Thành phần
và chương trình làm việc
của Khóa Họp THÐGM Châu Ðại Dương

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật về khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương. Bài 4: - Thành phần và chương trình làm việc.

Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Ðại Dương được khai mạc Chúa Nhật 22/11/98, bằng thánh lễ trọng thể do ÐTC chủ sự trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Công việc được bắt đầu sáng thứ Hai bằng diễn văn chào mừng của Ðức Hồng Y Taofinu’u, một trong ba vị chủ tịch đặc ủy - bằng bài tường thuật về diễn tiến của việc chuẩn bị Khóa Họp, khởi sự từ năm 1995, của Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng và bằng Bài Thuyết Trình của Ðức Tổng Giám Mục Hickey, để gợi ý cho các cuộc thảo luận tiếp sau.

Sau đây chúng tôi xin trình bày cái nhìn chung về Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương.

I - Các vị tham dự:

1 - Ban chủ tịch: Chủ tịch là chính ÐTC Gioan Phaolô II - Ngoài ra có ba vị chủ tịch đặc ủy do ÐTC chỉ định:

- Ðức Hồng Y Pio Taofinu’u, Tổng Giám Mục giáo phận Samoa-Apia (Ðảo Samoa)
- Ðức Hồng Y Edward Idris Cassidy, người Australia, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
- Ðức Hồng Y Thomas Stafford Williams, Tổng Giám Mục giáo phận Wellington (New Zealand).

2 - Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục: Ðức Hồng Y Jan Schotte.

3 - Thuyết trình viên: Ðức Cha Barry James Hickey, Tổng Giám Mục giáo phận Perth, Australia.

4 - Thư ký riêng của Khóa Họp: Ðức Cha Michel-Marie-Bernard Calvet, Tổng Giám Mục giáo phận Nouméa, có nhiệm vụ giúp Vị Thuyết Trình.

5 - Các thành viên tham dự Khóa Họp đặc biệt:

Khác hẳn các Khóa Họp trước về các Lục Ðịa khác: Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Á. Tất cả các Giám Mục, kể cả giám mục phụ tá và giám quản Tông Tòa của bốn Hội Ðồng Giám Mục Châu Ðại Dương, đều được mời tham dự:

- Hội Ðồng Giám Mục Australia: 39 vị.
- Hội Ðồng Giám Mục New Zealand: 9 vị.
- Hội Ðồng Giám Mục Thái Bình Dương: 18 vị.
- Hội Ðồng Giám Mục Papua Tân Guinea và Ðảo Salomon: 21 vị.

Các Nghị phụ thuộc Giáo Triều Roma (theo luật ấn định): 16 vị, gồm Hồng Y và Tổng Giám Mục đứng đầu các cơ quan Tòa Thánh.

Các Nghị phụ do ÐTC chỉ định: có 6 vị ( từ các quốc gia Indonesia - Hoa Kỳ - Ðảo Maurice -Anh Quốc - Canada - Ecuador).

Ðại diện các Dòng Tu: 6 vị Bề Trên Tổng Quyền: Ða Minh - Phanxico Anh Em hèn mọn - Phanxico Cappucin - Chúa Cứu Thế - Maristes - Truyền Giáo Thánh Tâm.

Các Vị tham dự trên đây có quyền bỏ phiếu. Ngoài các vị tham dự với tư cách Nghị Phụ và có quyền bỏ phiếu, còn có: 15 chuyên viên - 19 vị dự thính, trong số này có 7 phụ nữ - Các vị này được phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền bỏ phiếu.

Cũng như các Khóa Họp khác của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, lần này có 4 vị thuộc các Giáo Hội Kitô khác thuộc Châu Ðại Dương cũng được mời tham dư.

II - Chương trình làm việc:

Giai đoạn I: Từ thứ Hai 23/11/98 đến sáng thứ Bẩy 28/11/98: dành cho việc thảo luận trong các phiên họp chung. Chiều thứ Bẩy 28/11/98 và Ngày Chúa Nhật 29/11/98: nghỉ.

Giai đoạn II: Trước khi bước vào giai đoạn 2 là giai đoạn thảo luận trong các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ: Thứ Hai 30/11/98 - Phiên họp chung thứ 11, để nghe thuyết trình tổng kết lược tóm các phát biều ý kiến trong tuần qua, gọi là "Relatio post disceptationem) - Sau đó, họp nhóm để đào sâu các vấn đề đã được thảo luận (5 lần họp nhóm, theo các sinh ngữ ).

Giai Ðoạn III: Họp chung lại để nghe phúc trình của các nhóm và đúc kết các đề nghị và soạn sứ điệp gởi dân Chúa, tổng kết thành quả của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Chiều thứ Tư 02.12.98 - Phiên họp chung thứ 12, để nghe thuyết trình của các nhóm. Thứ Năm 03/12/98 đến sáng thứ Bẩy 05/12/98: 5 lần họp nhóm khác nữa, để soạn và chấp thuận các đề nghị.

Chúa Nhật 06/12/98: Ban sáng - Không có phiên họp chung - Chỉ có buổi họp của các trưởng nhóm để thống nhất các đề nghị - Ban chiều: không có phiên họp chung, nhưng vẫn có buổi họp của các trưởng nhóm để thống nhất các đề nghị.

Thứ Hai 07/12/98: Ban sáng - Phiên họp chung thứ 13: Trình bày danh sách các đề nghị được thống nhất - Trình bày dàn bài của Sứ Ðiệp gửi cho Dân Chúa - Thảo luận về sứ điệp. Ban chiều - Họp nhóm thứ 12: Soạn các sửa chữa chung về các đề nghị.

Thứ Ba 08/12/98: Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm - Nghỉ cả ngày.

Thứ Tư 09/12/98: Ban sáng - Hội nhóm thứ 13: soạn các sửa chữa chung về các đề nghị - Ban chiều: Họp nhóm thứ 14: như ban sáng, sửa chữa các đề nghị. Từ 19 giờ đến 21 giờ: Thuyết Trình viên và Thư Ký riêng của Khóa Họp nghiên cứu lại các đề nghị đã được sửa chữa.

Thứ Năm 10/12/98: Phiên họp chung thứ 14: Bầu Hội Ðồng soạn thảo Tông Huấn - Trình bày và chấp thuận Sứ Ðiệp - Nghiên cứu về các sửa đổi chung do Thuyết Trình Viên và Thư Ký riêng trình bày.

Thứ Sáu 11/12/98: Ban sáng - Phiên họp chung thứ 16: Trình bày các đề nghị - Ban chiều - Phiên họp chung thứ 17: Bỏ phiếu các đề nghị theo hai cách: Placet (ưng thuận) - Non Placet (không ưng thuận) - Kết thúc và diễn văn từ biệt.

Thứ Bẩy 12/12/98: Thánh lễ đồng tế trọng thể bế mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Ðại Dương, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô - Bữa trưa thân mật với ÐTC tại Cư Xá Santa Marta trong Nội Thành Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page