tình yêu và sự thật luôn thắp sáng những nơi mà chúng con hiện diện. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page