Tường thuật về
khóa họp đặc biệt của THÐGM Châu Ðại Dương
Phiên Họp chung thứ I
vào sáng thứ Hai 23.11.98

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật về khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương. - Phiên Họp chung thứ I vào sáng thứ Hai 23.11.98.

(Chúa Nhật 22/11/98 có Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Ðại Dương như đã tường thuật). Sáng thứ Hai 23.11.98, tại Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới trong Nội Thành Vatican, phiên họp chung thứ nhất của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Ðại Dương đã được khai mạc dưới quyền chủ tọa của ÐTC.

Ðức Hồng Y Pio Taofinu’u, một trong ba vị chủ tịch đặc ủy, nhân danh tất cả các vị tham dự, đã chào mừng và cảm ơn ÐTC về việc triệu tập Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Châu Ðại Dương, để đáp lại những chờ đợi của các dân tộc miền này. Ðây là một sự khuyến khích và tiếng gọi bước vào Ngàn Năm mới với ý thức cương quyết rao giảng Chúa Giêsu Kitô, là Ðường Ði, là Chân Lý và là Sự Sống.

Sau đó, Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới tường trình về diễn tiến của việc chuẩn bị Khóa Họp về Châu Ðại Dương, được khởi sự từ năm 1995 cho tới ngày hôm nay: ngày khai mạc. Phiên họp khai mạc được kết thúc bằng bài thuyết trình của Ðức Cha Barry James Hickey, Tổng Giám Mục giáo phận Perth (Australia) , cũng gọi là "Relatio ante disceptationem: Bài thuyết trình nhập đề trước khi thảo luận). Bài thuyết trình này sẽ dùng làm nền tảng cho các cuộc thảo luận và suy tư trong những ngày tới đây. Ðức Tổng Giám Mục Hickey đã trình bày những đặc tính riêng của Châu Ðại Dương: địa dư, chủng tộc, văn hóa, xã hội-kinh tế và chính trị; rồi sang đến các khía cạnh truyền giáo: lịch sử việc rao giảng Tin Mừng, tình trạng truyền giáo hiện nay, trong đó đề tài của Khóa Họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cần được tìm hiểu: "Ði Theo Con đường của Chúa Kitô, rao giảng Chân Lý của Ngài và sống Sự Sống của Ngài".

Vị Thuyết trình nói tiếp: Con người thời nay, nam cũng như nữ, của Ðại Dương Châu ước mong hòa bình, trước hết với chính mình, rồi trong mối quan hệ với tha nhân và hòa hợp với thiên nhiên. Ðức tin nói cho họ biết: cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô có thể đem lại cho họ ý nghĩa của đời sống. Bổn phận của các Giám Mục là giúp đỡ cách hoàn hảo hết sức việc thực hiện ước muốn sâu xa này của mỗi một tâm hồn. Cùng với đà thúc đẩy mới và sự dấn thân can đảm, chúng ta cần phải rao giảng Tin Mừng, bằng việc đáp lại những thách đố của thời nay và của Thuyết Tục Hóa, đã và hiện còn đang lôi cuốn nhiều tín hữu ra khỏi Giáo Hội và coi thường giáo huấn của Giáo Hội.

Biết bao vấn đề khác nữa: như vấn đề liên hệ đến luân lý dục tính, việc bỏ các thực hành tôn giáo về phía thanh niên, nhất là sự lãnh đạm và việc xa dần đức tin, sự trống rỗng các giá trị, đưa đến nạn nghiện các chất a phiến, thất vọng và tự sát; rồi các vấn đề liên hệ đến công bình xã hội: các quyền của dân tộc thổ cư bị chà đạp, cho tới nay chỉ có Giáo Hội Công Giáo tỏ tình liên đới và lên tiếng bênh vực; sự li tán gia đình, nền tảng xã hội; những tan rã hôn nhân mỗi ngày mỗi gia tăng, gây biết bao thiệt hại cho con cái... Ðứng trước những vấn đề trầm trọng này, cần phải phát triển tinh thần hiệp thông giữa các Cộng Ðồng Giáo Hội, cần phải cổ võ ơn kêu gọi linh mục, tu dòng và truyền giáo, cần phải xúc tiến việc giáo dục Công Giáo không những tại học đường, nhưng ngay từ trong gia đình và tăng cường đời sống thiêng liêng bằng việc tham dự thánh lễ, học hỏi giáo lý và lãnh các bí tích, bằng việc huấn luyện hàng Giáo Dân và đừng bỏ qua việc đối thoại đại kết và liên tôn. Ðó là những điểm được nêu lên trong bài thuyết trình, tuy không phải tất cả là những vấn đề của Châu Ðại Dương. Dù sao, đó là cái nhìn tổng quát giúp các nghị phụ đào sâu ngay từ phiên họp chung chiều thứ Hai 23.11.98.


Back to Radio Veritas Asia Home Page