ÐTC bổ nhiệm thành viên và chuyên viên
cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới
về Ðại Dương Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm thành viên và chuyên viên cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Ðại Dương Châu.

Roma [8/10/98] - Hôm thứ Năm 8/10/98, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm 6 thành viên, 14 chuyên viên và 18 dự thính viên cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Ðại Dương Châu sẽ diễn ra từ ngày 22/11/98 đến 12/12/98 tới đây với chủ đề: "Chúa Giêsu Kitô: đi theo con đường của Ngài, công bố Chân Lý của Ngài, sống sự Sống của Ngài. Một tiếng gọi cho các dân tộc Ðại Dương Châu".

Hồi tháng 7/1998 vừa qua, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm các điều hoạt viên của Thượng Hội Ðồng này. Trong số những vị này có ba vị chủ tịch thừa ủy là Ðức Hồng Y Pio Taofinu’u, Tổng Giám Mục Samoa - Apia, Ðức Hồng Y Edward Cassidy, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về hiệp nhứt Kitô Giáo và Ðức Hồng Y Thomas Williams, Tổng Giám Mục Wellington, New Zealand. Người đặc trách tường trình chung của Thượng Hội Ðồng là Ðức Cha Barry James Hickey, Tổng Giám Mục Perth, Úc và thư ký đặc biệt là Ðức Cha Michel Calvet, Tổng Giám Mục Noumea, Nouvelle Caledonie.

Các thành viên mới của của Thượng Hội Ðồng đến từ các lục địa khác. Ngoài ba vị từ Roma, các chuyên viên của Thượng Hội Ðồng đều đến từ Ðại Dương Châu, đa phần là giáo sư đại chủng viện. 18 dự thính viên đều đến từ Ðại Dương Châu. Trong số này có bảy phụ nữ mà bốn vị là Bề Trên Tổng Quyền và ba vị là giáo dân. Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Ðại Dương Châu là Thượng Hội Ðồng thứ bốn diễn ra trong khuôn khổ chuẩn bị mừng Ðại năm Thánh 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page