Tường Thuật
Thánh Lễ Khai Mạc
Khoá Họp THÐGM Châu Ðại Dương
Ngày 22/11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường Thuật về Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Ðại Dương - Bài 1: Thánh Lễ khai mạc.

Chúa nhật 22 tháng 11/1998, lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, lúc 9:30 sáng trong Ðền Thờ Thánhh Phêrô, ÐTC chủ sự thánh lễ trọng thể khai mạc Khóa họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Ðại Dương. Sang sáng ngày thứ Hai 23.11.98, công việc của Khóa Họp được bắt đầu bằng diễn văn chào mừng của một trong ba vị chủ tịch đặc ủy, rồi bài tường thuật của Ðức Hồng Y Tổng Thư Ký và bằng bài Thuyết Trình của Ðức Cha Barry James Hickey, Tổng Giám Mục giáo phận Perth (Australia) về các điểm sẽ được thảo luận trong những ngày họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, theo đề tài: "Chúa Giêsu Kitô và Châu Ðại Dương: Ði theo Con Ðường của Ngài, rao giảng Chân Lý của Ngài, sống Sự Sống của Ngài".

Khóa họp Ðặc Biệt này cũng như các khóa họp truớc đây của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về các lục địa: Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á đã được hoàn tất, và về Châu Âu lần thứ hai, sẽ được triệu tập vào năm 1999, (khóa họp đặc biệt nầy) được đặt trong bối cảnh việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá của năm 2000, với mục đích làm cách nào để rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho các dân tộc của Châu Ðại Dương, một lục địa mênh mông, gồm gần 30 triệu dân cư sống rải rắc tại từng ngàn đảo lớn nhỏ, và thuộc các nền văn hóa rất khác nhau; Giáo Hội Công Giáo tại Châu Ðại Dương, cho tới nay chỉ có 8 triệu tín hữu.

Trong khung cảnh huy hoàng của Ðền Thờ Thánh Phêrô, trung tâm của Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu, một Phụng Vụ theo lễ nghi Latinh, nhưng với nhiều sắc thái, nói lên cho ta biết rằng: việc hội nhập văn hóa được coi là một thực tại, với những bài hát, điệu vũ đặc thù của miền Samoa, nhất là vào lúc hát Phúc Âm, lúc dâng lễ vật và trước Kinh Lạy Cha. Sách Phúc Âm được để trên một chiếc kiệu do bốn thanh niên lực sĩ (cởi trần, theo tục địa phương) khiêng. Trong trong lúc ca đoàn hát, thì bốn lực sĩ này, mỗi người cầm một chiếc gậy trong tay giơ lên như các binh sĩ bồng súng chào, trong lúc Thầy Sáu, nguời địa phương hát Phúc Âm bằng tiếng Latinh. Lúc dâng lễ vật, một thanh niên cũng cởi trần và một thiếu nữ với y phục địa phương hướng dẫn các người dâng lễ vật bằng những điệu vũ, tiến lên trước mặt ÐTC. Trong các lễ vật dâng, có một chiếc ca-nô nhỏ, ám chỉ Giáo Hội như một chiếc thuyền trên mặt biển, và nhiều vòng hoa do các thiếu nữ mang và khoác vào cổ ÐTC, cũng như cho hai vị đồng tế bên cạnh ÐTC và một số Hồng Y ở hàng đầu. Vòng hoa biểu hiệu sự tôn trọng và đón chào người khách. Trước Kinh Lạy Cha, một đoàn vũ viên nữ khác cũng tiến lên bàn thờ, đặt vòng hoa dài vào trước bàn thờ, nơi ÐTC cử hành thánh lễ. Lúc ÐTC tiến vào nhà thờ, một lực sĩ thổi vỏ sò, báo hiệu một việc quan trọng sắp bắt đầu. Những lễ nghi địa phương tương tự như vậy đã được thấy trong hai Thánh Lễ trước đây, để khai mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục của Châu Phi và Châu Á. Mọi người đều công nhận rằng các nền văn hóa truyền thống rất khác nhau, được biểu lộ cụ thể trong các thánh lễ dịp khai mạc các Khóa họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về các Lục Ðịa, vừa nói lên tính cách "Công Giáo", tính cách hoàn vũ của Giáo Hội.

