Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 069 -

Thánh Piô X (1835-1914), Giáo Hoàng

Người trẻ học biết canh tân mọi sự trong Chúa Kitô

 

Thánh Piô X (1835-1914) [1] Giáo Hoàng - Người trẻ học biết canh tân mọi sự trong Chúa Kitô[2]

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 24-01-2022) - Chúng ta đang trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu và đang trong tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI với chủ đề "Hiệp thông - tham gia - sứ vụ." Có lẽ, mỗi người chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ cũng tự vấn mình bằng lời mời gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô trong Tông huấn Ðức Kitô đang sống rằng: "Người trẻ có thể giúp giữ cho Giáo hội trẻ trung. Họ có thể ngăn Giáo hội khỏi tha hóa; họ có thể giữ Giáo hội tiến về phía trước, đề phòng cho Giáo hội khỏi kiêu căng và bè phái, giúp Giáo hội nên nghèo khó hơn và nên chứng tá tốt hơn, biết đứng về phía người nghèo và những người bị bỏ rơi, biết chiến đấu cho công lý và khiêm tốn chấp nhận thách đố. Người trẻ có thể cống hiến cho Giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng cách canh tân khả năng của Giáo hội để 'hoan hỉ với những sự bắt đầu mới, để hoàn toàn trao hiến chính mình, để được đổi mới và để luôn lên đường hướng đến những thành quả lớn hơn nữa'."[3] Mặc lấy tâm tình này, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm mẫu gương thánh Giáo hoàng Piô X để cùng nhau theo gương ngài sống một lối sống Hiệp hành trong Giáo hội.

Thánh Giáo hoàng Piô X tên là Giuse Sartô, sinh năm 1835, tại Riese, nước Ý, là con một gia đình nông dân bậc thường. Nuôi khát vọng được phục vụ Chúa trong chức linh mục, Giuse Sartô đã phải cố gắng hy sinh rất nhiều vì gia cảnh không mấy thuận lợi. Sau những năm học trong chủng viện ở Padoua, thầy Giuse Sartô được thụ phong linh mục, rồi lần lượt làm phó xứ, cha xứ. Cha Giuse Sartô hết lòng yêu thương người nghèo và đã phục vụ tại các giáo xứ nghèo suốt 17 năm.

Sau những năm ngài dấn thân thi hành việc mục vụ, ngài được chọn để tiếp tục phục vụ trong chức giám mục và được làm hồng y năm 1893. Năm 1903, Ðức Thánh cha Lêô XIII qua đời, Hồng y Giuse Sartô được chọn lên kế vị với danh xưng Piô X. Ngài chu toàn bổn phận theo khẩu hiệu ngài đã chọn: "Canh tân mọi sự trong Chúa Kitô."

Thánh Giáo hoàng Piô X đã hết lòng "Canh tân mọi sự trong Chúa Kitô," nên ngài được biết đến: với những cải cách về phụng vụ liên quan đến Bí tích Thánh Thể, bình ca; ngài đã khuyến khích mọi người hãy Rước Lễ một cách thường xuyên; ngài cũng cho phép trẻ em được Rước Lễ lần đầu sớm hơn; ngài cũng cho ấn hành một cuốn giáo lý mới mà đích thân ngài giải thích nó mỗi ngày Chúa nhật; ngài bắt đầu công việc sửa đổi bộ Giáo luật; ngài hiểu rõ được tầm quan trọng của việc dạy trẻ em yêu mến Thiên Chúa và chuẩn bị cho chúng lãnh các phép bí tích, vì thế ngài đặt ưu tư này lên thành những ưu tư hàng đầu của ngài. Triều đại của thánh Giáo hoàng Piô X lấy việc cải cách phụng vụ là trọng tâm. Ngài đã mở đường cho việc canh tân phụng vụ của Công đồng Vatican II khi nhấn mạnh việc tham gia tích cực của giáo dân vào Thánh Lễ. Ngài đã thành lập Ủy ban Giáo hoàng nghiên cứu Thánh kinh (1907), lập viện Thánh kinh (1909) và rà soát lại bản phổ thông.

Khi Ðại Thế Chiến thứ nhất bùng nổ, thánh Giáo hoàng Piô X đã phải đau khổ nhiều; vì ngài biết, nhiều người sẽ chết do chiến tranh mà ngài không làm gì được để ngăn chiến tranh khỏi bùng nổ.

Cuộc đời của ngài luôn dành để chia sẻ vẻ đẹp của chân lý đức tin. Ngài thực sự quan tâm đến từng người với những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Ngài khuyến khích các linh mục và các giảng viên giáo lý hãy cố gắng giúp mọi người học hiểu về đức tin Công giáo. Ngài chứng tỏ sự vững chắc trong lãnh vực giáo lý Công giáo. Ngài đã sống nghèo, và ngài ao ước cũng được chết nghèo.

Ngày 20 tháng 08 năm 1914 ngài về trời, trên bia mộ của ngài người ta đã đọc được dòng chữ: "Nghèo nhưng phong phú, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, bảo vệ nhiệt thành chân lý Công giáo, ngài đã nỗ lực hết sức để cải tạo lại tất cả trong Chúa Kitô." Ngài được Ðức Giáo hoàng Piô XII tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1954.

Lạy Chúa, chúng con là thành phần trong Giáo hội, chúng con cầu xin Chúa giải thoát Giáo hội khỏi những kẻ muốn làm cho Giáo hội già nua, giam hãm Giáo hội trong quá khứ, kéo Giáo hội giật lùi hay giữ Giáo hội đứng khựng lại. Vì lời chuyển cầu của thánh Giáo hoàng Piô X, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết cộng tác xây dựng Giáo hội bằng đời sống tốt lành và thánh thiện của chúng con. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - - - -

[1] SUSAN HELEN WALLACE, FSP, Các Thánh dành cho bạn trẻ, ngày 21/8, thánh Piô X.

[2] Bài đọc 2, Bài đọc Kinh Sách ngày 26/12 Lễ thánh Stêphanô. Lấy đức ái làm vũ khí.

[3] Tông huấn Chúa Kitô đang sống (Christus Vivit), số 37.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page