Thánh lễ bế mạc
Khóa Họp Ðặc Biệt của
THÐGM về Châu Ðại Dương

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thánh lễ bế mạc Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương.

Vatican - 12.12.98 - Khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương kết thúc sáng thứ Bẩy 12.12.98 bằng thánh lễ trọng thể do ÐTC chủ sự trong Ðền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 10:30. Thánh lễ được linh hoạt bằng nhiều sắc thái địa phương: mầu sắc, vòng hoa, ca vũ, nhạc khí... của miền đất Samoa, Salomon, Fiji, New Zealand và Australia.

Giảng trong thánh lễ, trước hết ÐTC chào thăm với tình yêu mến và biết ơn tất cả các vị tham dự công việc của Khóa Họp trong vòng 20 ngày, từ 22 tháng 11/1998 đến 12 tháng 12/1998, nhưng nhất là cảm ơn về chứng tá của hiệp thông nêu lên trong những ngày vừa qua cho toànthể Giáo Hội. Rồi ngài nhắc đến mục tiêu của Khóa Họp, đó là "truyền thông cho các thế kỷ tới đây và các thế hệ tương lai gia tài phong phú của việc rao giảng Tin Mừng tại Châu Ðại Dương... để các dân tộc miền này tham dự đầy đủ vào tình yêu Chúa Kitô. ÐTC không che giấu những khó khăn của công việc rao giảng Tin Mừng. Ngài nói: "Sao lại không nói rõ lên rằng: cả trong xã hội của anh chị em, tôn giáo bị những đe đọa và những mưu toan cô lập tôn giáo? Sao lại không nhấn mạnh rằng: nhiều lúc người ta muốn giới hạn tôn giáo vào một kinh nghiệm cá nhân, không có ảnh hường nào trên đời sống xã hội? Vì thế ÐTC nêu lên mục tiêu chính của các lo lắng mục vụ của các giám mục Châu Ðại Dương trong các cuộc phát biểu ý kiến tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Ðó là: những hậu quả của chính sách thuộc địa và của việc di dân, những hoàn cảnh trong đó các nhóm thiểu số chủng tộc phải sống, những vấn đề của đức tin nơi giới trẻ, những thách đố của thời mới và của việc tục hóa... Tất cả đòi hỏi sự lo lắng và đức ái mục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau, như các ơn kêu gọi, công lý và hòa bình, gia đình, hiệp thông Giáo Hội, việc giáo dục Công Giáo, đời sống bí tích, phong trào đại kết và đối thoại liên tôn. Sau cùng ÐTC nhắc lại đề tài của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương: "Chúa Giêsu Kitô, đối với các dân tộc Châu Ðại Dương, là con đường phải theo, là chân lý phải rao giảng, là sự sống phải sống. Trong cả thế giới này, việc tái rao giảng Tin Mừng có chương trình này và chương trình này phải được thực hiện trong sự cộng tác quảng đại với Chúa Thánh Thần, Ðấng đổi mới mặt đất này".

ÐTC kết thúc bài giảng bằng phú thác cho Chúa, "là Ðường Ði, là Chân Lý và là Sự Sống", các Giáo Hội của Châu Ðại Dương và với các Giáo Hội này, ngài nhắc lại lời khuyên của Tiên Tri Isaia như sau: "Hãy ca tụng Thiên Chúa bằng bài ca mới, hãy ngợi khen Người cho tới cùng cõi trái đất: Hỡi biển cả cùng với tất cả những gì trong đó, hỡi các đảo với dân cư của mình, hãy hát mừng Người!".

Ngoài tiếng Latinh, Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục làm nổi bặt những điểm tiêu biểu cho việc hội nhập văn hóa (như chúng tôi nhắc ở đầu bài) - cũng như thánh lễ khai mạc Chúa Nhật 22.11.98, Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. ÐTC được đón chào bằng tiếng vỏ sò, đặc diểm của các truyền thống các dân tộc Châu Ðại Dương, - bằng các tiếng địa phương: Pháp, Anh, Samoa, Mahori, Bislama, Fiji, Tahiti... Trong lễ nghi dâng lễ vật, ÐTC và những vị bên cạnh ÐTC được tặng vòng hoa, biểu hiệu của quyền bính và của sự tôn trọng và trong lễ nghi rước lễ có những điệu vũ rất ngoạn mục của Ðảo Samoa; sau cùng Kinh Magnificat (tạ ơn) cuối thánh lễ, cũng được hát bằng tiếng Samoa.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 12:30. Các nghị phụ được mời dùng bữa trưa thân mật với ÐTC tại Cư Xá Santa Marta trong Nội Thành Vatican.

Sâu đây là vài con số thống kê về Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương:

Ðây là Khóa họp đặc biệt từng Lục Ðịa, theo Tông Thư của ÐTC "Tertio Millennio Adveniente" (Ngàn năm thứ ba sắp đến), nằm trong bối cảnh của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá năm 2000.

Các Khóa Họp trước đây: Châu Phi (1994) - Châu Mỹ (1997) - Châu Á (1998, sau lễ Phục Sinh) - và Châu Ðại Dương (cuối năm 1998). - Khóa Họp đặc biệt về Châu Ðại Dương khác hẳn các khóa trước đây: tất cả các giám mục (khoảng 90 vị) đã được mời tham dự, cùng với các vị đứng đầu các cơ quan của Giáo Triều Roma - 15 chuyên viên - khoảng 20 dự thính viên nam, nữ - 6 Bề Trên Tổng Quyền của các Tu Hội và 4 đại diện của các Giáo Hội Kitô khác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page