Như chúng tôi nhắc trong bản tin, có 17 vị Hồng Y, 20 vị Tổng Giám Mục và 70 Giám Mục, 5 giám chức và 55 linh mục cùng đồng tế với ÐTC. Trên bàn thờ cạnh ÐTC, có các Ðức Hồng Y Pio Taofinu’u Tổng Giám Mục giáo phận Samoa-Apia - Thomas Stafford Williams, Tổng Giám Mục giáo phận Wellington (New Zealand) - Edward Idris Cassidy, (người Australia) Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về cổ võ việc hiệp nhất các tín hữu Kitô - Jan Pieter Schotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới - và các Ðức Cha: Michel-Marie-Bernard Calvet, Tổng Giám Mục giáo phận Nouméa, thư ký của Khóa Họp --- Ðức Cha Barry James Hickey, Tổng Giám Mục giáo phận Perth (Australia), thuyết trình viên của Khóa Họp.

Giảng trong thánh lễ, bằng tiếng Ý, ÐTC nói: Chính vì vâng lệnh Chúa dạy trong Kinh Lạy Cha "Adveniat Regnum tuum" (Xin cho nước Chúa ngự trị khắp nơi), các Tông đồ, các môn đệ, các nhà truyền giáo thuộc mọi thời đại đã tiêu hao mọi nghị lực, qua việc rao giảng Tin Mừng, để mở rộng biên giới của Nước Chúa. Dĩ nhiên Nước Chúa này là ơn của Thiên Chúa ban cho, nhưng cũng là thành quả của việc đáp lại của con người.

Bằng tiếng Anh, ÐTC nói đến Châu Ðại Dương và về Thượng Hội Ðồng Giám Mục như sau: "Phần đất mênh mông này của Giáo Hội, một phần đất xét về phương diện địa dư rải rắc trong vô biên của các khoảng cách đại dương, nhận ra Con Ðường và biết trong Con Ðường này sẽ tìm ra được Chân Lý và Sự Sống: Con đường của Tin Mừng, con đường được vạch ra bởi các Vị Thánh và Các Vị Tử Ðạo; vì Tin Mừng, các ngài đã hy sinh chính sự sống và tất cả cuộc đời".

ÐTC nói tiếp rằng: Thượng Hội Ðồng Giám Mục được loan báo trước như một bổn phận đầy dấn thân, nhưng cũng là một bổn phận không thể khước từ được trên con đường rao giảng Tin Mừng trong một lục địa đã ăn rễ sâu vào những giá trị truyền thống, nhưng đồng thời cũng bị sự lôi cuốn của kiểu sống Tây Phương.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC nói đến ý nghĩa và thách đố của việc rao giảng Tin Mừng đối với Giáo Hội: "Các vị chủ chăn của Châu Ðại Dương tụ họp trong hiệp thông, chung quanh vị Kế Nghiệp Phêrô, để tìm những đà thúc đẩy mới cho lo lắng mục vụ: lo lắng này thúc đẩy các ngài rao giảng Nước Chúa Kitô trong các khác biệt của các nền văn hóa và các truyền thống của con người, xã hội và tôn giáo và trong tính cách đa hình thức lạ lùng của các dân tộc".

Các thách đố mà Giáo Hội phải đối phó đã được lược tóm trong các ý chỉ cầu nguyện bằng tiếng Pidgin: mời gọi mọi người cầu nguyện "để các quốc gia, các chủng tộc và các nền văn hóa khác nhau, với ánh sáng và sự khôn ngoan của Tin Mừng, có thể bênh vực các quyền của mình, cổ võ các nền văn hóa, bảo tồn sự quân bình môi sinh của các đất đai, góp phần vào việc thiết lập Nước Chúa Kitô trong đời sống xã hội".

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11:30. ÐTC trở lại Ðền Vatican, để đọc Kinh Truyền Tin với dân chúng tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm, ÐTC nhắc lại Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, bằng việc mời gọi mọi người "đừng theo Vị Thần của thế gian này", vị thần gieo rắc chia rẽ và gương mù, nhưng hãy theo Chúa Kitô, "Người thợ xây dựng Nước hòa bình và công lý". Ngài nhắc đến Khóa họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương vừa được khai mạc bằng thánh lễ trọng thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Rồi ÐTC kết thúc bằng việc nhắc đến ngày cầu nguyện cho Chủng Viện Roma. Cần phải cầu nguyện cho các ơn kêu gọi linh mục qua sự bầu cử của Mẹ Maria, để tại Roma, tại Ý và trên cả thế giới, có nhiều ơn kêu gọi và ơn kêu gọi thánh thiện giống hình ảnh Chúa Chiên nhân lành".


Back to Radio Veritas Asia Home Page