Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 027 -

Mẹ Vô Nhiễm

 

Mẹ Vô Nhiễm

Bình Minh

(RVA News 08-12-2021) - "Tính đến sáng 8 tháng 11 năm 2021, thế giới có tổng số 250,590,192 ca nhiễm và 5,064,374 ca tử vong vì dịch COVID-19. Trong một ngày qua, thế giới có thêm 334,128 ca nhiễm và 4,509 ca tử vong mới. Châu Á vẫn tiếp tục là châu lục có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới"[1] Rõ ràng, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp ngay cả khi chiến dịch tiêm chủng đang tiếp tục được mở rộng. Suốt trong hơn hai năm qua, có lẽ chưa có từ ngữ nào được xuất hiện hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và hàng giây trên các phương tiện truyền thông như từ khóa "ca nhiễm". Y học tìm mọi cách thức, các nhà nghiên cứu, các chuyên viên y khoa đang dốc hết sức tìm các loại vaccine giúp cơ thể con người miễn nhiễm với virus Corona.

Cơ thể con người rất cần có hệ miễn nhiễm với các loại virus gây bệnh, điều này càng đặc biệt quan trọng trong tình hình dịch bệnh đã trở nên đại họa trên toàn thế giới như hiện tại. Tạo nên hệ miễn nhiễm cho cơ thể là điều kiện không thể thiếu để giúp con người có khả năng chống trả với bệnh tật và cái chết. Cũng như đời sống thể lý, trong đời sống tâm linh, con người cũng cần có một hệ miễn nhiễm để giúp tâm hồn có sức đề kháng với các virus gây tội. Ðiều này cũng đặc biệt cần thiết trong thời đại mà môi trường luân lý, đạo đức trong xã hội đang bị ô nhiễm một cách trầm trọng và tốc độ lây nhiễm lại vô cùng dễ dàng và nhanh chóng .

Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ðây là một trong những điều kỳ diệu của lịch sử cứu độ. Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria được quyền năng và tình yêu Thiên Chúa đổ tràn. Mẹ được khỏi tội tổ tông và được đầy ơn sủng ngay từ trong lòng Mẹ, không tỳ ố trong xác phàm để cung lòng Mẹ xứng đáng là đền thờ cho Chúa Ngôi Hai. "Thánh Thần ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao rợp bóng trên bà" (Lc 1,35). Mẹ Maria là đấng thánh thiện và tinh tuyền, không vướng tội nhơ. "Mẹ đầy ân sủng" (Lc 1, 28), vì được nhận lãnh tác động riêng của Chúa Thánh Thần để có thể luôn sống trong mối tương quan hoàn hảo với Chúa Giê-su, Con của Mẹ.

Tuy ơn sủng Chúa tràn đầy trên cuộc đời của Mẹ nhưng Mẹ vẫn sống cuộc đời trần thế như bao phận người và Thiên Chúa vẫn tôn trọng ý chí và tự do của Mẹ. Ðiều khiến Mẹ trở nên tuyệt mỹ và cao sáng đó là dù ở giữa thế gian với biết bao sân si tội lỗi, Mẹ vẫn luôn làm đẹp lòng Chúa bằng việc chọn gắn bó Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Chính sự chọn lựa này giúp hệ miễn nhiễm trong tâm hồn của Mẹ luôn mạnh mẽ và tâm hồn Mẹ luôn thanh khiết vẹn tuyền.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, chúng con vui mừng vì có một người Mẹ thánh thiện và quyền năng ở trên Trời. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con có được hệ miễn nhiễm với tội lỗi như Mẹ, để chúng con xa tránh sự tội và gìn giữ luôn mãi vẻ đẹp trong sáng của tâm hồn là bí quyết có được niềm an vui và hạnh phúc thật. Amen.

Bình Minh

- - - - - - - - - - - - - -

[1] https://dangcongsan.vn/thoi-su/hon-80-trieu-nguoi-nhiem-covid-19-tai-cha...

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page