Cuộc họp báo
công bố Sứ Ðiệp của
THÐGM về Châu Ðại Dương gửi Dân Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo công bố Sứ Ðiệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương gửi Dân Chúa.

Vatican - 11.12.98 - Sứ Ðiệp của Thượng Hội Ðồng về Châu Ðại Dương gửi cho Dân Chúa được công bố trưa thứ Sáu ngày 11.12.98, ngày cuối cùng của Khóa Họp. Trước hết các nghị phụ chào thăm với niềm hân hoan và hy vọng, trong tinh thần hợp đoàn và trong tình yêu thương anh em, chào Cộng Ðồng Dân Chúa tại các Ðảo của Thái Bình Dương, tại New Zealand, Australia, Papua Nuova và Salomon.

Trong sứ điệp các ngài viết: "Trong khóa họp của chúng tôi, mệnh lệnh của Chúa Giêsu về rao giảng Tin Mừng cho tất cả các tạo vật, đã luôn luôn trở lại trong tâm trí chúng tôi và đã lôi kéo sự chú ý của chúng tôi về vai trò của giám mục như thầy dạy đức tin. Chúng tôi biết rõ chúng tôi không lẻ loi trong nhiệm vụ này và chúng tôi công nhận vai trò then chốt của các giáo lý viên, các cộng đồng giáo xứ, các trường Công Giáo, các chủng viện, các đại học, các chương trình huấn luyện người giáo dân và các phương tiện truyền thông xã hội". Sứ điệp viết tiếp: "Các vấn đề về công bình xã hội, dần dần, xuất hiện trong mối giây liên kết với việc thiết lập Nước Thiên Chúa. Những điểm chính của chúng tôi là các người tị nạn, việc di dân, môi sinh, nạn thất nghiệp, quỹ phát triển, các dân tộc thổ cư, sức khỏe, các lạm dụng dục tính và kinh tế. Rồi tính cách thánh thiêng của sự sống, phẩm giá của con người - nam cũng như nữ - và công ích của tất cả các dân tộc... luôn luôn có phần trong các cuộc thảo luận của chúng tôi".

Các nghị phụ nhấn mạnh: Trước hết các sự khác, chúng tôi đã nêu cao sự đòi hỏi của sự thánh thiện đối với các vị chủ chăn và các tín hữu. Nếu Giáo Hội phải giảng dạy, thì trước hết Giáo Hội phải minh chứng lời giảng dạy, phải trở nên chứng nhân về đời sống gương mẫu. Thượng Hội Ðồng đã hiểu rõ ràng rằng theo Chúa và rao giảng Lời Chúa không sinh ích gì, nếu không sống Lời Chúa. Chúng ta được mời gọi trình bày cho thế giới khuôn mặt thương xót của Chúa Kitô và dẫn đưa mỗi một người đến sự hiệp thông với Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúng ta phải tìm sự hiệp nhất trong khác biệt và chúng ta phải lưu ý cách riêng đến những người bị loại ngoài lề xã hội và tất cả những ai xa Chúa, xa Giáo Hội.

Về cái nhìn đại kết, các nghị phụ nhắc lại điều ÐTC đã nhấn mạnh trong Thông Ðiệp Ut Unum Sint. Chúng tôi đã tìm nhắc lại dấn thân của chúng tôi trong việc cầu nguyện chung, trong đối thoại và trong hành động; chúng tôi đã nghĩ đến việc thống hối về các sai lầm của quá khứ chống lại sự hiệp nhất các tín hữu, đã tìm dấn thân trong việc phát triển đại kết, trong sự phù hợp với những chỉ dẫn đã được gợi lên trong Ut Unum Sint. Trong sứ điệp, các nghị phụ còn nhấn mạnh rằng: Thánh Thể phải là trung tâm đời sống bí tích của đời sống và của đức tin của chúng ta. Vì lý do này, chúng tôi đã đối phó vấn đề của các miền không có thể lãnh Thánh Thể thường xuyên. Vì vấn dề này chiếm chỗ trung tâm của đời sống Kitô, chức linh mục thừa tác đã chiếm một sự quan trọng lớn lao trong các cuộc thảo luận và đã đưa chúng tôi đến việc suy tư về các đề tài khác, như đề tài của luật độc thân linh mục, các ơn kêu gọi, việc huấn luyệïn và việc giúp đỡ các linh mục.

Các nghị phụ kêu gọi cách riêng giới trẻ: "Các thanh niên, các con là một phần sống còn của Giáo Hội và chúng tôi cảm phục lòng quảng đại của các con, sự hăng say của các con và sự lo lắng của các con đối với tha nhân; chúng tôi dấn thân theo dõi các con trong những khó khăn của đời sống".

Sứ điệp đã được trình bày với các ký giả trong Phòng Báo Chí Tòa Thánh, do Ðức Hồng Y Cassidy, một trong ba vị chủ tịch đặc ủy, chủ tọa, với sự hiện diện của Ðức Cha Karl Hesse, Giám Quản Tông Tòa giáo phận Bougainville (Papua Nuova Guinea) chủ tịch Ủy Ban soạn thảo sứ điệp.

Ðức Cha đề cao tính cách thành thực và tự do được thấy rõ ràng trong các cuộc thảo luận của Khóa Họp. Sau đó, Ðức Cha Hickey, Tổng Giám Mục giáo phận Perth (Australia) thuyết trình viên của Khóa Họp, nói về những đề nghị cuối cùng được bỏ phiếu chiều thứ Sáu. Các ký giả đặt nhiều câu hỏi liên hệ đến sự khan hiếm linh mục tại Châu Ðại Dương, đến thừa tác vụ đối với người dân thổ cư, đến vấn đề các người tị nạn và di dân và vấn đề môi sinh. Kinh nghiệm duy nhất của Thượng Hội Ðồng Giám Mục này được nhấn mạnh nhiều lần: là sự hiện diện của tất cả các giám mục của Châu Ðại Dương. Các ngài đã có thể nói lên nhân danh chính mình về các vấn đề mục vụ cụ thể khác nhau và đã lắng nghe nhau, vừa coi mình là thành phần của Giáo Hội hoàn cầu chớ không phải chỉ của Châu Ðại Dương mà thôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page